Hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động tại Tuần lễ tư vấn giới thiệu việc làm

VOV.VN - Các vị trí việc làm được tuyển dụng lần này có mức lương từ 4,5 triệu đến gần 15 triệu đồng/người/tháng. Đây là cơ hội giúp người lao động có được việc làm tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

 

 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn lao động khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh và giúp người lao động tìm kiếm việc làm trong tình hình mới, từ ngày 22/11 đến ngày 26/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Rạch Giá tổ chức tuần lễ tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp, lao động trở về từ TP.HCM và các tỉnh lân cận do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Trong tuần lễ tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, có hai doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tuyển dụng gần 1.200 vị trí việc làm cho các ứng viên thi tuyển từ lao động phổ thông cho đến lao động có tay nghề, chủ yếu các ngành như quản lý nhà hàng khách sạn, bồi bàn, may mặc, giày da. Ngoài ra, cũng có 2 doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương tham gia tuyển dụng với 4.000 vị trí việc làm phổ thông trên lĩnh vực may mặc và giày da.

Các vị trí việc làm được tuyển dụng lần này có mức lương từ 4,5 triệu đến gần 15 triệu đồng/người/tháng. Đây là cơ hội giúp người lao động có được việc làm tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn lao động khôi phục sản xuất kinh doanh sau thời gian tạm ngừng do thực hiện phòng, chống Covid-19. 

Anh Nguyễn Văn Thù, ở xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp đến với ngày hội việc làm để mong tìm được  một công việc phù hợp ngay tại quê nhà cho biết: "Tôi muốn kiếm một việc làm ổn định để sống với gia đình. Tôi mong muốn vợ chồng con cái làm việc tại quê nhà, gần nhà, gần cha mẹ sống, không muốn đi xa nữa".

Trong 9 tháng của năm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tư vấn việc làm cho gần 24.530 lượt lao động đạt 68% so với kế hoạch; Giới thiệu việc làm cho hơn 4 ngàn lượt lao động, hơn 3 ngàn lao động lao động có việc làm.

Hai tháng cuối năm nay, trung tâm phấn đấu hoàn thành công tác tư vấn cho trên 12.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho hơn 2.500 lao động, đưa 119 lao động đi làm việc ở nước ngoài để giúp người lao động có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Kiên Giang cho biết: "Theo tình hình dịch bệnh hiện nay, trung tâm phối hợp với các đơn vị phỏng vấn và tư vấn trên hệ thống online. Trong tỉnh thì chúng tôi liên kết với các công ty giày, chế biến hải sản của huyện Châu Thành. Đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh có sử dụng nguồn lao động đông thì chúng tôi liên kết với các công ty ở Bình Dương. Hiện tại trung tâm đang liên kết với các công ty có phúc lợi và tiền lương khá cao để bà con có dịp tiếp cận và làm việc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cơ hội việc làm với mức lương từ 5-20 triệu đồng cho người lao động dịp cuối năm
Nhiều cơ hội việc làm với mức lương từ 5-20 triệu đồng cho người lao động dịp cuối năm

VOV.VN - Ngày 25/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố.

Nhiều cơ hội việc làm với mức lương từ 5-20 triệu đồng cho người lao động dịp cuối năm

Nhiều cơ hội việc làm với mức lương từ 5-20 triệu đồng cho người lao động dịp cuối năm

VOV.VN - Ngày 25/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố.

Sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động chi phí sinh hoạt, phí xét nghiệm khi đi làm sau dịch
Sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động chi phí sinh hoạt, phí xét nghiệm khi đi làm sau dịch

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang dự thảo chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, với 7 nhóm giải pháp lớn với những cơ chế chính sách tập trung vào hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp phục hồi sau dịch.

Sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động chi phí sinh hoạt, phí xét nghiệm khi đi làm sau dịch

Sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động chi phí sinh hoạt, phí xét nghiệm khi đi làm sau dịch

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang dự thảo chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, với 7 nhóm giải pháp lớn với những cơ chế chính sách tập trung vào hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp phục hồi sau dịch.

Lương cao nhưng ngành hàng hải vẫn khát lao động
Lương cao nhưng ngành hàng hải vẫn khát lao động

VOV.VN - “Mặc dù đã có nhiều sự cải thiện về chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc, điều kiện thăng tiến… nhưng hiện nay các doanh nghiệp vận tải hàng hải vẫn đang rất khát nhân lực, nhất là sau dịch COVID-19”.

Lương cao nhưng ngành hàng hải vẫn khát lao động

Lương cao nhưng ngành hàng hải vẫn khát lao động

VOV.VN - “Mặc dù đã có nhiều sự cải thiện về chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc, điều kiện thăng tiến… nhưng hiện nay các doanh nghiệp vận tải hàng hải vẫn đang rất khát nhân lực, nhất là sau dịch COVID-19”.