Tuổi trẻ Yên Bái để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong chặng đường 90 năm

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Dự Lễ kỷ niệm, có bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái; ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái; các lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái qua các thời kỳ cùng đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm khẳng định, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nhớ lời căn dặn của Bác Hồ với thanh niên "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Yên Bái hôm nay đã tiếp bước cha anh, giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng rèn luyện, sáng tạo, lao động, để lại dấu ấn tốt đẹp bằng những công trình thanh niên mang ý nghĩa.

Điển hình như công trình đường đến trung tâm xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu; công trình khai hoang 10,5 ha ruộng nước tại cánh đồng Nậm Tộc, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu; công trình làm 2,4 km đường giao thông từ thôn Tặng An, xã Mường Lai, huyện Lục Yên đi Ngòi Lắc, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Riêng trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thực hiện hơn 2.300 công trình, phần việc. Đặc biệt, công trình "Con đường em đến trường”  là 1 trong 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020, được Trung ương Đoàn tuyên dương.

Thông qua các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và vốn vay ngân hàng chính sách, đến nay đã có trên 1.100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, cống hiến mà các cấp bộ Đoàn cũng như các cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên tỉnh nhà đã đạt được trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Đồng thời, đề nghị tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ trên mọi lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn
Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn

VOV.VN - Về giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận kỹ thuật và công nghệ, tham gia phát triển kinh tế, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Trung ương Đoàn luôn có sự quan tâm hướng đến nhóm thanh niên nông thôn phát triển sản phẩm bản địa.

Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn

Trung ương Đoàn luôn quan tâm đến nhóm thanh niên nông thôn

VOV.VN - Về giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận kỹ thuật và công nghệ, tham gia phát triển kinh tế, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Trung ương Đoàn luôn có sự quan tâm hướng đến nhóm thanh niên nông thôn phát triển sản phẩm bản địa.

Hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Chủ nhật đỏ”
Hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Chủ nhật đỏ”

VOV.VN - Sáng nay (24/1), chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn diễn ra với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên địa phương.

Hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Chủ nhật đỏ”

Hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Chủ nhật đỏ”

VOV.VN - Sáng nay (24/1), chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn diễn ra với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chính phủ tổng kết chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020
Chính phủ tổng kết chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020

VOV.VN - Việt Nam hiện đang ở giai đoạn “dân số vàng” với lực lượng thanh niên khoảng 23.684.000 người, chiếm 24,3% tổng dân số cả nước.

Chính phủ tổng kết chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020

Chính phủ tổng kết chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020

VOV.VN - Việt Nam hiện đang ở giai đoạn “dân số vàng” với lực lượng thanh niên khoảng 23.684.000 người, chiếm 24,3% tổng dân số cả nước.