Từng bừng khai giảng năm học mới trên cả nước

(VOV) - Sáng nay 5/9, cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới với hơn 20 triệu học sinh đến tựu trường.

Trong không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Được thành lập từ năm 1982, với nhiệm vụ rất vinh dự nhưng khó khăn và đặc thù là quản lý, nuôi dạy, giáo dục các em học sinh, trong đó có các em khiếm thị trên địa bàn thành phố, trường Nguyễn Đình Chiểu luôn là mái ấm cho những học sinh thiếu may mắn. Năm học này nhà trường có hơn 1000 học sinh, trong số gần 300 học sinh mới vào trường có 25 học sinh khiếm thị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn mỗi thầy, cô giáo cố gắng hơn nữa, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, gương mẫu về mọi mặt để nhà trường ngày càng có nhiều thầy cô giỏi; không chỉ với vai trò là người thầy, người cô mà còn là người cha, người mẹ của học sinh. Phải cùng nhau đoàn kết, xây dựng nhà trường thực sự là mái ấm gia đình, là địa chỉ tin cậy khơi nguồn, nuôi dưỡng, thắp sáng hy vọng và ước mơ của các thế hệ học sinh, nâng đỡ các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Ngành Giáo dục Thủ đô cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học mới, với quyết tâm cao nhất, để vừa tâp trung vào thực hiện các nhiệm vụ then chốt phục vụ mục tiêu lâu dài, vừa giải quyết những vấn đề cụ thể, cấp bách, trước mắt của ngành, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh trống khai giảng, bắt đầu năm học mới và căn dặn các em học sinh trường  Nguyễn Đình Chiểu hãy thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, noi gương người thầy, danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

**Yên Bái: 580 trường khai giảng năm học mới

 

 

184.000 học sinh ở hơn 580 trường học của tỉnh Yên Bái phấn khởi bước vào năm học mới 2012 - 2013. Theo báo cáo từ các địa phương trong tỉnh thì ngày ngày đầu năm này, tỷ lệ học sinh ra lớp ở các trường vùng thấp hầu hết đều đạt 100%. Ở các trường vùng cao ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu hay Mù Cang Chải tỷ lệ cũng đạt trên 95%.

Trong năm học 2012 – 2013 này, ngành giáo dục Yên Bái sẽ đặc biệt chú trọng phát triển quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và phong trào chung của ngành, từng bước đưa giáo dục Yên Bái tiến kịp các tỉnh miền xuôi.

Hiện nay Yên Bái mới có 70% trong tổng số gần 6100 phòng đã được kiên cố hóa, còn khoảng gần 2000 phòng học bán kiên cố, phòng học tạm và học nhờ, chủ yếu ở các điểm trường tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, không có đường ô tô đến.

**Huyện đảo Trường Sa- Khánh Hòa khai giảng năm học mới

Cùng với cả nước, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, từng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 với sự tham dự của đại diện của Chính quyền, các đơn vị đóng quân, nhà chùa và đông đảo học sinh, thầy cô giáo trên đảo. Ngày khai giảng đã trở thành ngày Hội của quân và dân nơi đảo xa.

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, từ nhiều ngày qua, chính quyền huyện đảo Trường Sa đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật, sơn sửa các phòng học tại thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn. Được sự quan tâm của đất liền, tất cả  học sinh trên đảo đều được trang bị đầy đủ quần áo mới, sách vở, dụng cụ học tập.

Đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên đảo, năm học mới này, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đầu tư xây dựng mới các phòng học đủ tiêu chuẩn, tăng cường đội ngũ giáo viên cho huyện đảo để sang năm học 2013-2014, có thể tiếp nhận học sinh Trung học cơ sở ngay tại huyện đảo Trường Sa, thay vì phải vào đất liền học tập như hiện nay.

**Bình Thuận: Khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã dự lễ khai giảng năm học mới 2012 – 2013.

Năm học 2012 – 2013 này, tỉnh Bình Thuận có 234.000 học sinh, trong đó có hơn 19.000 học sinh người dân tộc thiểu số. Tại lễ khai giảng của trường Dân tộc nội trú tỉnh, nơi có hơn 1.000 em học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học, ngoài các nghi thức của ngày Khai giảng năm học mới, còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc như Chăm, Raglai, K’ho…do chính các em học sinh biểu diễn. Nhân dịp này, nhà trường cũng đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tỉnh Bình Thuận hiện có 4 trường dân tộc nội trú, một cấp tỉnh và 3 cấp huyện. Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh rất quan tâm đến việc dạy và học của các em học sinh trường dân tộc nội trú.

