Việt Nam ủng hộ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

VOV.VN -Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam tại Hội nghị lao động quốc tế (ILC 103) diễn ra ở trụ sở Liên Hợp Quốc

Từ ngày 28/5/2014 đến 12/6/2014, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Geneva, Thụy Sỹ diễn ra Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC 103) với chủ đề thảo luận “Di cư công bằng”. Gần 5.000 đại biểu, đại diện cho các Chính phủ, các tổ chức người lao động và người sử dụng lao động đến từ 185 quốc gia thành viên ILO tham dự. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu.

 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH Phạm Thị Hải Chuyền dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 103

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã có bài phát biểu trong phiên họp toàn thể liên quan tới chủ đề “Di cư công bằng”. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nêu bật những thành tựu của Chính phủ Việt Nam và các đối tác ba bên đang triển khai hoàn thiện khuôn khổ luật pháp quốc gia về lao động, việc làm và thúc đẩy việc phê chuẩn các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Cụ thể là, chính thức phê chuẩn Công ước số 186 về Lao động hàng hải và Công ước số 187 về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động; ban hành Luật Việc làm năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015);  Tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Dạy nghề; và xây dựng các dự thảo Luật về An toàn vệ sinh lao động và Luật Tiền lương tối thiểu.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết các thách thức mà Việt Nam phải đối mặt giải quyết như: bảo đảm việc làm và thu nhập cho các nhóm lao động dễ bị tổn thương; Mở rộng chính sách đảm bảo an sinh xã hội tới khu vực phi chính thức... Đồng thời khẳng định, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu chấm dứt ngay các hành động xâm phạm và gây hấn trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông hiện nay. 

 

Các hành động đe dọa nghiêm trọng môi trường làm việc an toàn và các hoạt động sinh kế của người lao động Việt Nam trên biển, đi ngược lại các tiêu chuẩn lao động quốc tế và Công ước 186 của ILO về lao động hàng hải. Việt Nam kêu gọi các nước và cộng đồng quốc tế ủng hộ nỗ lực giải quyết tranh chấp tại khu vực này bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động việc làm châu Á-Thái Bình Dương và có bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo vệ lao động di cư của Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam cũng đã có các cuộc gặp gỡ với đoàn Bộ Lao động Hoa Kỳ, đoàn Bộ trưởng Kinh tế Thuỵ Sỹ để thúc đẩy hợp tác song phương về lao động giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp lại 20.000 sổ bảo hiểm cho người lao động sau vụ quá khích
Cấp lại 20.000 sổ bảo hiểm cho người lao động sau vụ quá khích

VOV.VN -Số sổ trên bị hư hỏng hoặc bị mất do vụ việc quá kích, đập phá của một số đối tượng tại các doanh nghiệp nước ngoài ở Đồng Nai.

Cấp lại 20.000 sổ bảo hiểm cho người lao động sau vụ quá khích

Cấp lại 20.000 sổ bảo hiểm cho người lao động sau vụ quá khích

VOV.VN -Số sổ trên bị hư hỏng hoặc bị mất do vụ việc quá kích, đập phá của một số đối tượng tại các doanh nghiệp nước ngoài ở Đồng Nai.

Liên đoàn Lao động TP Buôn Ma Thuột mít tinh bảo vệ chủ quyền biển đảo
Liên đoàn Lao động TP Buôn Ma Thuột mít tinh bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Công nhân, viên chức thành phố đã biểu thị lòng quyết tâm, kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Liên đoàn Lao động TP Buôn Ma Thuột mít tinh bảo vệ chủ quyền biển đảo

Liên đoàn Lao động TP Buôn Ma Thuột mít tinh bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Công nhân, viên chức thành phố đã biểu thị lòng quyết tâm, kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Hơn 2.000 lao động được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2014
Hơn 2.000 lao động được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2014

VOV.VN -53 nhà tuyển dụng đã ký hợp đồng làm việc với hơn 2.000 lao động là những sinh viên đã và sắp tốt nghiệp.

Hơn 2.000 lao động được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2014

Hơn 2.000 lao động được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2014

VOV.VN -53 nhà tuyển dụng đã ký hợp đồng làm việc với hơn 2.000 lao động là những sinh viên đã và sắp tốt nghiệp.

Thủ tướng Chỉ thị tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Thủ tướng Chỉ thị tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thủ tướng Chỉ thị tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Thủ tướng Chỉ thị tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Lao động tại các KCN ở Hà Nội nêu nhiều thắc mắc với lãnh đạo thành phố
Lao động tại các KCN ở Hà Nội nêu nhiều thắc mắc với lãnh đạo thành phố

VOV.VN -Đại diện công đoàn các doanh nghiệp, công nhân lao động đã nêu những vấn đề mà công nhân lao động đang gặp khó khăn

Lao động tại các KCN ở Hà Nội nêu nhiều thắc mắc với lãnh đạo thành phố

Lao động tại các KCN ở Hà Nội nêu nhiều thắc mắc với lãnh đạo thành phố

VOV.VN -Đại diện công đoàn các doanh nghiệp, công nhân lao động đã nêu những vấn đề mà công nhân lao động đang gặp khó khăn

Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua
Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua

VOV.VN - Mức tiền hỗ trợ là mức lương ngừng việc do thoả thuận và không thấp hơn mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua

Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua

VOV.VN - Mức tiền hỗ trợ là mức lương ngừng việc do thoả thuận và không thấp hơn mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.