Ước mơ vươn khơi của những đứa trẻ miền biển

VOV.VN -Với các em, ra khơi mỗi dịp hè không phải để mưu sinh mà để trải nghiệm cuộc sống nơi biển cả.

Những ngày nghỉ hè, trong khi trẻ em ở thành phố thường theo ba mẹ đi du lịch, tham quan dã ngoại hay tham gia các khóa học năng khiếu, thì nhiều trẻ em miền biển lại khao khát được theo cha đi biển. Với các em, đi biển là để trải nghiệm cuộc sống nơi biển khơi, hiểu hơn về nghề mà cha ông mình gắn bó.

Vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa, Trần In Đô, 15 tuổi, con của chủ tàu Trần Xen ở thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam), chạy khắp xóm kể với bạn bè về những tháng ngày có mặt tại điểm nóng Hoàng Sa. Đô cho biết, mấy mùa hè trước em cũng ra biển, nhưng chỉ đi về trong ngày. Riêng lần này em được cha cho ra tận Hoàng Sa.

 

  Cậu bé Trần In Đô mơ trở thành tài công trên vùng biển Hoàng Sa

Gần 1 tháng trên tàu, em cùng mọi người kéo lưới, thả câu và tận mắt chứng kiến tàu Trung Quốc hung hăng vây ráp, cản phá tàu của ngư dân mình. Đô không hề sợ nguy hiểm, mà còn cảm phục tinh thần đoàn kết, kiên trì bám biển của ngư dân miền Trung.

Những ngày đầu đứa con trai cùng chồng ra khơi, chị Nguyễn Thị Hoa ngày đêm thấp thỏm âu lo. Ngày nào chị cũng thăm hỏi cha con qua máy Icom. “Nghỉ hè cháu không đi học nên tôi nói cho đi học nghề, nhưng cháu nói là muốn theo cha đi biển để sau này có thể làm tài công cho cha. Nghe vậy, tôi cũng mừng”, chị Hoa chia sẻ.

Trẻ em theo cha đi biển không còn là chuyện lạ ở các làng chài ven biển miền Trung. Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều người đã đóng tàu to, máy lớn vươn khơi xa, cuộc sống của bà con ngày càng khấm khá, ai cũng muốn con mình học hành đến nơi đến chốn.

Ngư dân Phạm Xuân Lệ, ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành thường kể cho các con nghe những câu chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa, về lễ hội cầu ngư và những cuộc mưu sinh trên biển. Anh Lệ chia sẻ, mỗi khi  hè về, có dịp anh lại cho các con lên tàu, làm quen với sóng gió và để chúng hiểu hơn về nghề mà cha ông chúng đã gắn bó lâu đời.

Phạm Xuân Lệ kể: “Cháu nhỏ mới 11 tuổi, nhưng gia đình có nguyện vọng là cho cháu học ăn học có trình độ, để khi đi biển cháu nắm được kiến thức, tiếp xúc nhanh hơn, giữ được nghề truyền thống của mình. Những cháu học tầm lớp 9 là có thể đi biển bình thường, nhất là dịp hè, các cháu cũng ham đi lắm”.

Những ngày này, ngư dân miền Trung lại mua sắm nhiên liệu, lương thực, thực phẩm chuẩn bị vươn ra các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Trên mỗi con tàu ra khơi, các cha chú đều đưa theo con cháu để dạy cho cách làm ăn trên biển.

Với các em, ra khơi mỗi dịp hè không phải để mưu sinh mà để trải nghiệm cuộc sống nơi biển cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân  Quảng Bình
Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân Quảng Bình

VOV.VN -Việc đóng tàu vỏ thép sẽ giúp ngư dân tỉnh Quảng Bình đánh bắt hải sản hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân  Quảng Bình

Giới thiệu công nghệ đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân Quảng Bình

VOV.VN -Việc đóng tàu vỏ thép sẽ giúp ngư dân tỉnh Quảng Bình đánh bắt hải sản hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ngư dân Quảng Ngãi trở về từ Hoàng Sa với cá tôm đầy khoang
Ngư dân Quảng Ngãi trở về từ Hoàng Sa với cá tôm đầy khoang

VOV.VN -Những con cá mú to vài chục ký, những con cá ngừ xanh mướt được khẩn trương đưa lên bờ cảng Sa Huỳnh. 

