Việt Nam – Hoa Kỳ nấc thang mới hợp tác trong lĩnh vực y tế

(VOV) -TP HCM đã có những hợp tác rất tích cực với phía Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh và HIV/AIDS

Hôm nay (18/6), trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi con người Hoa Kỳ Kathleen Sebelius đã đến thăm Bệnh viện Nhi Đồng 1 và làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh vào buổi sáng và thăm Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng quận 4, TP HCM.

Bộ trưởng Kathleen Sebelius đã có một giờ đồng hồ làm việc với lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 1 về các dự án chăm sóc sức khỏe bệnh nhi và ghé thăm một số khoa như: nhiễm, thần kinh, hồi sức cấp cứu, điều trị ngoại trú, điều trị HIV/AIDS. Ngay sau đó, trong buổi làm việc với ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UND TP HCM, bà Kathleen Sebelius đánh giá cao năng lực và những cố gắng của thành phố trong phòng ngừa và điều trị các dịch bệnh, đồng thời đưa ra 2 nội dung hợp tác. Đó là hợp tác trong phòng ngừa và kiểm soát HIV/AIDS một cách bền vững và hợp tác hỗ trợ cho TP HCM phát triển năng lực chẩn đoán bệnh, năng lực của các chuyên gia y tế để phòng chống các bệnh lây nhiễm.

Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Viện Pasteur TP HCM thành lập Trung tâm giải quyết tình huống khẩn cấp để phòng chống, ứng phó với các loại dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp trong vấn đề bảo vệ sức khỏe người dân các tỉnh, thành phía Nam.

Chủ tịch TP HCM Lê Hoàng Quân cũng mong muốn, sau chuyến thăm này, mối quan hệ giữa ngành y tế Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung và Hoa Kỳ với TP HCM nói riêng được nâng lên tầm cao mới. 

Bà Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Y tế cho biết thêm: TP HCM đã có những hợp tác rất tích cực với phía Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh và HIV/AIDS và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Chính vì vậy, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, bà bộ trưởng đã dành thời gian đến làm việc tại TP.HCM. Sẽ thiết lập trung tâm an ninh y tế toàn cầu tại TP.HCM, không chỉ tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh mà cho cả 22 tỉnh thành ở phía Nam./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn bác sĩ Hoa Kỳ khám và phát thuốc miễn phí ở Bình Định
Đoàn bác sĩ Hoa Kỳ khám và phát thuốc miễn phí ở Bình Định
Tàu bệnh viện Hoa Kỳ cập cảng Cửa Lò (Nghệ An)
Tàu bệnh viện Hoa Kỳ cập cảng Cửa Lò (Nghệ An)

Cùng với tàu Oosumi của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, 2 dự án xây dựng, 6 dự án y tế và nha khoa, 4 dự án thú y, 3 dự án y sinh học và 3 dự án trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia sẽ được thực hiện.

Tàu bệnh viện Hoa Kỳ cập cảng Cửa Lò (Nghệ An)

Tàu bệnh viện Hoa Kỳ cập cảng Cửa Lò (Nghệ An)

Cùng với tàu Oosumi của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, 2 dự án xây dựng, 6 dự án y tế và nha khoa, 4 dự án thú y, 3 dự án y sinh học và 3 dự án trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia sẽ được thực hiện.

Việt Nam – Hoa Kỳ ký kết Hiệp định hợp tác y tế
Việt Nam – Hoa Kỳ ký kết Hiệp định hợp tác y tế

(VOV) - Hiệp định tập trung vào vấn đề y tế công cộng, giám sát, chia sẻ thông tin phòng chống các dịch bệnh mới nổi, phòng chống HIV/AIDS...

Việt Nam – Hoa Kỳ ký kết Hiệp định hợp tác y tế

Việt Nam – Hoa Kỳ ký kết Hiệp định hợp tác y tế

(VOV) - Hiệp định tập trung vào vấn đề y tế công cộng, giám sát, chia sẻ thông tin phòng chống các dịch bệnh mới nổi, phòng chống HIV/AIDS...