ISW: Nga tăng cường sử dụng bom lượn tầm xa dọc tiền tuyến

VOV.VN - Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn tầm xa để ứng phó với lực lượng phòng không kiên cố của Ukraine dọc tiền tuyến.

Trong bản đánh giá công bố hôm 3/12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington DC, cho rằng Nga đang tăng cường tiến hành các cuộc tấn công bằng bom lượn trong bối cảnh hệ thống phòng không Ukraine liên tục bắn hạ các trực thăng tấn công của Moscow.  

ISW dẫn lời Đại tá Oleksandr Shtupun, một người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các trực thăng tấn công của Nga như Ka-52 và Mi-24 ngay khi chúng lọt vào tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine.

Ông Shtupun cho rằng, chiến thuật phòng không của Ukraine đã thúc đẩy lực lượng Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-35 và Su-34 để tiến hành các cuộc tấn công từ xa bằng bom lượn từ khoảng cách lên tới gần 70km tính từ tiền tuyến.

Theo ISW, trong mùa hè, lực lượng Nga đã sử dụng hiệu quả máy bay trực thăng để chống lại cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia. Tuy nhiên, Nga đã giảm việc sử dụng trực thăng tấn công sau khi Ka-52 bị bắn rơi ở Zaporizhzhia vào tháng 8.

Các nhà phân tích nói rằng bình luận của ông Shtupun “phù hợp với những quan sát của họ cho thấy Nga tăng cường sử dụng bom lượn trên khắp tiền tuyến, đặc biệt là ở miền Nam Ukraine”.

Quân đội Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Nga sử dụng bom lượn, loại vũ khí được cải tiến với bộ dụng cụ bay cho phép bom được thả từ khoảng cách xa hơn so với mục tiêu, làm giảm nguy cơ bị tấn công của máy bay chiến đấu trước các hệ thống phòng không trên mặt đất của đối phương. 

Các quan chức quân đội Ukraine cảnh báo, dù loại vũ khí này nhìn chung có độ chính xác không cao nhưng chúng có thể gây ra sự tàn phá nặng nề.

Vào tháng 11, chuyên gia quân sự Hans Petter Midttun báo cáo rằng Nga đã tấn công một khu vực Ukraine bằng 40 quả bom lượn trong một đêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine
Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine

VOV.VN - Kênh Telegram Fighterbomber của Nga thời gian gần đây cho biết, các lực lượng Nga đang nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống vũ khí của máy bay ném bom Su-34 để sử dụng bom dẫn đường thông minh hiệu quả hơn.

Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine

Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine

VOV.VN - Kênh Telegram Fighterbomber của Nga thời gian gần đây cho biết, các lực lượng Nga đang nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống vũ khí của máy bay ném bom Su-34 để sử dụng bom dẫn đường thông minh hiệu quả hơn.

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km
Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk cho biết, nước này đang cải tiến tên lửa hành trình chống hạm Neptune thành vũ khí tầm xa, có tầm bắn lên tới 400km.

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk cho biết, nước này đang cải tiến tên lửa hành trình chống hạm Neptune thành vũ khí tầm xa, có tầm bắn lên tới 400km.

Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga
Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga

VOV.VN - UAV tự sát của Nga với thiết kế thân liền cánh, vốn đã có khả năng tàng hình khá tốt. Lớp sơn phủ carbon màu đen mới có thể khiến chúng càng khó bị radar Ukraine phát hiện hơn.

Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga

Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga

VOV.VN - UAV tự sát của Nga với thiết kế thân liền cánh, vốn đã có khả năng tàng hình khá tốt. Lớp sơn phủ carbon màu đen mới có thể khiến chúng càng khó bị radar Ukraine phát hiện hơn.