Việt Nam nằm trong ‘top’ 10 quốc gia du học Mỹ

Kết quả này có được do những nỗ lực của hai Chính phủ nhằm mở rộng cánh cửa giáo dục Mỹ đối với tất cả sinh viên, học giả Việt Nam.  

Theo thống kê mới nhất từ báo cáo thường niên Open Doors 2009 của Viện Giáo dục quốc tế (IIE), Việt Nam lần đầu tiên lọt vào số 10 quốc gia có số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ nhiều nhất trên thế giới với 12.823 người.

Tỷ lệ tăng 46,2% cũng là mức tăng mạnh nhất trên thế giới trong năm, vừa qua giúp Việt Nam nằm trong bảng “top” xếp hạng. Theo IIE, kết quả này có được do những nỗ lực của hai Chính phủ nhằm mở rộng cánh cửa giáo dục Mỹ đối với tất cả sinh viên, học giả Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, Mỹ có nhiều chương trình học và chất lượng đào tạo tốt, đặc biệt ở các ngành thuộc nhóm khoa học và công nghệ; đồng thời hứa hẹn nhiều cơ hội nhận học bổng và hỗ trợ tài chính. Đây là những yếu tố thúc đẩy sinh viên Việt Nam đến du học Hoa Kỳ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên