Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 đơn vị bầu cử, bầu ra 51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang được tiến hành đúng quy định, bảo đảm yêu cầu. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp nhận hồ sơ ứng cử đến hết ngày 14/3 và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 16/3.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 đơn vị bầu cử, bầu ra 51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trước đó, tại Hội nghị Hiệp thương giới thiệu đại biểu Quốc hội lần thứ nhất đã thỏa thuận nhất trí giới thiệu 13 người ra ứng cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội, trong đó, có 4 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “HĐND cấp tỉnh được 51 đại biểu. Vừa rồi qua hiệp thương lần thứ nhất, đã giới thiệu đến 99 người để chuẩn bị hồ sơ ứng cử để ngày 14/3 tới hiệp thương lần hai, chốt danh sách sơ bộ. Qua hội nghị hiệp thương lần ba sẽ chốt danh sách chính thức để đưa ra tiếp xúc cử tri vận động ứng cử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên-Huế
Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển vừa có buổi làm việc với tỉnh TT- Huế về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên-Huế

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển vừa có buổi làm việc với tỉnh TT- Huế về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế
Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành liên quan xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế lên tầm cao mới.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành liên quan xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế lên tầm cao mới.

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V
Hơn 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V

VOV.VN - Sáng nay (25/11), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Hơn 300 đại biểu là những gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực tham dự Đại hội.

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V

VOV.VN - Sáng nay (25/11), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Hơn 300 đại biểu là những gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực tham dự Đại hội.

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy hơn nữa phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão, tập trung mọi lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… để giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống.

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy hơn nữa phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão, tập trung mọi lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… để giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống.