Viện Nghiên cứu QLKTTƯ nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

VOV.VN -Viện luôn đóng vai trò đầu tàu trong nghiên cứu, tư vấn, tham mưu sáng kiến đổi mới nền kinh tế Việt Nam.

Sáng nay (30/12) tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Thành lập từ ngày 17/4/1978 đến nay, sau 35 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương luôn đóng vai trò đầu tàu trong nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chính sách, đi đầu trong các sáng kiến cải cách thể chế nhằm đổi mới nền kinh tế Việt Nam. 

Trong công tác nghiên cứu, Viện luôn chủ động nghiên cứu những vấn đề mới để tham mưu cho Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách về đổi mới kinh tế; thực tế Viện đã có các đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào sự nghiệp cải cách hành chính và thúc đẩy quá trình đổi mới và cải cách toàn diện nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Viện còn có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương kết quả mà Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã được trong 35 năm qua.

Về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị: “Bản Hiến pháp 1992 sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, buộc chúng ta phải có nghiên cứu để Hiến pháp đi vào cuộc sống. Bối cảnh đó, đòi hỏi Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những biện pháp và chính sách phù hợp, giúp đạt được mục tiêu và kế hoạch đề ra của năm 2011- 2015. Tôi đề nghị Viện tiếp tục nghiên cứu để làm thế nào Việt Nam có bước đổi mới trong cải cách thể chế kinh tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm nghẽn kinh tế năm 2014: Nợ xấu và cải cách DNNN
Điểm nghẽn kinh tế năm 2014: Nợ xấu và cải cách DNNN

Theo TS Nguyễn Đức Thành, năm 2014 nền kinh tế còn vướng 2 lực cản là cải cách doanh nghiệp nhà nước và xử lý nợ xấu.

Điểm nghẽn kinh tế năm 2014: Nợ xấu và cải cách DNNN

Điểm nghẽn kinh tế năm 2014: Nợ xấu và cải cách DNNN

Theo TS Nguyễn Đức Thành, năm 2014 nền kinh tế còn vướng 2 lực cản là cải cách doanh nghiệp nhà nước và xử lý nợ xấu.

Thu hồi 7 dự án chậm triển khai tại Khu Kinh tế Dung Quất
Thu hồi 7 dự án chậm triển khai tại Khu Kinh tế Dung Quất

VOV.VN -Hầu hết các dự án này đã đăng ký đầu tư từ 2 đến 3 năm, một số dự án đã triển khai nhưng chậm tiến độ kéo dài.

Thu hồi 7 dự án chậm triển khai tại Khu Kinh tế Dung Quất

Thu hồi 7 dự án chậm triển khai tại Khu Kinh tế Dung Quất

VOV.VN -Hầu hết các dự án này đã đăng ký đầu tư từ 2 đến 3 năm, một số dự án đã triển khai nhưng chậm tiến độ kéo dài.

Liên minh Kinh tế Âu-Á sẽ khởi đầu vào năm 2015
Liên minh Kinh tế Âu-Á sẽ khởi đầu vào năm 2015

VOV.VN - Liên minh do Nga sáng lập này được cho là sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Liên minh châu Âu gồm 28 quốc gia thành viên.

Liên minh Kinh tế Âu-Á sẽ khởi đầu vào năm 2015

Liên minh Kinh tế Âu-Á sẽ khởi đầu vào năm 2015

VOV.VN - Liên minh do Nga sáng lập này được cho là sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Liên minh châu Âu gồm 28 quốc gia thành viên.

Diễn đàn kinh tế Đà Lạt, Lâm Đồng: Tiềm năng và cơ hội
Diễn đàn kinh tế Đà Lạt, Lâm Đồng: Tiềm năng và cơ hội

VOV.VN - Diễn đàn kinh tế Đà Lạt, Lâm Đồng năm nay là cơ hội để các đại biểu thảo luận về tiềm năng phát triển của khu vực.

Diễn đàn kinh tế Đà Lạt, Lâm Đồng: Tiềm năng và cơ hội

Diễn đàn kinh tế Đà Lạt, Lâm Đồng: Tiềm năng và cơ hội

VOV.VN - Diễn đàn kinh tế Đà Lạt, Lâm Đồng năm nay là cơ hội để các đại biểu thảo luận về tiềm năng phát triển của khu vực.

Kinh tế TP HCM với những thách thức trong năm 2014
Kinh tế TP HCM với những thách thức trong năm 2014

VOV.VN - Bước vào năm 2014, xác định kinh tế còn nhiều khó khăn, TP HCM đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 9,5-10%.

Kinh tế TP HCM với những thách thức trong năm 2014

Kinh tế TP HCM với những thách thức trong năm 2014

VOV.VN - Bước vào năm 2014, xác định kinh tế còn nhiều khó khăn, TP HCM đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 9,5-10%.