Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự hội nghị triển khai nhiệm vụ của Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 10/1, TP Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2024. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự hội nghị.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2024, Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội mạnh mẽ với các chỉ tiêu cao hơn năm 2023, trong đó: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP từ 11,5% - 12%; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 106.761 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt từ 2-2,5 tỷ USD.

Để đạt mục tiêu, Hải Phòng đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung việc mở rộng không gian kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2024, Hải Phòng tập trung thực hiện Chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI.

TP Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đón đầu xu hướng chuyển dịch vốn và tiếp nhận công nghệ từ các nước trên thế giới. Tuy nhiên, để nắm bắt và tận dụng được cơ hội này, thành phố cần chủ động hơn để có những bước chuẩn bị dài hạn, căn cơ và bài bản; trong đó, cần tập trung cao nhất để hoàn thành 29 nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm, mà Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm và kết quả cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trước hết, thành phố cần tập trung cao độ cho 2 nhiệm vụ phải báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội, đó là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội theo hướng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới bên cạnh việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; Thứ hai, thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, đây sẽ là giải pháp căn cơ để Hải Phòng "dọn tổ, đón đại bàng".

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua "Tăng thu ngân sách địa phương" giai đoạn 2018-2022 của thành phố Hải Phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng do đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Thành phố Hải Phòng đã có thành tích trong phong trào thi đua “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2018-2022 của TP Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Chiều nay (6/1), tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Chiều nay (6/1), tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Chuyển 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ
Chuyển 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

VOV.VN - Ngày 3/12, Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng từ Thành ủy Hải Phòng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chuyển 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

Chuyển 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

VOV.VN - Ngày 3/12, Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng từ Thành ủy Hải Phòng về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)

VOV.VN - Sáng nay (2/12), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (Hải Phòng), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)

VOV.VN - Sáng nay (2/12), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (Hải Phòng), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.