Việt Nam được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng Internet

(VOV)-Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ kém Singapore và Malaysia, tương đương (thậm chí nhiều mặt còn hơn) Thái Lan và Indonesia.

Chiều 30/11, tại Học viện Bưu chính Viễn thông, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức Tọa đàm “Internet-Cánh cửa tương lai”. Với chủ đề “Internet-cánh cửa tương lai”, buổi tọa đàm nhằm giúp những sinh viên hiểu biết hơn về quá trình phát triển Internet cũng như định hướng hành trang tri thức cho việc làm trong tương lai.

Từ dấu mốc đầu tiên, ngày 1/12/1997 cho tới nay, Internet Việt Nam được đánh giá có bước phát triển thần tốc. Hiện có tới 1/3 dân số của Việt Nam đã coi Internet là công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Việt Nam đã vươn lên đứng trong hàng ngũ các quốc gia có lượng người sử dụng Internet nhiều nhất trên thế giới với hơn 31 triệu người sử dụng. Việc phổ cập Internet đã chứng tỏ đó không chỉ là kho công nghệ mà đã trở thành công cụ đắc lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Tiến sĩ Mai Liêm Trực phát biểu tại buổi Tọa đàm

Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Tiến sĩ Mai Liêm Trực đánh giá, Internet ra đời, bổ sung thêm cho nhân loại một môi trường sống mới-môi trường online. Internet chính là công trình vĩ đại nhất của con người. Tại Việt Nam, lượng người dùng Internet là hơn 31 triệu người, nhưng các Nghị định ban hành trên Chính phủ điện tử có sức tác động đến toàn bộ người Việt.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet của Việt Nam đã tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới về công nghệ, loại hình dịch vụ, giá cước thấp và mức độ phổ cập dịch vụ. Về cơ sở hạ tầng cũng như dịch vụ trên nền Internet phát triển, trong khu vực Đông Nam Á, hiện Việt Nam chỉ kém Singapore và Malaysia, còn tương đương (thậm chí nhiều mặt còn hơn) Thái Lan và Indonesia.

Theo Tiến sĩ Mai Liêm Trực, với giá cước ngày càng rẻ thì người sử dụng Internet sẽ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, song song với sự phát triển như vũ bão của Internet thì Việt Nam cần chú ý đến chất lượng đào tạo và trình độ thực sự của sinh viên ngành CNTT sau khi tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ.

Để đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT, ngay từ bây giờ, chúng ta phải chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao, thông thạo ngoại ngữ. Tất cả những sinh viên CNTT khi đang ngồi trên giảng đường ĐH cần tập trung học tập thực sự, không ngừng cầu tiến thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu công việc mà các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài yêu cầu ngày càng cao.

Tại buổi tọa đàm, bà Agerim Zhangozina, Giám đốc công ty cổ phần Mạng Tầm Nhìn mới đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong việc phát triển kinh tế-xã hội từ Internet cũng như việc phổ cập Internet tới tất cả các tỉnh, thành.

Bà Agerim Zhangozina cũng biểu dương những hoạt động, công việc mà các bạn trẻ Việt Nam đã tạo ra trên Internet, từ chuyện các bạn trẻ ứng dụng CNTT cho người khuyết tật đến hành trình lập nghiệp, làm giàu nhờ Internet.

Tại buổi Tọa đàm, Tập đoàn VNPT đã trao 10 suất học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất của Học viện Bưu chính Viễn thông.

Là đơn vị đi đầu trong việc đặt nền móng và thúc đẩy phát triển Internet ở Việt Nam, trong 15 năm qua, Tập đoàn VNPT đã góp phần vào phổ cập Internet tới tất cả các vùng miền, phục vụ cho công cuộc phát triển, hội nhập đất nước. Những dịch vụ Internet như: Vnn, Mega VNN, Fiber VNN, Mobile Internet… của VNPT đều góp phần xây dựng cuộc sống của người dân và cộng đồng ngày càng thiết thực và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt – Pháp hợp tác Viễn thông và Internet tốc độ cao
Việt – Pháp hợp tác Viễn thông và Internet tốc độ cao

(VOV) - Doanh nghiệp Pháp hoạt động CNTT và truyền thông mới sẽ có dịp tìm hiểu cũng như cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Việt – Pháp hợp tác Viễn thông và Internet tốc độ cao

Việt – Pháp hợp tác Viễn thông và Internet tốc độ cao

(VOV) - Doanh nghiệp Pháp hoạt động CNTT và truyền thông mới sẽ có dịp tìm hiểu cũng như cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet
Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet

(VOV) Hiện nay, có tới 1/3 dân số Việt Nam coi Internet là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet

Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet

(VOV) Hiện nay, có tới 1/3 dân số Việt Nam coi Internet là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Internet đóng góp 1,6% tăng trưởng GDP của Việt Nam
Internet đóng góp 1,6% tăng trưởng GDP của Việt Nam

Chính phủ coi internet là cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia, bảo đảm sự phát triển của tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội.

Internet đóng góp 1,6% tăng trưởng GDP của Việt Nam

Internet đóng góp 1,6% tăng trưởng GDP của Việt Nam

Chính phủ coi internet là cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia, bảo đảm sự phát triển của tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội.

Không cho phép lợi dụng Internet vì những mưu đồ thâm độc
Không cho phép lợi dụng Internet vì những mưu đồ thâm độc

(VOV) - Thời gian qua, đã có không ít người núp dưới vỏ bọc của các trang web cá nhân để tuyên truyền các luận điệu phản động, xuyên tạc

Không cho phép lợi dụng Internet vì những mưu đồ thâm độc

Không cho phép lợi dụng Internet vì những mưu đồ thâm độc

(VOV) - Thời gian qua, đã có không ít người núp dưới vỏ bọc của các trang web cá nhân để tuyên truyền các luận điệu phản động, xuyên tạc

Doanh nghiệp chủ động tìm khách hàng qua internet
Doanh nghiệp chủ động tìm khách hàng qua internet

(VOV) - Thông qua mạng internet, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm khách hàng, quảng bá sản phẩm.

Doanh nghiệp chủ động tìm khách hàng qua internet

Doanh nghiệp chủ động tìm khách hàng qua internet

(VOV) - Thông qua mạng internet, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm khách hàng, quảng bá sản phẩm.

Máy tính và Internet làm giàu thêm cuộc sống
Máy tính và Internet làm giàu thêm cuộc sống

Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công sẽ giúp cải thiện đời sống cho người dân ở vùng nông thôn.

Máy tính và Internet làm giàu thêm cuộc sống

Máy tính và Internet làm giàu thêm cuộc sống

Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công sẽ giúp cải thiện đời sống cho người dân ở vùng nông thôn.

Thủ tướng Nhật và lãnh đạo đối lập tranh luận trên Internet
Thủ tướng Nhật và lãnh đạo đối lập tranh luận trên Internet

(VOV) -Cử tri Nhật Bản cần phải biết những khác biệt giữa lãnh đạo đảng thông qua tranh luận công khai.

Thủ tướng Nhật và lãnh đạo đối lập tranh luận trên Internet

Thủ tướng Nhật và lãnh đạo đối lập tranh luận trên Internet

(VOV) -Cử tri Nhật Bản cần phải biết những khác biệt giữa lãnh đạo đảng thông qua tranh luận công khai.