Ngư dân Quảng Ngãi trở về từ Hoàng Sa với cá tôm đầy khoang

Ngư dân Quảng Ngãi trở về từ Hoàng Sa với cá tôm đầy khoang

VOV.VN -Những con cá mú to vài chục ký, những con cá ngừ xanh mướt được khẩn trương đưa lên bờ cảng Sa Huỳnh. 

32 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi đã được cứu an toàn
32 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi đã được cứu an toàn

VOV.VN - Tàu cá QNg 95771 TS của Quảng Ngãi bị hỏng máy đã được lai dắt về đảo Đá Tây an toàn. Sức khỏe các ngư dân trên tàu bình thường.

32 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi đã được cứu an toàn

32 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi đã được cứu an toàn

VOV.VN - Tàu cá QNg 95771 TS của Quảng Ngãi bị hỏng máy đã được lai dắt về đảo Đá Tây an toàn. Sức khỏe các ngư dân trên tàu bình thường.

Có Chính phủ hỗ trợ, ngư dân sẽ tự tin vươn khơi
Có Chính phủ hỗ trợ, ngư dân sẽ tự tin vươn khơi

VOV.VN -Chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Nhà nước đã giúp ngư dân yên tâm bám biển, khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Có Chính phủ hỗ trợ, ngư dân sẽ tự tin vươn khơi

Có Chính phủ hỗ trợ, ngư dân sẽ tự tin vươn khơi

VOV.VN -Chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Nhà nước đã giúp ngư dân yên tâm bám biển, khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Ngư dân có thể vay vốn đến 95% để đóng tàu công suất lớn
Ngư dân có thể vay vốn đến 95% để đóng tàu công suất lớn

Ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 70-100 phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác thủy sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần có công suất từ 90 CV trở lên.

Ngư dân có thể vay vốn đến 95% để đóng tàu công suất lớn

Ngư dân có thể vay vốn đến 95% để đóng tàu công suất lớn

Ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 70-100 phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác thủy sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần có công suất từ 90 CV trở lên.

Chính sách hỗ trợ ngư dân: nhiều vấn đề đặt ra
Chính sách hỗ trợ ngư dân: nhiều vấn đề đặt ra

VOV.VN -Nhiều quan điểm cho rằng, cần phải có sự tham gia và chia sẻ rủi ro của cả Nhà nước đối với việc đóng tàu vỏ thép thay thế tàu vỏ gỗ hỗ trợ ngư dân.

Chính sách hỗ trợ ngư dân: nhiều vấn đề đặt ra

Chính sách hỗ trợ ngư dân: nhiều vấn đề đặt ra

VOV.VN -Nhiều quan điểm cho rằng, cần phải có sự tham gia và chia sẻ rủi ro của cả Nhà nước đối với việc đóng tàu vỏ thép thay thế tàu vỏ gỗ hỗ trợ ngư dân.

Đà Nẵng: Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân
Đà Nẵng: Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân

VOV.VN -Lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu nhằm giúp ngư dân bám biển sản xuất, giảm nhẹ rủi ro khi tai nạn xảy ra.

Đà Nẵng: Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân

Đà Nẵng: Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân

VOV.VN -Lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu nhằm giúp ngư dân bám biển sản xuất, giảm nhẹ rủi ro khi tai nạn xảy ra.

Ngư dân Khánh Hòa góp sức bảo vệ Biển Đông
Ngư dân Khánh Hòa góp sức bảo vệ Biển Đông

VOV.VN -Ngư dân sẽ tiếp tục tăng số lượng tàu liên kết ra khơi, bám biển, sát cánh cùng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Ngư dân Khánh Hòa góp sức bảo vệ Biển Đông

Ngư dân Khánh Hòa góp sức bảo vệ Biển Đông

VOV.VN -Ngư dân sẽ tiếp tục tăng số lượng tàu liên kết ra khơi, bám biển, sát cánh cùng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.