Ông Hoàng Tấn Rư – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết: “Riêng trường dân tộc nội trú tỉnh thì phòng học cơ bản đầy đủ, và năm học vừa qua cũng đã xây thêm hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, phòng bộ môn, còn ký túc xá hiện có 90 phòng và trong thời gian tới sẽ xây thêm 40 phòng nữa đễ cho các em ở tốt hơn.

Ngoài ra hệ thống nhà ăn của trường cũng đã xây dựng rất hiện đại rồi các khu vui chơi, bãi tập ngày càng hoàn thiện hơn để giúp cho các em không chỉ học tốt mà còn sinh hoạt để phát huy tốt văn hóa của dân tộc mình và cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết trong nhà trường”.

**Hơn 790 trường học ở An Giang khai giảng năm học mới

Sáng nay toàn tỉnh An Giang đồng loạt khai giảng năm học mới. Gần 400.000 học sinh ở các cấp bậc học đã tề tựu về ngôi trường thân yêu của mình để nghe đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nghe Ban Giám hiệu điểm lại kết quả năm học 2011 – 2012 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2012 – 2013

Trong năm học mới này, tỷ lệ vận động học sinh ra lớp của tỉnh đạt trên 97%. Bên cạnh chuẩn bị khá đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học mới, Sở Giáo dục-Đào tạo An Giang còn thành lập 3 đoàn thanh tra để tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai hiện kế hoạch “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, công tác chuẩn bị kế hoạch, cơ sở vật chất, giáo viên, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân địa phương hoặc cơ quan quản lý giáo dục các cấp để giải quyết những khó khăn, bức xúc của các trường học.

Ngay sau lễ khai giảng, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức phần tọa đàm với đại diện chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nội dung chính là giới thiệu tóm tắt kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển nhà trường trong năm học mới. Qua đó, nêu những thuận lợi, khó khăn, những kiến nghị, đề xuất với ngành, địa phương trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; đề ra những công việc cần có sự tham gia của chính quyền, đoàn thể, cha mẹ học sinh và các thành phần khác nhằm hỗ trợ tốt cho hoạt động của nhà trường…

Về công tác đổi mới quản lý giáo dục trong năm học mới, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang cho rằng: “Năm học mới này chúng tôi tập trung công tác đổi mới quản lý giáo dục. Trong đó giao quyền chủ động cho Ban giám hiệu nhà trường… nghiên cứu việc giảm tải, nâng cao chất lượng giảng dạy. Qua đó chất lượng học tập được nâng lên”.

**Tiền Giang tặng quà, sách cho học sinh nghèo

Sáng 5/9, tất cả các  trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013.

Năm học này, Tiền Giang có hơn 325.000 học sinh; trong đó khối nhà trẻ có 5.000 em, 48.000 trẻ mẫu giáo. Bậc Trung học cơ sở có 94.500 học sinh và bậc trung học phổ thông có trên 43.000 học sinh. Riêng bậc tiểu học có nhiều nhất là trên 140.000 học sinh.

Phục vụ năm học mới, các địa phương đều có chương trình tặng quà, tặng sách giáo khoa và học bổng cho các học sinh nghèo. Ngành giáo dục- đào tạo đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất bổ sung cho các trường; quan tâm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, phòng học đối với các huyện vùng lũ, huyện vùng Đồng Tháp Mười./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tưng bừng trong ngày khai giảng
Các địa phương tưng bừng trong ngày khai giảng

(VOV) -Thầy và trò các trường đều khẳng định quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm học mới.

Các địa phương tưng bừng trong ngày khai giảng

Các địa phương tưng bừng trong ngày khai giảng

(VOV) -Thầy và trò các trường đều khẳng định quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm học mới.

Trường khởi nguồn “Hai tốt” khai giảng năm học mới
Trường khởi nguồn “Hai tốt” khai giảng năm học mới

(VOV) - Đồng chí Đinh Thế Huynh dự Lễ khai giảng của trường Trung học cơ sở Bắc Lý - nơi khởi nguồn phong trào thi đua "Hai tốt".

Trường khởi nguồn “Hai tốt” khai giảng năm học mới

Trường khởi nguồn “Hai tốt” khai giảng năm học mới

(VOV) - Đồng chí Đinh Thế Huynh dự Lễ khai giảng của trường Trung học cơ sở Bắc Lý - nơi khởi nguồn phong trào thi đua "Hai tốt".

Cả nước khai giảng năm học mới
Cả nước khai giảng năm học mới

(VOV) - Sáng 5/9, trên cả nước khai giảng năm học mới với hơn 20 triệu học sinh tựu trường.

Cả nước khai giảng năm học mới

Cả nước khai giảng năm học mới

(VOV) - Sáng 5/9, trên cả nước khai giảng năm học mới với hơn 20 triệu học sinh tựu trường.