Vì sao Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phê bình Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng?

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng vì không tham mưu cho lãnh đạo TP Hải Phòng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về lưu thông hàng hoá.

Sáng nay (8/8), tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, ông đã ký văn bản phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở GTVT Thành phố Hải Phòng không tham mưu cho lãnh đạo TP Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về lưu thông hàng hóa.

“Là cửa ngõ lưu thông hàng hóa của cả miền Bắc, Hải Phòng cần hết sức nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, không để xảy ra một trường hợp nào nữa”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng cho biết, Bộ duy trì họp giao ban mỗi tuần 3 lần để tổng kết, rút kinh nghiệm, ngoài ra còn có các nhóm công tác để giải quyết ngay các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp.

“Thay mặt ngành giao thông và các địa phương, chúng tôi xin nhận trách nhiệm với các doanh nghiệp về tình trạng ùn tắc giao thông ở một số nơi thời gian qua”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thẳng thắn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ đã cấp mã QR (QP Code) cho các xe vận tải hàng hóa, lái xe và phụ xe có xét nghiệm âm tính có giá trị 72 giờ, chỉ kiểm tra ở điểm đầu và điểm cuối, nếu địa phương nào không thực hiện là làm trái.

Trước đó, cuối tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch không kiểm tra xe có giấy nhận diện QR Code chở hàng hóa trên tất cả tuyến đường. Trường hợp xe không có giấy nhận diện hoặc có song đã hết hạn, cơ quan chức năng chỉ kiểm tra việc khai báo y tế và kết quả xét nghiệm của tài xế và người đi cùng trên xe.

Tài xế và người trên xe chở hàng cần có có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh trong 72 giờ.

Thay vì kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng kiểm dịch lái xe và phương tiện tại các điểm tập kết, trung chuyển như cảng biển, nhà ga, kho, bãi...đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và không ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, ngày 1/8, đã xảy ra vụ ùn tắc kéo dài khoảng 5-7km tại chốt kiểm soát ga Dụ Nghĩa (km 81-500) trên tuyến Quốc lộ 5. Nguyên nhân là do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc không kiểm tra xe có thẻ nhận diện có mã QR còn thời hạn tại chốt kiểm soát dịch, vẫn tổ chức kiểm tra dịch bệnh tại các chốt trên quốc lộ.

Đồng thời, Hải Phòng không thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo cả 2 phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên (Hải Phòng chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa
Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các địa phương phải chủ động phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phòng chống dịch, không để ùn tắc hàng hóa.

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương không cứng nhắc, không để ùn tắc hàng hóa

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các địa phương phải chủ động phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phòng chống dịch, không để ùn tắc hàng hóa.

Cục Hàng hải lập “Sở chỉ huy tiền phương” xử lý ùn tắc tại Cảng Cát Lái
Cục Hàng hải lập “Sở chỉ huy tiền phương” xử lý ùn tắc tại Cảng Cát Lái

VOV.VN - Cục Hàng hải lập “Sở chỉ huy tiền phương” tại TP.HCM để trực tiếp phối hợp với các cảng, doanh nghiệp có liên quan xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh việc ùn tắc hàng hóa tại Cảng Cát Lái.

Cục Hàng hải lập “Sở chỉ huy tiền phương” xử lý ùn tắc tại Cảng Cát Lái

Cục Hàng hải lập “Sở chỉ huy tiền phương” xử lý ùn tắc tại Cảng Cát Lái

VOV.VN - Cục Hàng hải lập “Sở chỉ huy tiền phương” tại TP.HCM để trực tiếp phối hợp với các cảng, doanh nghiệp có liên quan xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh việc ùn tắc hàng hóa tại Cảng Cát Lái.

Bộ GTVT đề nghị bố trí nhiều điểm kiểm soát, phân loại xe tránh ùn tắc hàng hóa
Bộ GTVT đề nghị bố trí nhiều điểm kiểm soát, phân loại xe tránh ùn tắc hàng hóa

VOV.VN - Bộ GTVT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất chỉ đạo việc bố trí các chốt kiểm soát được tổ chức thành nhiều điểm, các điểm có khoảng cách và diện tích phù hợp.

Bộ GTVT đề nghị bố trí nhiều điểm kiểm soát, phân loại xe tránh ùn tắc hàng hóa

Bộ GTVT đề nghị bố trí nhiều điểm kiểm soát, phân loại xe tránh ùn tắc hàng hóa

VOV.VN - Bộ GTVT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất chỉ đạo việc bố trí các chốt kiểm soát được tổ chức thành nhiều điểm, các điểm có khoảng cách và diện tích phù hợp.

Sớm gỡ ùn tắc ở các chốt  cho xe “luồng xanh” qua Hà Nội nhanh nhất
Sớm gỡ ùn tắc ở các chốt  cho xe “luồng xanh” qua Hà Nội nhanh nhất

VOV.VN - Cần sớm mở thêm các chốt kiểm soát để thông "luồng xanh", tạo thuận lợi cho các phương tiện vận tải đi qua Hà Nội nhanh nhất.

Sớm gỡ ùn tắc ở các chốt  cho xe “luồng xanh” qua Hà Nội nhanh nhất

Sớm gỡ ùn tắc ở các chốt  cho xe “luồng xanh” qua Hà Nội nhanh nhất

VOV.VN - Cần sớm mở thêm các chốt kiểm soát để thông "luồng xanh", tạo thuận lợi cho các phương tiện vận tải đi qua Hà Nội nhanh nhất.

Ùn tắc tại cửa ngõ Hà Nội: Đề nghị CSGT dẫn đoàn xe chở hàng thiết yếu qua chốt
Ùn tắc tại cửa ngõ Hà Nội: Đề nghị CSGT dẫn đoàn xe chở hàng thiết yếu qua chốt

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị TP Hà Nội bố trí CSGT dẫn đoàn cho các xe chở hàng hóa thiết yếu đi các tỉnh phía Nam không đi qua, không vào Hà  Nội.

Ùn tắc tại cửa ngõ Hà Nội: Đề nghị CSGT dẫn đoàn xe chở hàng thiết yếu qua chốt

Ùn tắc tại cửa ngõ Hà Nội: Đề nghị CSGT dẫn đoàn xe chở hàng thiết yếu qua chốt

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị TP Hà Nội bố trí CSGT dẫn đoàn cho các xe chở hàng hóa thiết yếu đi các tỉnh phía Nam không đi qua, không vào Hà  Nội.

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc
Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

VOV.VN - Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội, trừ xe "luồng xanh" có phù hiệu QR Code.

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

VOV.VN - Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội, trừ xe "luồng xanh" có phù hiệu QR Code.