Tuổi teen say rượu lái xe: Nguy cơ gặp tai nạn chết người cao gấp 3 lần

VOV.VN - Sử dụng rượu bia khi lái xe tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Càng nguy hiểm hơn khi các tài xế say xỉn này còn đang ở độ tuổi teen..

Hàng năm, cứ đến mùa tốt nghiệp, kết thúc năm học số vụ tai nạn giao thông tại Mỹ lại tăng đột biến, dù nhà chức trách đã nỗ lực tìm mọi cách tuyên truyền, cảnh báo. 

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Mỹ, tai nạn xe cơ giới là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh thiếu niên nước này, dẫn tới hơn 1/3 tổng số ca tử vong. Đáng nói, hơn 40% thanh thiếu niên thừa nhận, họ không đủ tự tin để xử lý đúng các tình huống giao thông phức tạp trên đường. 17% học sinh trung học cho biết đã từng đi xe với tài xế say rượu.

Cũng theo CDC Mỹ, tính trên mỗi dặm lái xe, tài xế ở độ tuổi từ 16-19 có nguy cơ gặp tai nạn chết người cao gấp 3 lần so với người từ 20 tuổi trở lên. Còn theo thông tin từ tổ chức Teen Driver, nguy cơ va chạm xe cơ giới ở người từ 16-19 tuổi cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác.

Đại diện CDC Mỹ cảnh báo: “Uống rượu, dù là liều lượng bao nhiêu, cũng đều tăng nguy cơ xảy ra tai nạn cho những lái xe tuổi Teen, ngay cả khi nồng độ cồn trong máu thấp hơn giới hạn cho phép đối với người lớn. Chính vì vậy thanh thiếu niên khi lái xe cần nhớ kỹ bài học này trước khi để mọi chuyện trở nên quá muộn”.

Bác sĩ Mark Liao, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế khẩn cấp Indianapolis, thuộc bang Indiana cho biết, hàng năm cứ từ tháng 4 cho tới tháng 6, họ nhận thấy có sự gia tăng đáng kể về số trường hợp thanh thiếu niên lái xe gây tai nạn.

Bác sĩ Liao cho rằng, đây là xu hướng đáng lo ngại, đặc biệt khi nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên có nguyên nhân từ tài xế say rượu lái xe: “Thật không may, thống kê trên toàn quốc cho thấy, cứ 4 vụ va chạm giao thông liên quan đến tài xế độ tuổi thanh thiếu niên thì 1 vụ có nguyên nhân từ vi phạm nồng độ cồn”.

Theo Trung tâm Dịch vụ Y tế khẩn cấp Indianapolis, nguyên nhân số vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên gia tăng từ tháng 4 đến tháng 6, phần lớn bởi đây là thời điểm các trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên và cũng là thời gian diễn ra mùa vũ hội.

Bác sĩ Mark Liao chia sẻ, thời gian này, thanh thiếu niên sẽ có nhiều thời gian hơn. Một số người trẻ sắp tốt nghiệp cảm thấy họ đã trưởng thành và có thể tự quyết định được mọi việc. Tuy nhiên, bác sĩ Liao cảnh báo, khi các bữa tiệc tốt nghiệp và vũ hội gần kề, các bậc phụ huynh càng cần phải để mắt và quan tâm hơn tới con em mình: “Cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc bắt đầu một cuộc trò chuyện. Hãy hỏi con của bạn ai sẽ đưa chúng tới các buổi tiệc và trong những sự kiện này ai sẽ là người cầm lái. Các bậc phụ huynh cần nhấn mạnh với con rằng chúng không được chấp nhận để bất kỳ ai đã uống rượu ngồi sau tay lái”.

Theo thống kê của Hội Những bà mẹ chống say rượu lái xe (Mothers Against Drunk Driving), thanh thiếu niên uống rượu lái xe gây ra khoảng 1/4 các vụ tai nạn xe hơi chết người tại Mỹ.

Ngoài ra, gần 6% thiếu niên từ 16-17 tuổi và hơn 15% thanh niên từ 18-20 tuổi cho biết đã từng điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn.

