Va chạm với xe ben, một sĩ quan quân đội tử vong

VOV.VN - Cú va chạm mạnh khiến ông Đệ (hiện đang là sĩ quan quân đội công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) ngã văng khỏi xe máy, tử vong tại chỗ.

Chiều nay (17/3), trên đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy làm một sĩ quan quân đội tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều nay (17/3), khi ông Lê Văn Đệ (49 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột (ông Đệ đang là sĩ quan quân đội công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), điều khiển xe máy biển kiểm soát: 47B1-022.48 chạy từ tỉnh Đắk Lắk đi Đắk Nông.

Khi xe chạy tới khu vực số nhà 413 đường Võ Văn Kiệt thì va chạm mạnh phía sườn xe ben biển kiểm soát: 47C-103.31 do tài xế Lưu Quốc Phong (24 tuổi, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy  hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông Đệ ngã văng khỏi xe máy rơi xuống đường tử vong tại chỗ; xe máy bị bể nát hư hỏng phần đầu; xe ben chạy thêm khoảng 10m thì dừng lại. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà
Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà

Thấy máu chảy ra từ trong nhà cán bộ sĩ quan về hưu, người dân phá cửa vào thì phát hiện ông này đã tử vong.

Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà

Cựu sĩ quan quân đội nghi bị đánh chết trong nhà

Thấy máu chảy ra từ trong nhà cán bộ sĩ quan về hưu, người dân phá cửa vào thì phát hiện ông này đã tử vong.

Giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hóa chất tiền tỷ
Giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hóa chất tiền tỷ

Bị phạt tù vì giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hoá chất, Hưng từ Thái Bình bỏ trốn vào Lâm Đồng sống nhiều năm thì bị bắt.

Giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hóa chất tiền tỷ

Giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hóa chất tiền tỷ

Bị phạt tù vì giả sĩ quan quân đội lừa bán chai hoá chất, Hưng từ Thái Bình bỏ trốn vào Lâm Đồng sống nhiều năm thì bị bắt.

Nghi vấn sĩ quan quân đội đánh nhau giữa đường
Nghi vấn sĩ quan quân đội đánh nhau giữa đường

VOV.VN - Khoảng 6h30 sáng 26/11, tại đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM xảy ra va chạm giữa 2 xe ôtô, 2 tài xế đánh nhau gây ùn tắc giao thông

Nghi vấn sĩ quan quân đội đánh nhau giữa đường

Nghi vấn sĩ quan quân đội đánh nhau giữa đường

VOV.VN - Khoảng 6h30 sáng 26/11, tại đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM xảy ra va chạm giữa 2 xe ôtô, 2 tài xế đánh nhau gây ùn tắc giao thông

4 sĩ quan quân đội được thăng hàm Thượng tướng
4 sĩ quan quân đội được thăng hàm Thượng tướng

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng 4 sĩ quan được thăng hàm sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực

4 sĩ quan quân đội được thăng hàm Thượng tướng

4 sĩ quan quân đội được thăng hàm Thượng tướng

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng 4 sĩ quan được thăng hàm sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực

Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã có nên là sĩ quan Quân đội từ thời bình?
Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã có nên là sĩ quan Quân đội từ thời bình?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, Trưởng công an xã chính quy có trần hàm Trung tá mà Chỉ huy trưởng chỉ là công chức cấp xã thì cần xem xét, nghiên cứu.

Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã có nên là sĩ quan Quân đội từ thời bình?

Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã có nên là sĩ quan Quân đội từ thời bình?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, Trưởng công an xã chính quy có trần hàm Trung tá mà Chỉ huy trưởng chỉ là công chức cấp xã thì cần xem xét, nghiên cứu.