Lào Cai ngăn chặn buôn lậu trong hoạt động nhập khẩu

VOV.VN - Ngành Hải quan tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm. 

Từ đầu năm đến nay, lượng hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai tăng cao, nhất là sau khi khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Cùng với sự sôi động trở lại này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ xâm nhập vào thị trường nội địa. Bởi vậy, việc kiểm soát chặt chẽ ngay sau khi thông quan được lực lượng chức năng tăng cường.

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, trung bình mỗi ngày có từ 150 - 200 phương tiện của Trung Quốc chở rau, củ, quả, hàng tiêu dùng... nhập khẩu. Sau thủ tục nhập cảnh, các xe này sẽ vận chuyển về 5 bãi logistics trong cửa khẩu. Trước khi sang tải, cán bộ hải quan tiến hành kiểm tra từng xe, công việc này khá phức tạp. 

Ông Phạm Thanh Tùng, cán bộ giám sát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết: "Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như lực lượng bộ đội biên phòng, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin để có những cảnh báo sớm, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm".

Từ tháng 11/2022, Hải quan Lào Cai đã đưa máy soi chiếu container vào hoạt động. Kết quả soi chiếu ngay lập tức hiển thị rõ ràng tại phòng điều khiển. Hàng hóa soi chiếu được lựa chọn ngẫu nhiên và sẽ đối chiếu với tờ khai hải quan của doanh nghiệp trước đó. Qua soi chiếu 862 lượt xe trong 3 tháng đầu năm, phát hiện 22 xe nghi vấn. 

Ông Phạm Xuân Đôn, Phó Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết: "Chúng tôi căn cứ vào hình ảnh soi chiếu, kết hợp với các thông tin phân tích từ hệ thống dữ liệu của ngành Hải quan, sau đó sẽ đưa ra kết luận soi chiếu. Có thể xác định nghi vấn từ những phân tích chung, kết hợp với các thông tin như vậy để đưa ra kết luận cuối cùng". 

Còn tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Hồ Kiều 2, việc kiểm soát hàng hoá của cư dân biên giới cũng được lực lượng hải quan, biên phòng phối hợp chặt chẽ. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng việc phân luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để gian lận về số lượng, chủng loại; khai sai, không khai báo trên tờ khai; trà trộn hàng hoá để nhập lậu.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai: "Chúng tôi tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm, các mặt hàng trọng điểm; đặc biệt, chú ý đến các khu vực cửa khẩu, khu vực sông suối biên giới, các mặt hàng có thuế xuất cao, trị giá lớn nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Ngành Hải quan tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm. 

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân, nhất là cư dân biên giới về chính sách biên mậu, xuất nhập khẩu hàng hoá, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất nhập khẩu qua Lào Cai phục hồi tích cực
Xuất nhập khẩu qua Lào Cai phục hồi tích cực

VOV.VN - Kể từ khi Trung Quốc tái mở cửa hậu Covid-19, các chính sách kiểm soát dịch bệnh dần được nới lỏng đã thúc đẩy tích cực hoạt động xuất nhập khẩu qua tỉnh biên giới Lào Cai.

Xuất nhập khẩu qua Lào Cai phục hồi tích cực

Xuất nhập khẩu qua Lào Cai phục hồi tích cực

VOV.VN - Kể từ khi Trung Quốc tái mở cửa hậu Covid-19, các chính sách kiểm soát dịch bệnh dần được nới lỏng đã thúc đẩy tích cực hoạt động xuất nhập khẩu qua tỉnh biên giới Lào Cai.

Xếp hàng vài giờ đồng hồ, vẫn chấp nhận chen chân để qua biên giới Lào Cai - Hà Khẩu
Xếp hàng vài giờ đồng hồ, vẫn chấp nhận chen chân để qua biên giới Lào Cai - Hà Khẩu

VOV.VN - Mặc dù phải chờ đợi giải quyết thủ tục hàng giờ đồng hồ, nhưng rất đông hành khách vẫn chấp nhận chen chân xếp hàng để được qua biên giới Lào Cai – Hà Khẩu.

Xếp hàng vài giờ đồng hồ, vẫn chấp nhận chen chân để qua biên giới Lào Cai - Hà Khẩu

Xếp hàng vài giờ đồng hồ, vẫn chấp nhận chen chân để qua biên giới Lào Cai - Hà Khẩu

VOV.VN - Mặc dù phải chờ đợi giải quyết thủ tục hàng giờ đồng hồ, nhưng rất đông hành khách vẫn chấp nhận chen chân xếp hàng để được qua biên giới Lào Cai – Hà Khẩu.

Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới
Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay 22/1, ngay ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, hàng hóa đã thông quan nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai.

Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới

Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay 22/1, ngay ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, hàng hóa đã thông quan nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai.

Cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp trở lại sau 3 năm vắng vẻ
Cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp trở lại sau 3 năm vắng vẻ

VOV.VN - Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sau 3 năm vắng vẻ đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại ngay trong ngày đầu tiên khi Trung Quốc tái mở cửa hậu Covid-19.

Cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp trở lại sau 3 năm vắng vẻ

Cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp trở lại sau 3 năm vắng vẻ

VOV.VN - Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sau 3 năm vắng vẻ đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại ngay trong ngày đầu tiên khi Trung Quốc tái mở cửa hậu Covid-19.