Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Không thể tránh né rồi chờ giao cho ca sau"

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh điều này và cho biết “sẵn sàng chịu trách nhiệm” với những cán bộ có hành động vì dân, vì nước, đàng hoàng, không có động cơ cá nhân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ 20 vào trưa 4/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp, các ngành quyết tâm hành động tạo sự chuyển biến ngay trong quí II để bù lại những gì đã mất trong quí I. Đặc biệt là xốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

Tập trung giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thời gian qua, bên cạnh những mặt làm được, TP còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém như đầu tư công của một số dự án lớn vẫn chưa giải quyết; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến nhưng còn nhiều việc phải làm.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số biện pháp trọng tâm không chỉ cho nhiệm vụ trước mắt, ngắn hạn mà xuyên suốt, lâu dài để hoàn thành các kế hoạch năm và nhiệm vụ 5 năm.

Trước mắt, TP tập trung tăng chi tiêu công, tập trung cho đầu tư công, nhất là thực hiện Dự án Vành đai 3. Tiếp tục nghiên cứu thị trường nội địa, bởi TP đã có trên 10 triệu dân. Không chỉ riêng TP mà cần mở rộng ra các vùng như: Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, miền Trung, Tây Nguyên… Các vùng này, TP đều có chương trình liên kết và hiện nay cần tập trung khai thác, tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, một quý chưa nói được tất cả nhưng không phải là chưa nói gì. Do đó, TP cần quyết tâm làm thế nào khắc phục sớm, để 3 quí sau hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong điều kiện còn khó khăn.

"Chúng ta cần tập trung những giải pháp trước mắt vừa cơ bản lâu dài; và tiếp tục thực hiện có hiệu quả những giải pháp mà TP đã để ra còn phù hợp, nằm trong khả năng, tầm kiểm soát, có thể nhìn rõ nó. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến tình hình tác động từ bên ngoài", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Xốc lại đội ngũ cán bộ

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị, TP.HCM cần tập trung phối hợp với các bộ ngành Trung ương để sớm có Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, gắn với hoạt động thi đua khen thưởng và chính sách tăng thu nhập tăng thêm. Cùng với đó là kỷ luật kỉ cương hành chính với nguyên tắc ai làm tốt được thưởng nhiều, còn ai không tốt thì có biện pháp đánh giá sát.

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Bí thư Thành ủy đề nghị TP.HCM làm sao khuyến khích cán bộ, khơi dậy khát vọng cống hiến sáng tạo. TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị trong phạm vi của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghĩ về danh dự, bổn phận của mình, trước mắt là làm đúng phận sự được giao, làm hết việc.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thực tế tại nơi này nơi khác cũng có một bộ phận cán bộ e dè, né tránh theo kiểu “thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước vành móng ngựa”. Chuyện sợ vi phạm cũng có điểm tích cực là sợ để tránh nhưng sợ mà không làm gì là hơi quá.

Từ đó, người đứng đầu Đảng bộ TP cho biết, “sẵn sàng chịu trách nhiệm” với những cán bộ có hành động vì dân, vì nước, đàng hoàng, không có động cơ cá nhân. Người cán bộ phải đúng vai thuộc bài, trong thẩm quyền phải giải quyết, băn khoăn thì báo cáo, hỏi và vượt thẩm quyền thì báo cáo lên cấp trên, dứt khoát phải trả lời, không để người dân, doanh nghiệp chờ. Bởi thực tế hiện nay việc chờ đợi không chỉ xảy ra với người dân, doanh nghiệp mà còn chính trong hệ thống.

"Ngại cũng có lí nhưng không phải ngại rồi để đó. Nói theo ngành y là chúng ta đang ca trực, bệnh nhân đang nằm chờ, chúng ta phải xử lý theo lương tâm và trách nhiệm, thẩm quyền. Chứ chúng ta không thể nói bệnh này do ai tạo ra đó là chuyện người khác. Cứ làm hết trách nhiệm và lương tâm để xử lý. Chúng ta không thể tránh né rồi chờ giao cho ca sau. Như thế không bản lĩnh và không đúng bổn phận làm người" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Thuốc" cho tăng trưởng kinh tế đã "uống" đúng chưa?
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Thuốc" cho tăng trưởng kinh tế đã "uống" đúng chưa?

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề này tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, liên quan tăng trưởng kinh tế của địa phương này trong quí 1 chỉ đạt 0,7%.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Thuốc" cho tăng trưởng kinh tế đã "uống" đúng chưa?

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Thuốc" cho tăng trưởng kinh tế đã "uống" đúng chưa?

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề này tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, liên quan tăng trưởng kinh tế của địa phương này trong quí 1 chỉ đạt 0,7%.

TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển
TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển

VOV.VN - Sáng nay (30/3), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức tọa đàm thảo luận và góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/QH2017/QH14 vế thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chủ trì buổi tọa đàm.

TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển

TP.HCM cần cơ chế vượt trội để khai phóng nguồn lực phát triển

VOV.VN - Sáng nay (30/3), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức tọa đàm thảo luận và góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/QH2017/QH14 vế thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chủ trì buổi tọa đàm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

VOV.VN - Để giữ vững và phát huy truyền thống thi đua sáng tạo của TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng cần cụ thể hóa các việc, trong đó quan trọng nhất là nghiên cứu và triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Chú trọng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

VOV.VN - Để giữ vững và phát huy truyền thống thi đua sáng tạo của TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng cần cụ thể hóa các việc, trong đó quan trọng nhất là nghiên cứu và triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.