Nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu các đơn vị giải quyết chi trả kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch chính sách hỗ trợ đến người lao động, tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ, không vượt quá thời gian quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo toàn hệ thống nhanh chóng triển khai các phần việc liên quan để người lao động và người sử dụng lao động được thụ hưởng kịp thời chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Theo tỉnh Gia Lai, ngay trong ngày 1/10, tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg nhằm kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, chủ động tiếp cận, nắm bắt, trao đổi thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai, cán bộ, viên chức các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã làm việc kể cả ngày nghỉ, tăng ca làm đêm, thực hiện rà soát, cập nhật chứng từ phát sinh, số người tăng giảm… để đảm bảo về dữ liệu, kịp thời thông báo cho đơn vị biết và phối hợp với cơ quan BHXH giải quyết quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.

Người lao động có thể sử dụng một trong các hình thức giao dịch như trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN, ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số, thông qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện.

Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc BHXH huyện Chư Sê cho biết, đã gửi thông báo giảm 1% mức đóng BHTN đến 75 đơn vị sử dụng lao động để hoàn tất các thủ tục liên quan. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn 702 lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28, cơ quan BHXH huyện đã gửi danh sách cho các đơn vị để bổ sung thông tin và hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi về cơ quan BHXH. Sau đó, BHXH huyện tiến hành rà soát, kiểm tra và nhanh chóng chi hỗ trợ kịp thời theo quy định cho các đối tượng.

Theo thống kê, tính đến ngày 4/10, toàn tỉnh có 1.998 đơn vị được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh ngay mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022. Tổng số lao động được giảm mức đóng tạm tính là 33.074 người, tổng số tiền tạm tính được giảm mức đóng 12 tháng là trên 20,27 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu các đơn vị giải quyết chi trả kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch chính sách hỗ trợ đến người lao động, tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ, không vượt quá thời gian quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các phòng/bộ phận phối hợp giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị và người lao động được nhận tiền hỗ trợ kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vừa làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN, người lao động vui mừng được nhận tiền liền tay
Vừa làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN, người lao động vui mừng được nhận tiền liền tay

VOV.VN - Chỉ tính riêng tại TP.HCM, đến thời điểm này đã có gần 3 triệu người lao động được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng.

Vừa làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN, người lao động vui mừng được nhận tiền liền tay

Vừa làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN, người lao động vui mừng được nhận tiền liền tay

VOV.VN - Chỉ tính riêng tại TP.HCM, đến thời điểm này đã có gần 3 triệu người lao động được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng.

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng
Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

VOV.VN - Các chuyên gia lao động cho rằng, việc hàng chục ngàn người lao động tại khu vực phía Nam rời thành phố về quê cho thấy những hạn chế trong vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó tình trạng này cũng được dự báo sẽ tạo ra một đợt “khát” lao động phổ thông ở các KCN.

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

VOV.VN - Các chuyên gia lao động cho rằng, việc hàng chục ngàn người lao động tại khu vực phía Nam rời thành phố về quê cho thấy những hạn chế trong vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó tình trạng này cũng được dự báo sẽ tạo ra một đợt “khát” lao động phổ thông ở các KCN.

Vận động, thuyết phục người lao động không về quê tự phát
Vận động, thuyết phục người lao động không về quê tự phát

VOV.VN - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức đến từng người lao động, tại khu trọ, nơi cư trú, nơi đang làm việc hoặc qua ứng dụng công nghệ để người lao động không về quê tự phát.

Vận động, thuyết phục người lao động không về quê tự phát

Vận động, thuyết phục người lao động không về quê tự phát

VOV.VN - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức đến từng người lao động, tại khu trọ, nơi cư trú, nơi đang làm việc hoặc qua ứng dụng công nghệ để người lao động không về quê tự phát.