Việt Nam là điển hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

VOV.VN -Hàng năm, nhà nước dành nguồn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Sáng nay (12/11), tại Hà Nội diễn ra Đại hội thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Suốt chiều dài lịch sử của mình, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến vệ quốc. Trong những cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm trong thế kỷ XX, Việt Nam phải gánh chịu một lượng bom mìn khổng lổ và được biết đến là đất nước bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ nặng nề nhất thế giới.

R
a mắt Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hiện nay, hơn 20% diện tích đất đai, trải dài ở 63 tỉnh, thành phố, ước tính còn 800.000 tấn bom mìn, vật liệu nổ trong lòng đất, sông hồ và ven biển. Ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe đời sống cộng đồng và sự phát triển của kinh tế xã hội. Vẫn còn trên 102.000 người là nạn nhân của bom mìn, trong đó có 40.000 người chết và 62.000 người bị thương. Con số này vẫn đứng trước nguy cơ ngày càng gia tăng, mặc dù những năm gần đây, tai nạn do bom mìn giảm đánh kể nhờ diện tích ô nhiễm bom mìn được làm sạch, công tác giáo dục truyền thông, giúp đỡ người dân nâng cao ý thức phòng tránh.

Hàng năm, nhà nước dành nguồn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Chính phủ được xây dựng với mục tiêu huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, phục vụ đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội.

Cùng sự nỗ lực của quân đội nhân dân Việt Nam, của Nhà nước, công tác khắc phục hậu quả bom mìn đạt được những kết quả đáng khích lệ, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điển hình mẫu mực về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Song để khắc phục và tiến tới loại bỏ hoàn toàn bom mìn, vật liệu nổ khỏi đời sống người dân, cần sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng. Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam ra đời không nằm ngoài mục đích đó.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: “Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn được thành lập gồm đa số những người đã từng trải qua những tháng năm chiến tranh khốc liệt, sẽ là nòng cốt để tập hợp lực lượng ngày càng sâu rộng, thực hiện công tác tuyên truyền phòng tránh, vận động tài trợ, tham gia làm đối ngoại nhân nhân trong lĩnh vực này. Hội chắc chắc cũng sẽ là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái của nhân dân cả nước cũng như cộng đồng quốc tế với những nạn nhân của bom mìm, vật liệu nổ sau chiến tranh, giúp họ vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trước hết là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để hội hoàn thành tôn chỉ mục đích và phát triển”.

Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam là tổ chức xã hội, tổ chức, hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Đại hội đã thảo luận, thông qua Điều lệ, chương trình hành động hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2015-2020 và bầu ra Ban chấp hành gồm 35 người. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 5 Phó Chủ tịch Hội và 13 đồng chí Ủy viên Thường vụ.

Dịp này, Đại hội thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom min Việt Nam đã phát động quyên góp ủng hộ nạn nhân bom mìn sau chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại
Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại

VOV.VN - Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước đã có trên 42.000 người chết và 62.000 người bị thương do bom mìn sót lại.

Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại

Việt Nam chịu hậu quả nặng nề do bom mìn còn sót lại

VOV.VN - Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước đã có trên 42.000 người chết và 62.000 người bị thương do bom mìn sót lại.

Hoàn thành bản đồ ô nhiễm bom mìn
Hoàn thành bản đồ ô nhiễm bom mìn

VOV.VN - Bản đồ là cơ sở để tham mưu, chỉ đạo cho các lực lượng rà phá bom mìn tại những khu vực quan trọng

Hoàn thành bản đồ ô nhiễm bom mìn

Hoàn thành bản đồ ô nhiễm bom mìn

VOV.VN - Bản đồ là cơ sở để tham mưu, chỉ đạo cho các lực lượng rà phá bom mìn tại những khu vực quan trọng

Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn
Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi nhặt được hoặc xử lý bom mìn không đúng quy cách.

Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn

Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi nhặt được hoặc xử lý bom mìn không đúng quy cách.

Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa dự án về xử lý bom mìn của GICHD
Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa dự án về xử lý bom mìn của GICHD

VOV.VN -Việt Nam tham gia thực hiện dự án MORE và là một trong những nước gánh chịu hậu quả nặng nề do bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa dự án về xử lý bom mìn của GICHD

Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa dự án về xử lý bom mìn của GICHD

VOV.VN -Việt Nam tham gia thực hiện dự án MORE và là một trong những nước gánh chịu hậu quả nặng nề do bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.