Tự ý đốt rác gây mất an toàn điện tại TP.HCM

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại TP.HCM xảy ra nhiều vụ cháy nổ, làm mất điện trên diện rộng, nguyên nhân do người dân đốt rác, đốt giấy vàng mã gần khu vực có đường dây điện hạ thế đi qua.

Gần đây nhất, ngày 21/2, tại chân cầu Điện Biên Phủ 1, Quận 1, TP.HCM đã xảy ra vụ cháy gây thiệt hoại toàn bộ 3 tuyến cáp điện ngầm cấp điện cho các phụ tải quan trọng của khu vực trung tâm Thành phố. Nguyên nhân do người dân đốt giấy vàng mã phía trên thành cầu, tàn tro và dây nhựa rơi xuống cáp ngầm gây cháy lan, cháy lớn.

Trước đó, ngày 2/2, nhiều người đi đường thấy cột lửa lớn kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do người dân đốt rác dưới gầm cầu Rạch Lăng, đám cháy đã lan vào phần cáp của điện lực và gây ra mất điện trên diện rộng.

Ông Lê Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết, các tuyến cáp bị cháy đã hư hỏng nặng và không thể tiếp tục vận hành. Công ty Điện lực Sài Gòn đã phải tạm thời chuyển tải qua nguồn khác để cấp điện cho khách hàng, đồng thời khắc phục tuyến cáp bị hư hại nhưng rất phức tạp, tốn kém và mất thời gian.

Trước tình hình trên, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có văn bản gửi TP Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình cầu, hầm đường bộ trên địa bàn Thành phố; Xử lý nghiêm các trường hợp gây cản trở giao thông, có nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến mỹ quan và chất lượng công trình.

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ mất an toàn về điện do đốt lửa gần khu vực có đường dây điện và gần trạm biến áp. Ngành điện phối hợp với chính quyền địa phương các quận, huyện và TP Thủ Đức tuyên truyền người dân trong khu vực không bỏ rác và các vật dụng có khả năng cháy trong hành lang bảo vệ an toàn cáp điện ngầm, không đốt lửa gần công trình điện vì có nguy cơ gây cháy lan, làm hư hỏng công trình điện.

Điện lực cũng kiểm tra, rà soát các công trình cáp điện ngầm đi chung với hạ tầng giao thông (cầu, hầm, đường bộ) để làm sạch và sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo an toàn trong vận hành hệ thống lưới điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đốt rác gây cháy 15 ha vườn tạp, vườn cây ăn trái ở Kiên Giang
Đốt rác gây cháy 15 ha vườn tạp, vườn cây ăn trái ở Kiên Giang

VOV.VN -Khu vực cháy có nhiều cỏ, bụi cây khô và thảm phủ bì dày cộng với thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh khiến đám cháy lan ra rất nhanh.

Đốt rác gây cháy 15 ha vườn tạp, vườn cây ăn trái ở Kiên Giang

Đốt rác gây cháy 15 ha vườn tạp, vườn cây ăn trái ở Kiên Giang

VOV.VN -Khu vực cháy có nhiều cỏ, bụi cây khô và thảm phủ bì dày cộng với thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh khiến đám cháy lan ra rất nhanh.

Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù
Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù

VOV.VN - Phan Đình Thành lĩnh án 7 năm tù, bồi thường 2,9 tỷ đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù

Châm lửa đốt rác gây cháy rừng: Đối tượng lĩnh án 7 năm tù

VOV.VN - Phan Đình Thành lĩnh án 7 năm tù, bồi thường 2,9 tỷ đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Đình Thành để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi đốt rác gây cháy rừng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Đình Thành để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi đốt rác gây cháy rừng.

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm
Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

VOV.VN - Đối tượng Phan Đình Thành, người đốt rác gây ra cháy rừng "kinh hoàng" tại Hà Tĩnh phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 12 năm tù giam.

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

Người đàn ông đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đối mặt án tù 7-12 năm

VOV.VN - Đối tượng Phan Đình Thành, người đốt rác gây ra cháy rừng "kinh hoàng" tại Hà Tĩnh phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 12 năm tù giam.