Việt Nam tích cực trao đổi với Mỹ và COVAX để sớm tiếp nhận vaccine Covid-19

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của Mỹ cũng như cơ chế COVAX Facility để sớm tiếp nhận vaccine.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 24/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc tiếp nhận vaccine sau khi Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ 16 triệu liều vaccine COVID-19 cho Châu Á và 14 triệu liều cho những quốc gia và khu vực có nhu cầu, trong đó có Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của Mỹ cũng như cơ chế COVAX Facility để sớm tiếp nhận vaccine”.

Theo bà Hằng, cho đến nay, Việt Nam cũng đã tiếp nhận khoảng 2,6 triệu liều qua cơ chế COVAX. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine và chuyển giao công nghệ vaccine để cùng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine Covid-19 với Việt Nam
Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine Covid-19 với Việt Nam

VOV.VN - Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ 55 triệu trong số 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước, trong đó có Việt Nam.

Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine Covid-19 với Việt Nam

Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine Covid-19 với Việt Nam

VOV.VN - Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ 55 triệu trong số 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh Mỹ công bố chiến lược chia sẻ vaccine Covid-19
Việt Nam hoan nghênh Mỹ công bố chiến lược chia sẻ vaccine Covid-19

VOV.VN - Việt Nam mong muốn các quốc gia và các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine để cùng nhau đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Việt Nam hoan nghênh Mỹ công bố chiến lược chia sẻ vaccine Covid-19

Việt Nam hoan nghênh Mỹ công bố chiến lược chia sẻ vaccine Covid-19

VOV.VN - Việt Nam mong muốn các quốc gia và các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine để cùng nhau đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ
Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/6 đã công bố kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của mình cho các nước khác trên thế giới.

Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ

Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/6 đã công bố kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của mình cho các nước khác trên thế giới.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng thống Mỹ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và các nước
Chủ tịch nước đề nghị Tổng thống Mỹ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và các nước

VOV.VN - Ngày 30/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden để trao đổi về quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng thống Mỹ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và các nước

Chủ tịch nước đề nghị Tổng thống Mỹ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và các nước

VOV.VN - Ngày 30/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden để trao đổi về quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19.