Bà Marie Gregersmith, Giám đốc điều hành và là người sáng lập Quỹ Phòng ngừa lái xe sử dụng chất kích thích nhận định, nhiều thanh thiếu niên không nhận ra việc điều khiển xe khi sử dụng chất kích thích là hành vi tự sát. Một số cho là họ đã lớn nhưng thực tế chưa đủ tuổi để được uống rượu.

Bà Gregersmith khuyên các thanh thiếu niên cần cẩn trọng sau các buổi tiệc tùng: “Nếu bạn muốn đi về hãy bắt taxi hoặc Uber, bởi mạng sống của bạn hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà bạn bỏ ra”.

Được biết, ngày 17/5 tới, tòa án hạt Siskiyou, bang California sẽ tuyên án tài xế Jaden Hunter Quiring, 19 tuổi vì hành vi say rượu lái xe gây chết người.

Theo hồ sơ của cảnh sát, tháng 6/2022, Quirin khi đó 18 tuổi, uống rất nhiều rượu rồi lái xe đưa bạn là Stephen Ramos, 20 tuổi, về nhà. Quiring đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép, khiến ô tô mất lái đâm vào cây bên đường. Lực lượng cứu hộ sau đó phải nỗ lực hết sức mới đưa được Quiring ra khỏi xe, nhưng Ramos tử vong tại hiện trường.

Ông Kirk Andrus, thuộc Văn phòng biện lý quận Siskiyou cho biết, vụ tai nạn và cái chết của Ramos là một thảm kịch đáng ra có thể ngăn ngừa được. Việc xét xử Hunter Quiring sẽ là bài học cho mọi thanh thiếu niên, hy vọng sẽ cứu sống những người trẻ tuổi khác trong tương lai.

Theo ông Andrus, tài xế Hunter Quiring có thể bị kết án 10 năm tù vì tội ngộ sát nghiêm trọng bằng phương tiện giao thông trong khi say và lái xe trong tình trạng say rượu gây thương tích. Tại Mỹ, cả hai cáo buộc này đều bị xem là trọng tội.

Tại Việt Nam, theo Cục Cảnh sát giao thông, quý I/2023, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 420.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó, xử lý hơn 99.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đáng nói tại nhiều tỉnh thành, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ… còn diễn ra khá phổ biến.

Trong bối cảnh, chỉ còn ít ngày nữa học sinh cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ hè, thời gian này các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm hơn tới con em mình, đặc biệt nhắc nhở các em về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, phòng tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cấp dưới uống rượu bia vẫn lái xe, thủ trưởng chịu trách nhiệm
Hà Nội: Cấp dưới uống rượu bia vẫn lái xe, thủ trưởng chịu trách nhiệm

VOV.VN - Hà Nội vừa có yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GTVT khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Hà Nội: Cấp dưới uống rượu bia vẫn lái xe, thủ trưởng chịu trách nhiệm

Hà Nội: Cấp dưới uống rượu bia vẫn lái xe, thủ trưởng chịu trách nhiệm

VOV.VN - Hà Nội vừa có yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GTVT khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?
Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?

VOV.VN - Tài xế uống rượu bia khi gây tai nạn thường để lại hậu quả nặng nề. Nhiều gia đình không chỉ mất người thân mà còn mất đi trụ cột kinh tế, nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ... Đã đến lúc phải có chế tài xử lý mạnh hơn những kẻ uống rượu bia vẫn lái xe.

Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?

Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?

VOV.VN - Tài xế uống rượu bia khi gây tai nạn thường để lại hậu quả nặng nề. Nhiều gia đình không chỉ mất người thân mà còn mất đi trụ cột kinh tế, nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ... Đã đến lúc phải có chế tài xử lý mạnh hơn những kẻ uống rượu bia vẫn lái xe.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm các trường hợp uống rượu bia vẫn lái xe
Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm các trường hợp uống rượu bia vẫn lái xe

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm các trường hợp uống rượu bia vẫn lái xe

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm các trường hợp uống rượu bia vẫn lái xe

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh
Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh

VOV.VN - Việc các cơ quan nghiên cứu đưa ra những chế tài xử phạt có sự răn đe mạnh hơn đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe là điều hết sức cần thiết.

Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh

Uống rượu, bia vẫn tự lái xe về nhà: Phải xử phạt nghiêm minh

VOV.VN - Việc các cơ quan nghiên cứu đưa ra những chế tài xử phạt có sự răn đe mạnh hơn đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe là điều hết sức cần thiết.