Tuổi trẻ TP HCM kiến nghị nhiều giải pháp để phát triển thành phố

VOV.VN - Các đại biểu đã mạnh dạn kiến nghị những giải pháp để phát triển thành phố qua các nhóm lĩnh vực như: đầu tư hạ tầng, quản lý đô thị…

Sáng nay (20/3), tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu và đội ngũ trí thức trẻ.

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã mạnh dạn kiến nghị những giải pháp để phát triển thành phố qua các nhóm lĩnh vực như: đầu tư hạ tầng, quản lý đô thị, cải cách hành chính, đảm bảo vệ sinh môi trường và văn minh đô thị, phát triển văn hóa - xã hội, hay xây dựng nông thôn mới…

TS Trần Hữu Lộc, 32 tuổi, giảng viên ĐH Nông lâm phát biểu tại buổi đối thoại (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhóm vấn đề được quan tâm nhiều nhất là việc phát triển khoa học - kỹ thuật và đội ngũ trí thức trẻ, coi khoa học - kỹ thuật là mũi nhọn để phát triển thành phố. Để làm được những vấn đề này, cần xây dựng những vườn ươm, công viên khoa học; hỗ trợ hành lang pháp lý, bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ; hay hỗ trợ tín dụng để nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu, sáng tạo.

Về nhóm vấn đề về văn hóa - xã hội, đại biểu đề nghị thành phố ra quân mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thành phố cần có quy hoạch cho những khu chợ tự phát, đồng thời xây dựng thêm những khu lưu trú cho thanh niên, công nhân.

Bên cạnh đó, để phát triển du lịch thì thành phố cần xây dựng và phát triển trung tâm xúc tiến du lịch, tăng cường các sản phẩm du lịch, những trung tâm ca vũ nhạc kịch, những điểm đến văn hóa để quảng bá hình ảnh thành phố tới du khách.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện nay, thành phố đã có trung tâm xúc tiến du lịch, nhưng cơ chế, chính sách, điều kiện cho trung tâm này hoạt động năng động, chủ động thì chưa được. Tới đây, chúng tôi sẽ tính toán, để có những cơ chế chính sách giúp trung tâm này, thực sự là đầu mối quan trọng phát triển du lịch của thành phố và khu vực lân cận”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Y tế TP.HCM đề xuất giao quyền đấu thầu về cho các đơn vị y tế
Sở Y tế TP.HCM đề xuất giao quyền đấu thầu về cho các đơn vị y tế

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện tại đã có 10 bệnh viện chưa tự chủ tài chính đã đăng kí để được thực hiện tự đấu thầu.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất giao quyền đấu thầu về cho các đơn vị y tế

Sở Y tế TP.HCM đề xuất giao quyền đấu thầu về cho các đơn vị y tế

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện tại đã có 10 bệnh viện chưa tự chủ tài chính đã đăng kí để được thực hiện tự đấu thầu.

Cận cảnh xe buýt 5 sao tại TP HCM
Cận cảnh xe buýt 5 sao tại TP HCM

VOV.VN - Tuyến xe buýt cao cấp 5 sao phục vụ hành khách, du khách quốc tế chặng giữa sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm TP HCM.

Cận cảnh xe buýt 5 sao tại TP HCM

Cận cảnh xe buýt 5 sao tại TP HCM

VOV.VN - Tuyến xe buýt cao cấp 5 sao phục vụ hành khách, du khách quốc tế chặng giữa sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm TP HCM.

TP HCM: Gần 5.000 người tham gia chiến dịch Giờ Trái đất
TP HCM: Gần 5.000 người tham gia chiến dịch Giờ Trái đất

VOV.VN - Gần 5.000  đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố đã tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2016 tại TP HCM.

TP HCM: Gần 5.000 người tham gia chiến dịch Giờ Trái đất

TP HCM: Gần 5.000 người tham gia chiến dịch Giờ Trái đất

VOV.VN - Gần 5.000  đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố đã tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2016 tại TP HCM.