Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong quân đội năm 2021

VOV.VN - Sáng nay 24/3, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng tổ chức chương trình Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.

Chương trình ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội; tạo động lực để cán bộ, đoàn viên thanh niên không ngừng phấn đấu và trưởng thành; xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự. 

10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 36 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được bình chọn năm nay là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh viên trong toàn quân trên các lĩnh vực: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, báo chí tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, và làm nhiệm vụ quốc tế.

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, công tác tại tàu chiến đấu 016, Lữ đoàn 162, vùng 4, Quân chủng Hải quân, 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân chia sẻ về nhiệm vụ cùng đồng đội tham gia Armygames trên hành trình dài vừa di chuyển vừa huấn luyện từ cảng Cam Ranh đến đấu trường tại Nga với nhiều đối thủ mạnh nhưng với quá trình dày công chuẩn bị, kíp thi đấu đã xếp thứ nhì toàn đoàn, đạt huy chương bạc.

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy cho rằng: “Điều mấu chốt tạo nên kết quả chính là phải giữ vững tinh thần đoàn kết, bản lĩnh vững vàng, tư duy nhạy bén, linh hoạt, phân tích, đánh giá khoa học, báo cáo kịp thời, chính xác các nội dung liên quan đến hằng hải trong các bài thi. Đặc biệt trong bài thi bắn mục tiêu trên biển cần cung cấp kịp thời về thông số khí tượng, hướng gió, vận tốc gió, nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, để các xạ thủ tính toán, hiệu chỉnh, thực hiện các loạt bắn chính xác nhất.”

Tại chương trình tuyên dương, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của tuổi trẻ toàn quân và các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng năm 2021. Khẳng định trong thành tích chung của toàn quân, có sự đóng góp rất lớn của tuổi trẻ quân đội.

Năm qua, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội được triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt, thiết thực, hiệu quả và đặc biệt là xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Càng ở những nơi khó khăn, gian khổ hiểm nguy càng có sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ toàn quân, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

Để tiếp tục phát huy vai trò Thanh niên Quân đội đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị: “Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của Thanh niên để đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong  trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa, nêu gương sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương.

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Chi viện quân đội hỗ trợ TP.HCM là một quyết định rất khó khăn
Bộ trưởng Phan Văn Giang: Chi viện quân đội hỗ trợ TP.HCM là một quyết định rất khó khăn

VOV.VN - “Trong một đêm họp Chính phủ, rất nhiều ý kiến nên hay không nên, nhưng rất nhiều ý kiến đều cho rằng rất cần huy động quân đội vào lúc này. Là người chỉ huy quân đội, tôi xin nhận trách nhiệm này, cũng là một quyết định rất khó khăn".

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Chi viện quân đội hỗ trợ TP.HCM là một quyết định rất khó khăn

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Chi viện quân đội hỗ trợ TP.HCM là một quyết định rất khó khăn

VOV.VN - “Trong một đêm họp Chính phủ, rất nhiều ý kiến nên hay không nên, nhưng rất nhiều ý kiến đều cho rằng rất cần huy động quân đội vào lúc này. Là người chỉ huy quân đội, tôi xin nhận trách nhiệm này, cũng là một quyết định rất khó khăn".

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý kiến cử tri, chất lượng, sát với tình hình thực tế, cho thấy sự đồng thuận cao của cử tri với cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý kiến cử tri, chất lượng, sát với tình hình thực tế, cho thấy sự đồng thuận cao của cử tri với cấp ủy, chính quyền các địa phương.