Vỉa hè Hà Nội vẫn được lát đá tự nhiên thần tốc, lãnh đạo quận nói gì?

VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lát vỉa hè bằng đá tự nhiên để rà soát, kiểm tra nhưng một số tuyến phố vẫn tiến hành thi công khiến dư luận thắc mắc!

Mới đây, liên quan việc vỉa hè Hà Nội lát đá tự nhiên chất lượng không đảm bảo khiến công trình bị hư hỏng, lãnh đạo Hà Nội cho biết: Các quận, huyện cải tạo, chỉnh trang vỉa hè thực hiện chưa đúng, hiểu sai nguyên tắc chỉ đạo chung của thành phố đầu tư tràn lan, thiếu kiểm tra, chọn lọc.

Lát đá tự nhiên vỉa hè trên phố Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm sáng 16/12.

Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, các dự án đang chuẩn bị triển khai đầu tư, cải tạo xây dựng vỉa hè tạm dừng thực hiện và tiến hành rà soát, trường hợp đủ điều kiện mới tiến hành.

Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng đánh giá tổng thể việc thực hiện thiết kế vỉa hè báo cáo thành phố trước 15/12.

Tuy nhiên, trong thời gian tạm dừng để rà soát việc lát đá chờ kết luận thanh tra của thành phố, một số tuyến phố thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm như: Quang Trung, Phạm Ngũ Lão việc lát đá tự nhiên trên vỉa hè vẫn được thực hiện bất chấp chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung.

Theo ghi nhận của PV, tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm (đoạn vỉa hè khách sạn quân đội), tối 15/12, một đơn vị thi công tiến hành san nền và bốc gạch block được bóc dỡ trước đó lên xe tải vận chuyển đi ngay trong đêm.

Đến sáng hôm sau, đoạn vỉa hè này nhanh chóng được lát đá tự nhiên. Tương tự, vỉa hè trước cửa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đá lát và vật liệu xây dựng được tập kết chuẩn bị sẵn sàng phục vụ thi công.

Đá lát và vật liệu sẵn sàng cho việc thi công.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, khẳng định quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo thành phố việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên.

Ông Long cho biết, văn bản của thành phố chỉ đạo rà soát lại, đặc biệt tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình thi công. Việc này quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo.

Theo ông Long việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên trên địa bàn quận đã được triển khai từ cách đây 10 năm (từ năm 2006).

Đến nay, kể cả những dự án chỉnh trang vỉa hè sau hạ ngầm cũng sắp hoàn thành. Hoàn Kiếm là quận rất có kinh nghiệm triển khai các dự án như thế này.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, theo chỉ đạo của Thành phố dự án nào chuẩn bị thi công thì tạm dừng lại, dự án nào đang thi công thì tiếp tục triển khai nhưng tăng cường kiểm tra.

Ông Long cũng cho rằng, tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Quang Trung thuộc đối tượng đang thi công nên tiếp tục triển khai bình thường theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt.

"Chỉ có một số dự án liên quan đến các doanh nghiệp trong hạ ngầm thì đang tạm dừng để phối hợp trong thiết lập hồ sơ”, ông Long nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm việc lát đá tự nhiên cho vỉa hè
Bí thư Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm việc lát đá tự nhiên cho vỉa hè

VOV.VN - Trước tình trạng vỉa hè một số tuyến phố xuống cấp sau khi lát đá tự nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm cấp đứng đầu

Bí thư Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm việc lát đá tự nhiên cho vỉa hè

Bí thư Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm việc lát đá tự nhiên cho vỉa hè

VOV.VN - Trước tình trạng vỉa hè một số tuyến phố xuống cấp sau khi lát đá tự nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm cấp đứng đầu