Vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ô nhiễm mó nước cây sung ở Sơn La

VOV.VN -Sở TN-MT Sơn La lập đoàn công tác kiểm tra và tìm nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước. Đến nay vẫn chưa có kết quả xác định nguồn nước ô nhiễm

Cuối tháng 3 vừa qua, VOV đã có bài phản ánh những búc xúc, kiến nghị của người dân trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại mó nước cây sung, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.  Mới đây, Sở TN-MT Sơn La đã lập đoàn công tác kiểm tra và tìm nguyên nhân ô  nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả xác định nguồn nước ô nhiễm do nguyên nhân nào.

Nước tại mó nước cây sung đã trong và hết mùi 

Trước những kiến nghị, bức xúc của người dân thị trấn Hát Lót về tình trạng nước đổi màu đen và bốc mùi hôi thối, Phóng viên VOV Tây Bắc đã trở lại khu vực mó nước gốc sung, tiểu khu 4 và 5 thị trấn Hát Lót. Hiện nước đã  cải thiện rõ rệt, trong hơn và mùi chỉ còn rất ít.

Bà Hoàng Thị Yên, người dân sống tại đây cũng cho biết, bà con không còn phải chịu mùi hôi thối nồng nặc như những ngày trước đó: “Từ hôm đoàn về kiểm tra, phỏng vấn nước đen xì đen xịt đến giờ nước cũng đỡ một ít”.

Trước phản ánh của báo chí về bức xúc của người dân, Sở Tài nguyên môi trường Sơn La đã có đoàn công tác xuống kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu nước và theo dõi mực nước tại các hồ chứa xả thải tại Công ty cổ phần mía đường Sơn La. Đồng thời khảo sát và lấy mẫu nước tại bản Thèn Luông, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, thu thập thông tin tại 3 cơ sở sản xuất sắn tại xã Cò Nòi.

Ông Nguyễn Quang Thiên, Trưởng phòng quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết: “Sở TN-MT thành lập nhiều đoàn xuống khảo sát đánh giá, qua các đợt như thế thì thấy các cơ sở người ta đã dừng sản xuất và nguồn nước đã dần dần hồi phục trở lại. Ví dụ nước dưới đèo Chiềng Đông thời gian đầu chúng tôi lấy mẫu nước mùi rất nặng và chuyển màu, nhưng hôm nay cảm quan thấy đã bớt mùi và bớt màu. Ngay mó nước cây sung cũng vậy, cách đây 7 ngày mùi nặng và nước đen. Và hôm nay cách đây 3-4 ngày, sau khi  các cơ sở chế biến sắn đã dừng sản xuất nên nước cũng có chiều hướng hồi phục trở lại và diễn biến tốt đẹp hơn”.

Tại thời điểm đoàn công tác làm việc, nhà máy đường vẫn đang vào thời gian sản xuất chính vụ với công suất hơn 4.000 tấn mía 1 ngày. Cũng tại buổi làm việc giữa đoàn công tác sở tài nguyên môi trường và Công ty mía đường Sơn La, biên bản kết luận khẳng định: Các hồ chứa xả thải của nhả máy mía đường sau 6 giờ không phát hiện sụt giảm nước trong hố, không phát hiện các ống nối để xả thải ra môi trường.

Như vậy, mặc dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân nào gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, chảy trong hệ thống hang cáttơ, song việc loại trừ dần nguyên nhân gây ô nhiễm tại mó nước cây sung sẽ giúp cơ quan chức năng xác định sớm và chính xác nguyên nhân gây ô nhiễm, nhanh chóng có câu trả lời cho người dân và công luận, bởi tình trạng này đã kéo dài quá nhiều năm mà chưa có câu trả lời thỏa đáng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn
Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

VOV.VN - Một lượng lớn xăng rò rỉ từ trạm xăng dầu Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

Video rò rỉ xăng gây ô nhiễm nước ở Vân Đồn

VOV.VN - Một lượng lớn xăng rò rỉ từ trạm xăng dầu Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước
Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Bàn Thạch, Quảng Nam cho thấy, các chỉ số an toàn đều ở mức cho phép.

Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước

Quảng Nam: Chưa thể kết luận cá chết ở sông Bàn Thạch do ô nhiễm nước

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Bàn Thạch, Quảng Nam cho thấy, các chỉ số an toàn đều ở mức cho phép.