Việt Nam- Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

VOV.VN - Hai bên thống nhất đẩy mạnh cùng đầu tư cho hợp tác nghiên cứu và phát triển; các định hướng hợp tác nghiên cứu trọng tâm...

Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Chương trình Nghị sự khoá họp lần thứ 7 Uỷ ban hỗn hợp hoa học công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc diễn ra ngày 12/6 tại Seoul, Hàn Quốc. Chủ trì buổi Nghị sự là ông Lee Sang-Mok, Thứ trưởng Bộ khoa học Thông tin truyền thông và Sáng tạo hoá tương lai Hàn Quốc và ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
 

Chương trình nghị sự dành 6 nội dung thảo luận bao gồm: Giới thiệu về chính sách KH&CN của Việt Nam- Hàn Quốc; tình hình hợp tác về KHCN từ năm 2011 đến nay; tình hình triển khai Viện khoa học & công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc ( V- KIST); xác định hướng ưu tiên hợp tác và các đề xuất cụ thể; giới thiệu điển hình thành công của tổ chức thuơng mại hoá sản phẩm ứng dụng KHCN của Hàn Quốc; giới thiệu dự án " Hợp nhất cơ sở dữ liệu và chuẩn hoá quy trình quản lý hoạt động KH&CN" và những kế hoạch hợp tác cho khoá tiếp theo về KHCN giữa hai nước.


 

 Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN và Ông Lee Sang-mok, Thứ trưởng Bộ Khoa học Thông tin và Sáng tạo hoá tương lai ký biên bản khoá họp hú thích ảnh
Sau thành công của Chương trình Nghị sự lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội tháng 11/2011, hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dược phẩm, chế tạo máy, động cơ ô tô, cơ điện tử, an ninh mạng...

 

Tại buổi nghị sự, hai bên đều xác định KH&CN có vai trò rất quan trọng, là nền tảng, động lực đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, vì vậy hai bên đều mong muốn sự hợp tác về KH&CN ngày càng được đẩy mạnh trong thời gian tới đây.

 

 

 

Kết thúc Chương trình Nghị sự, Bộ Khoa học Thông tin truyền thông và Sáng tạo hoá tương lai Hàn Quốc và Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam đều thống nhất thúc đẩy hợp tác những nội dung: đẩy mạnh hai bên cùng đầu tư cho hợp tác nghiên cứu và phát triển; các định hướng hợp tác nghiên cứu trọng tâm. Nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc, đồng thời phục vụ đắc lực cho việc triển khai các chương trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam như lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, dược phẩm, điện tử, an ninh mạng...; tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm và tămg cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin KH&CN, phát triển mạng thông tin tiên tiến phục vụ nghiên cứu, phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu các công nghệ mới của Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy sự kết nối hiệu quả của cộng đồng KH&CN hai nước.

 

Dự kiến Chương trình Nghị sự khoá họp lần thứ 8 Uỷ ban hỗn hợp KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2016./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo
Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Việc đầu tư cần xác định phương pháp, xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan.

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Việc đầu tư cần xác định phương pháp, xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan.

Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ
Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ

(VOV) -Với nhiều giải pháp mang tính đột phá được đề cập, khoa học công nghệ nước ta chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ

Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ

(VOV) -Với nhiều giải pháp mang tính đột phá được đề cập, khoa học công nghệ nước ta chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ
Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ

(VOV) -Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/11 tại Hà Nội, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ

Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ

(VOV) -Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/11 tại Hà Nội, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Đổi mới truyền thông về khoa học công nghệ
Đổi mới truyền thông về khoa học công nghệ

(VOV)-Hiện nay, công tác truyền thông về lĩnh vực khoa học công nghệ đang rơi vào tình trạng đi theo lối mòn và chưa đổi mới.

Đổi mới truyền thông về khoa học công nghệ

Đổi mới truyền thông về khoa học công nghệ

(VOV)-Hiện nay, công tác truyền thông về lĩnh vực khoa học công nghệ đang rơi vào tình trạng đi theo lối mòn và chưa đổi mới.

Kết luận của Phó Thủ tướng về giáo dục, khoa học, công nghệ
Kết luận của Phó Thủ tướng về giáo dục, khoa học, công nghệ

(VOV) - Có thể thành lập mới hoàn toàn một trường đại học theo chuẩn mực chất lượng của nước đối tác

Kết luận của Phó Thủ tướng về giáo dục, khoa học, công nghệ

Kết luận của Phó Thủ tướng về giáo dục, khoa học, công nghệ

(VOV) - Có thể thành lập mới hoàn toàn một trường đại học theo chuẩn mực chất lượng của nước đối tác

"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"
"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"

VOV.VN - Ngày 11/14, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8.

"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"

"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"

VOV.VN - Ngày 11/14, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8.

33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013
33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013

VOV.VN - Các công trình đoạt giải đã góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo KHCN trong đội ngũ cán bộ KH-KT cả nước.

33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013

33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013

VOV.VN - Các công trình đoạt giải đã góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo KHCN trong đội ngũ cán bộ KH-KT cả nước.