Đắk Lắk, thiếu hụt lao động có tay nghề

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rất phổ biến. Sự thiếu hụt trầm trọng này đã ảnh hưởng đến việc mở rộng sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị.

Suốt nhiều tháng qua, Cơ sở sản xuất lông mi và may Hà Thư, Cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Bà Nguyễn Thị Trang, chủ cơ sở cho biết, mình cần tuyển khoảng 800 lao động có tay nghề, nhưng dù thông qua nhiều kênh tuyển dụng cũng chỉ tuyển được khoảng 200.  Không đủ lao động, cơ sở đành phải hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phục hồi sản xuất.

“Chúng tôi cũng đăng trên các trang tìm kiếm nhưng số lượng công nhân đến nộp hồ sơ rất ít. Những bạn có tay nghề làm ở trong kia về nghỉ dịch thì chỉ làm một vài tháng rồi họ quay lại Bình Dương, Đồng Nai để làm chứ họ không gắn bó với công ty của mình. Công nhân đang làm nhưng đến mùa tiêu, mùa cà thì họ lại nghỉ để đi làm rẫy mà hầu như mọi người nghỉ thì không ai trở lại làm nữa”, bà Trang cho biết.

Giống như tình trạng của bà Trang, ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc công ty TNHH SX-TM & XD Tùng Bách cho biết, công ty của ông cũng không thể mở rộng sản xuất, thậm chí chưa hoạt động hết công suất hiện có của đơn vị vì thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề. 

“Từ đầu năm đến giờ công ty mình cần khoảng 50 lao động mà đăng khoảng hơn 10 ngày nay, trên nhiều kênh nhưng cũng chỉ tuyển được chưa tới 10 người. Thiếu lao động như vậy ảnh hưởng rất nhiều, doanh nghiệp của mình cần mở rộng một số mảng và ổn định mảng cũ nhưng không dám mở ra vì thiếu nhân sự”, ông Tùng nói.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, tính đến quý I, năm nay, có 674 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tuyển dụng, với nhu cầu tuyển khoảng 30.000 lao động. Tuy nhiên, 3 tháng qua, đơn vị mới tư vấn việc làm gần 10.000 lượt người và nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm cho rằng, phần lớn lý do là từ ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn nặng nề. “Đa số người lao động đến thời điểm này đã tiếp cận được với người tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua các thông báo của các xã phường cũng như các phiên giao dịch việc làm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số lao động họ còn e ngại vẫn chưa dám trở lại các khu công nghiệp do vậy tình trạng thiếu lao động rất lớn”, ông Cường cho hay.

Thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong quý I năm 2022, có 227 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ 2021. Ngoài ra, có 327 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 21,8% kế hoạch, tăng 19,78% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do khó khăn trong việc tìm kiếm lao động, nhất là những lao động có tay nghề đã khiến các công ty, doanh nghiệp rơi vào thế khó.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, Sở đang nỗ lực từng bước để gỡ khó trong công tác hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nghề cho lao động. Tuy nhiên hiệu quả bước đầu vẫn chưa được như mong đợi.

“Sở đang cố gắng phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp thông tin, tạo mức độ hấp dẫn đối với chế độ chính sách để thu hút người lao động. Còn đối với những người có nhu cầu để học nghề, đào tạo nghề thì hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh cũng đáp ứng mọi yêu cầu cũng như Trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện đều thực hiện chiêu sinh để đào tạo các ngành nghề rất đa dạng, nhưng tới thời điểm hiện nay mới chiêu sinh đạt 8,6% thôi. Sắp tới sẽ cố gắnghết sức để thực hiện việc đào tạo nghề cho người lao động tại Đắk Lắk”, ông Giang nói.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp “khát” lao động có tay nghề và sự thiếu hụt này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục hồi sản xuất kinh doanh thì việc triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi thị trường lao động  để gỡ khó kịp thời cho doanh nghiệp đang cấp bách hơn bao giờ hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế
Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế

VOV.VN - Nhân lực không ổn định là thực tế đang diễn ra ở nhiều công ty, doanh nghiệp (DN). Đây là một trong những nguyên nhân tác động mạnh tới tiến trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tốc độ phục hồi tăng trưởng toàn nền kinh tế.

Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế

Thiếu hụt lao động: Ảnh hưởng tới phục hồi sản xuất và tăng trưởng toàn nền kinh tế

VOV.VN - Nhân lực không ổn định là thực tế đang diễn ra ở nhiều công ty, doanh nghiệp (DN). Đây là một trong những nguyên nhân tác động mạnh tới tiến trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tốc độ phục hồi tăng trưởng toàn nền kinh tế.

Thanh Hoá thiếu hụt lao động do F0 tăng đột biến trong nhà máy, xí nghiệp
Thanh Hoá thiếu hụt lao động do F0 tăng đột biến trong nhà máy, xí nghiệp

VOV.VN - Tại Thanh Hoá, những ngày qua ghi nhận số công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp mắc Covid-19 tăng đột biến. Bên cạnh đó, việc áp dụng cách ly, theo dõi sức khoẻ đối với F0, F1 kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thanh Hoá thiếu hụt lao động do F0 tăng đột biến trong nhà máy, xí nghiệp

Thanh Hoá thiếu hụt lao động do F0 tăng đột biến trong nhà máy, xí nghiệp

VOV.VN - Tại Thanh Hoá, những ngày qua ghi nhận số công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp mắc Covid-19 tăng đột biến. Bên cạnh đó, việc áp dụng cách ly, theo dõi sức khoẻ đối với F0, F1 kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lao động là F0, F1 tăng nhanh khiến doanh nghiệp thiếu hụt lao động trầm trọng
Lao động là F0, F1 tăng nhanh khiến doanh nghiệp thiếu hụt lao động trầm trọng

VOV.VN - Dịch covid 19 đang gia tăng ở nhiều địa phương, nhất là thủ đô Hà Nội khiến số người lao động mắc Covid-19 phải nghỉ việc ở nhà cách ly cũng tăng theo, không ít công ty điêu đứng vì thiếu người làm và cần giải pháp tháo gỡ.

Lao động là F0, F1 tăng nhanh khiến doanh nghiệp thiếu hụt lao động trầm trọng

Lao động là F0, F1 tăng nhanh khiến doanh nghiệp thiếu hụt lao động trầm trọng

VOV.VN - Dịch covid 19 đang gia tăng ở nhiều địa phương, nhất là thủ đô Hà Nội khiến số người lao động mắc Covid-19 phải nghỉ việc ở nhà cách ly cũng tăng theo, không ít công ty điêu đứng vì thiếu người làm và cần giải pháp tháo gỡ.

Đà Nẵng thiếu hụt lao động khi ngành du lịch phục hồi
Đà Nẵng thiếu hụt lao động khi ngành du lịch phục hồi

VOV.VN - Sau hơn 2 năm đóng băng vì tình hình dịch bệnh, đến thời điểm này, ngành du lịch Đà Nẵng đã bắt đầu những tín hiệu khả quan cho sự phục hồi. Tuy nhiên, một khó khăn mà hầu hết các đơn vị du lịch phải đối mặt đó là tuyển dụng nhân sự. 

Đà Nẵng thiếu hụt lao động khi ngành du lịch phục hồi

Đà Nẵng thiếu hụt lao động khi ngành du lịch phục hồi

VOV.VN - Sau hơn 2 năm đóng băng vì tình hình dịch bệnh, đến thời điểm này, ngành du lịch Đà Nẵng đã bắt đầu những tín hiệu khả quan cho sự phục hồi. Tuy nhiên, một khó khăn mà hầu hết các đơn vị du lịch phải đối mặt đó là tuyển dụng nhân sự. 

Khánh Hòa: Nghề biển gặp khó vì thiếu hụt lao động
Khánh Hòa: Nghề biển gặp khó vì thiếu hụt lao động

VOV.VN - Nghề biển nhiều rủi ro, thu nhập bấp bênh nên ngày càng nhiều ngư dân bỏ biển lên bờ tìm việc mới. Lao động nghề cá ngày thiếu hụt.

Khánh Hòa: Nghề biển gặp khó vì thiếu hụt lao động

Khánh Hòa: Nghề biển gặp khó vì thiếu hụt lao động

VOV.VN - Nghề biển nhiều rủi ro, thu nhập bấp bênh nên ngày càng nhiều ngư dân bỏ biển lên bờ tìm việc mới. Lao động nghề cá ngày thiếu hụt.