Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao tặng Huân chương Lao động

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước cho 31 cá nhân

 

Chiều nay (24/12), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước cho 31 cá nhân là lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 Đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban tham dự lễ trao tặng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 5 cá nhân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 13 cá nhân; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 13 cá nhân; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân.

Thay mặt các cá nhân nhận Huân chương Lao động, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng, đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi của các Đại biểu Quốc hội để góp phần nhỏ bé của mình trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng đặt lên đôi vai của mỗi người trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn, vì nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đòi hỏi phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tính tiền phong, gương mẫu, lập nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp vào công tác của Quốc hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên