Tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần mức bình quân cả nước và nguy cơ giãn cách ngày càng xa.

Sáng nay (10/12), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị bàn biện pháp giảm nghèo nhanh, bền vững tại 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao ở vùng Tây Bắc gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có bà Victoria Kwakwa, Trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao ở vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những năm qua, công cuộc giảm nghèo của Việt Nam có bước tiến vượt bậc. Việt Nam về đích trước thời hạn nhiều Mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu giảm nghèo. Tuy nhiên, tại nhiều vùng, trong đó có Tây Bắc, tỷ lệ nghèo dù giảm khá nhiều so cách đây 10 năm, nhưng vẫn còn ở mức cao, nhất là ở các tỉnh thuộc chương trình 30a.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong khu vực Tây Bắc, luôn được quan tâm ưu tiên về cơ chế chính sách, nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhằm giúp các địa phương có thể giảm nghèo nhanh. Thế nhưng do còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, đất sản xuất, hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí, phong tục, thói quen… nên tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần mức bình quân cả nước và nguy cơ giãn cách ngày càng xa. Vì vậy, sự nghiệp giảm nghèo ở vùng Tây Bắc là thách thức lớn nhất trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Theo chuẩn nghèo mới, mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững của chúng ta không thay đổi nhưng giải pháp thực hiện phải đồng bộ, toàn diện, hiệu quả để người nghèo vừa được nâng cao thu nhập; vừa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản và quan trọng là phải đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tận gốc rễ căn nguyên đói nghèo, đảm bảo mục tiêu thoát nghèo bền vững. Cho nên tìm nguyên nhân căn cơ của đói nghèo là vô cùng quan trọng. Từ nguyên nhân đó mà chúng ta có giải pháp thích hợp cho từng vùng, địa phương”.

Tại hội nghị, các đại biểu bàn giải pháp giúp giảm nghèo nhanh tại 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc. Trước hết, đó là chuyển một số chính sách cho không, cấp không sang chính sách cho vay ưu đãi theo nguyên tắc hỗ trợ có điều kiện, có thời hạn để gắn với trách nhiệm và tính tự giác của hộ nghèo; để người dân có ý thức bảo toàn vốn, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước.

Đồng thời, ban hành chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ có khả năng tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn các huyện nghèo, giúp các huyện nghèo giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn.

Từ thực tế công tác giảm nghèo tại địa phương, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái kiến nghị: “Muốn giảm nghèo nhanh, bền vững và phát huy được sức sản xuất của bà con thì mỗi tỉnh cần có một người phụ trách riêng về lĩnh vực này, phụ trách sản xuất vùng cao. Bên cạnh đó, rà soát kỹ chính sách của Trung ương và xây dựng chính sách hỗ trợ đồng bộ của tỉnh với vùng này, lồng ghép với chính sách của Trung ương để làm sao tạo được cú hích giúp đỡ với chính sách cho từng huyện, đặc biệt là từng xã với nhóm sản phẩm của mình để tạo cho bà con sản xuất có liên kết với thị trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao
Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao

VOV.VN - Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về chủ trương đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao

Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao

VOV.VN - Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về chủ trương đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo
Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ LĐ-TB-XH nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo.

Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ LĐ-TB-XH nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo.

Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều
Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều

VOV.VN - Chuẩn nghèo mới được xem xét dựa trên 5 chiều gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh và thông tin.

Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều

Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều

VOV.VN - Chuẩn nghèo mới được xem xét dựa trên 5 chiều gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh và thông tin.

Giảm nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau
Giảm nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể đảm bảo tính bền vững của các kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo.

Giảm nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau

Giảm nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể đảm bảo tính bền vững của các kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo.

Già bản Giàng Lùa Tủa - người đi đầu trong xóa đói giảm nghèo
Già bản Giàng Lùa Tủa - người đi đầu trong xóa đói giảm nghèo

VOV.VN - Già bản Giàng Lùa Tủa là người đầu tiên cải tạo đất đồi, xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp và giúp đỡ nhiều người dân.

Già bản Giàng Lùa Tủa - người đi đầu trong xóa đói giảm nghèo

Già bản Giàng Lùa Tủa - người đi đầu trong xóa đói giảm nghèo

VOV.VN - Già bản Giàng Lùa Tủa là người đầu tiên cải tạo đất đồi, xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp và giúp đỡ nhiều người dân.