Tuyển sinh 2026: Thí sinh cần hiểu rõ phương thức xét tuyển kết hợp

VOV.VN - Năm 2026, một số trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược học tập và lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Thông tin được đưa ra tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026 tại Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) ngày 8/3.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, thành công không chỉ đến từ việc chọn ngành “hot” hay học tại những trường đại học danh tiếng, mà quan trọng hơn là sự đam mê, kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi của mỗi người.

Theo Thứ trưởng, Luật Giáo dục đại học năm 2025 và quy chế tuyển sinh vừa ban hành có nhiều điểm đổi mới quan trọng. Những điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, đồng thời giảm áp lực và nâng cao chất lượng đầu vào cho các cơ sở đào tạo.

Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, năm nay, chủ yếu các trường sử dụng khoảng 5 phương thức xét tuyển như: tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực...

Năm 2026, nhiều trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, trong đó có thể kết hợp sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực kết hợp với điểm học bạ và các điểm cộng, điểm thưởng.

Theo ông Quán, điểm cộng năm nay được quy định rõ hơn, không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ như những năm trước tạo thêm lợi thế cho thí sinh.

"Khi sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh cần lưu ý học tốt các môn trong tổ hợp xét tuyển, cố gắng đạt điểm cao nhất để tăng cơ hội trúng tuyển", ông Quán nói.

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm cho tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30) mới đủ điều kiện xét tuyển và được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo.

Vũ King, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM (huyện Hóc Môn cũ) cho biết, năm nay em dự định đăng ký các ngành khối kỹ thuật tại các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Việc giới hạn số lượng đặt nguyện vọng không làm thay đổi quá nhiều chiến lược học tập đã đặt ra của em.

“Em sẽ cố gắng đạt điểm tốt ở tất cả các kỳ thi và các phương thức xét tuyển sắp tới, để đảm bảo có kết quả tốt nhất", King nói.

ts.jpg

"Chọn một ngành học không chỉ là chọn một tấm bằng"

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhắn nhủ thí sinh chuẩn bị xét tuyển đại học 2026 rằng, chọn một ngành học không chỉ chọn một tấm bằng mà đang chọn một con đường để đi, một việc để làm, để yêu, để cống hiến, để phụng sự quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hơn 16.500 thí sinh bước vào kỳ thi HSA đầu tiên, cuộc “săn suất” đại học từ sớm
Hơn 16.500 thí sinh bước vào kỳ thi HSA đầu tiên, cuộc “săn suất” đại học từ sớm

VOV.VN - Sáng 7/3, hơn 16.500 thí sinh bước vào đợt thi đầu tiên của kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Đây là kỳ thi riêng quy mô lớn, dự kiến thu hút hơn 120.000 lượt thí sinh trong năm 2026 và được khoảng 100 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Hơn 16.500 thí sinh bước vào kỳ thi HSA đầu tiên, cuộc “săn suất” đại học từ sớm

Hơn 16.500 thí sinh bước vào kỳ thi HSA đầu tiên, cuộc “săn suất” đại học từ sớm

VOV.VN - Sáng 7/3, hơn 16.500 thí sinh bước vào đợt thi đầu tiên của kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Đây là kỳ thi riêng quy mô lớn, dự kiến thu hút hơn 120.000 lượt thí sinh trong năm 2026 và được khoảng 100 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Nam sinh bảo lưu kết quả Đại học, viết tiếp ước mơ trong màu xanh áo lính
Nam sinh bảo lưu kết quả Đại học, viết tiếp ước mơ trong màu xanh áo lính

VOV.VN - Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ thể hiện qua lời nói, mà bằng hành động cụ thể: sẵn sàng gác lại dự định cá nhân, tạm rời giảng đường đại học để khoác lên mình màu xanh áo lính. Với nhiều thanh niên tỉnh Hưng Yên, được đứng trong hàng ngũ quân đội là ước mơ, là niềm tự hào của tuổi trẻ.

Nam sinh bảo lưu kết quả Đại học, viết tiếp ước mơ trong màu xanh áo lính

Nam sinh bảo lưu kết quả Đại học, viết tiếp ước mơ trong màu xanh áo lính

VOV.VN - Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ thể hiện qua lời nói, mà bằng hành động cụ thể: sẵn sàng gác lại dự định cá nhân, tạm rời giảng đường đại học để khoác lên mình màu xanh áo lính. Với nhiều thanh niên tỉnh Hưng Yên, được đứng trong hàng ngũ quân đội là ước mơ, là niềm tự hào của tuổi trẻ.

Một trường đại học ngành Y xét tuyển bằng 1 phương thức duy nhất
Một trường đại học ngành Y xét tuyển bằng 1 phương thức duy nhất

VOV.VN - Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến triển khai áp dụng 1 phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Một trường đại học ngành Y xét tuyển bằng 1 phương thức duy nhất

Một trường đại học ngành Y xét tuyển bằng 1 phương thức duy nhất

VOV.VN - Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến triển khai áp dụng 1 phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TP.HCM.