Tư vấn pháp luật, bảo vệ lợi ích cho người nghèo

VOV.VN -Từ 2013 đến hết tháng 9/2014, các trung tâm thuộc Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo đã thực hiện miễn phí 237 vụ tham gia tố tụng.

Theo báo cáo của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tại Lễ công bố chiến lược phát triển của Hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được tổ chức sáng 10/11, tại Hà Nội cho thấy, từ năm 2013 đến hết tháng 9/2014, các trung tâm thuộc Hội đã thực hiện miễn phí 5.564 vụ việc, trong đó có 237 vụ tham gia tố tụng (đại diện, bào chữa tại Tòa), 5.154 vụ tư vấn pháp luật, còn lại là hòa giải, viết kiến nghị và hướng dẫn đơn từ. Sau 3 năm hoạt động, vị trí, vai trò của Hội từng bước được xã hội và công nhận qua các hoạt động cụ thể…

Lễ công bố chiến lược phát triển của Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tổ chức sáng 10/11

Chủ tịch Hội –Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý cho biết: Đến năm 2020, Hội phấn đấu trở thành một tổ chức xã hội-nghề nghiệp có số hội viên ổn định (khoảng 5000 người), có ít nhất 30 trung tâm tư vấn pháp luật và bảo trợ tư pháp ở các vùng miền, miền núi, vùng người dân có nhu cầu về giúp đỡ pháp luật.

Đến năm 2030, Hội khẳng định đầy đủ vị thế của Hội nghề nghiệp trong đời sống pháp luật với khoảng 10.000 hội viên, thiết lập, củng cố, phát triển các trung tâm, chi nhánh, hoạt động có hiệu quả ở phạm vi ít nhất là 50% các địa bàn toàn quốc; tạo cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các Hội nghề nghiệp về pháp luật trong nước bảo trợ tư pháp cho người nghèo, đối tượng chính sách, nhóm yếu thế và cộng đồng.

Theo Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, chiến lược phát triển này được thiết lập nhằm góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, chủ trương cải cách hành chính, tư pháp gắn với tôn trọng, ghi nhận và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền bào chữa, bảo vệ quyền lợi, quyền khiếu nại, tố cáo, tiếp cận thông tin… của công dân; đưa pháp luật về đúng vị trí là cán cân công bằng, công lý.

Ông Alan, Trưởng đại diện Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp – JIFF, đơn vị hỗ trợ Hội trong việc xây dựng chiến lược phát triển, cho biết, JIFF là một trong những nội dung hợp tác về tư pháp giữa Việt Nam và Australia, nhằm xây dựng năng lực tư pháp, hỗ trợ tư pháp cho các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

Từ năm 2010, JIFF đã hỗ trợ 76 dự án ở 63 tỉnh, thành phố. Ông Alan bày tỏ tin tưởng Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam sẽ có vai trò rõ ràng trong việc hỗ trợ tư pháp và là nhân tố hỗ trợ quá trình cải cách tư pháp tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Bùi Mạnh Cường, Phó Tổng thư ký, kiêm Chánh văn phòng Hội cho biết, hiện có nhiều hồ sơ xin thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý tại các địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội có thể sẽ thành lập thêm một số trung tâm. Ngoài ra, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam cũng sẽ tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực của các hội viên và các trung tâm trợ giúp pháp lý trực thuộc, đồng thời sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác truyền thông về pháp luật cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời thẳng thắn những thắc mắc của các đại biểu Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời thẳng thắn những thắc mắc của các đại biểu Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”
Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

VOV.VN -Cố gắng đến cuối năm 2014, đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà Quốc hội đề ra cho Nghị quyết 37 về công tác Tư pháp. 

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

VOV.VN -Cố gắng đến cuối năm 2014, đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà Quốc hội đề ra cho Nghị quyết 37 về công tác Tư pháp. 

Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực
Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực

VOV.VN -  Tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết, trở thành hiện tượng lạm giấy tờ chứng thực. 

Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực

Bộ trưởng Tư pháp nói về việc lạm dụng bản sao chứng thực

VOV.VN -  Tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết, trở thành hiện tượng lạm giấy tờ chứng thực. 

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết
Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

Đẩy mạnh bảo trợ tư pháp cho người nghèo
Đẩy mạnh bảo trợ tư pháp cho người nghèo

(VOV) - Sự ra đời của Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam sẽ hỗ trợ thiết thực cho người dân về pháp lý

Đẩy mạnh bảo trợ tư pháp cho người nghèo

Đẩy mạnh bảo trợ tư pháp cho người nghèo

(VOV) - Sự ra đời của Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam sẽ hỗ trợ thiết thực cho người dân về pháp lý

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp
Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ
Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

VOV.VN -Bộ Tư pháp cam kết cùng UN Women tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. 

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

VOV.VN -Bộ Tư pháp cam kết cùng UN Women tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. 

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật
Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

VOV.VN - Không nhất thiết phải đưa quy định từ chức vào luật, việc từ chức nên trở thành văn hóa của cán bộ công chức

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

VOV.VN - Không nhất thiết phải đưa quy định từ chức vào luật, việc từ chức nên trở thành văn hóa của cán bộ công chức