Vì sao Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

VOV.VN - Tối 24/3, rất đông lực lượng công an có mặt tại căn nhà trên đường Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Con đường Nguyễn Thông đoạn qua nhà riêng Nguyễn Phương Hằng bị lực lượng chức năng phong tỏa, cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ công tác khám xét.

Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám nơi ở đối với bà Nguyễn Phương Hằng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP.HCM do Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Theo Công an TP.HCM bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác.

Trong đó, Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?
Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

VOV.VN - Do vụ việc liên quan tới bà Phương Hằng có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh làm rõ.

Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

VOV.VN - Do vụ việc liên quan tới bà Phương Hằng có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh làm rõ.

Công an TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Phương Hằng
Công an TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sáng nay (11/3), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra các đơn thư tố cáo.

Công an TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sáng nay (11/3), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra các đơn thư tố cáo.

Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng
Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Hôm nay (26/1), Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được 6 đơn tố giác đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Hôm nay (26/1), Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được 6 đơn tố giác đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an
Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

VOV.VN - Liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong sử dụng tiền từ thiện, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã đến trụ sở cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an tại TP.HCM để làm việc.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

VOV.VN - Liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong sử dụng tiền từ thiện, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã đến trụ sở cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an tại TP.HCM để làm việc.

Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra
Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra

VOV.VN - Chiều 18/10, Công an TP.HCM thông tin, không có việc xô xát, hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra

Không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan điều tra

VOV.VN - Chiều 18/10, Công an TP.HCM thông tin, không có việc xô xát, hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.