Dịch Covid-19 khó kiểm soát, Séc áp đặt các biện pháp hạn chế ở mức cao nhất

VOV.VN - Ngày 23/12, chính phủ Séc tuyên bố sẽ kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong hệ thống chống dịch PES của nước này bắt đầu từ ngày 27/12 do sự lây lan đột biến số ca Covid-19 mới.

Theo báo cáo, Cộng hòa Séc tiếp tục ghi nhận số ca mắc trong ngày tăng kỷ lục khi có gần 11.000 trường hợp mắc Covid-19, tương đương hơn 0,1% dân số. Đây cũng là tỷ lệ lây nhiễm trong ngày cao nhất tại châu Âu. Theo thống kê, số ca mắc Covid-19 của quốc gia 10,7 triệu dân này đã gần chạm mốc 650.000 trường hợp. Với số ca mắc bùng phát nhanh chóng trong những ngày qua, Cộng hòa Séc đã buộc phải áp đặt các biện pháp hạn chế ở mức cảnh báo cao nhất.

Theo đó, các biện pháp hạn chế mạnh tay sẽ được áp dụng từ ngày 27/12 tới là đóng cửa hầu hết các cửa hàng và dịch vụ, ngoại trừ các cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu đồng thời mở rộng thời gian giới nghiệm bắt đầu từ 21h đến 5 giờ sáng, hạn chế đi lại và giới hạn số người được phép tụ tập.

Các khu nghỉ mát, trượt tuyết, các cơ sở thể thao, bảo tàng và phòng trưng bày sẽ tiếp tục đóng cửa. Các nhà hàng chỉ được phép bán đồ ăn mang về. Theo kế hoạch, các trường học được mở cửa trở lại vào ngày 4/1 tiếp tục sẽ bị đóng cửa và phải học trực tuyến, ngoại trừ học sinh mẫu giáo, lớp 1-2.

Dự kiến, các biện pháp sẽ có hiệu lực cho đến ngày 10/1, sau đó, chính phủ sẽ tiếp tục xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Chính phủ Séc cũng cho biết sẽ lên phương án bồi thường cho những cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế này trong thời gian sớm nhất./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria
Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria

VOV.VN - Biến chủng gây bệnh Covid-19 tại Anh có thể đã xuất hiện ở CH Séc và Bulgaria trước khi các hạn chế mới được ban hành.

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria

VOV.VN - Biến chủng gây bệnh Covid-19 tại Anh có thể đã xuất hiện ở CH Séc và Bulgaria trước khi các hạn chế mới được ban hành.

Séc kiểm soát chặt chẽ với du khách đến từ Anh sau khi xuất hiện biến thể Covid-19
Séc kiểm soát chặt chẽ với du khách đến từ Anh sau khi xuất hiện biến thể Covid-19

VOV.VN - Séc đang yêu cầu kiểm dịch bắt buộc 10 ngày đối với tất cả khách du lịch đến từ Anh, sau khi biến thể mới của virus SARS-Cov-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 được phát hiện tại quốc gia này. 

Séc kiểm soát chặt chẽ với du khách đến từ Anh sau khi xuất hiện biến thể Covid-19

Séc kiểm soát chặt chẽ với du khách đến từ Anh sau khi xuất hiện biến thể Covid-19

VOV.VN - Séc đang yêu cầu kiểm dịch bắt buộc 10 ngày đối với tất cả khách du lịch đến từ Anh, sau khi biến thể mới của virus SARS-Cov-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 được phát hiện tại quốc gia này. 

Chính phủ Séc yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài
Chính phủ Séc yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Jan Blatný ngày 19/12 kêu gọi người dân tôn trọng những biện pháp hạn chế dịch Covid-19 dịp lễ cuối năm và chỉ nên đón Giáng sinh ở nhà với gia đình.

Chính phủ Séc yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài

Chính phủ Séc yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Jan Blatný ngày 19/12 kêu gọi người dân tôn trọng những biện pháp hạn chế dịch Covid-19 dịp lễ cuối năm và chỉ nên đón Giáng sinh ở nhà với gia đình.