Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú

Đây là những bông hoa tươi thắm chào mừng 57 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2011)

Tối 10/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm Ngày giải phóng Thủ đô, biểu dương “Người tốt việc tốt” và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2011.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Thành ủy Hà Nội- Phạm Quang Nghị cùng 10 công dân Thủ đô ưu tú và gần 900 người tốt việc tốt của thành phố.

Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội và ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu cho 10 công dân ưu tú của Thủ đô

Đọc diễn văn kỷ niệm 57 năm Ngày giải phóng Thủ đô, ông Nguyễn Thế Thảo- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ôn lại sự kiện sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính Thành phố và các đơn vị quân đội tiến về tiếp quản Thủ đô, cả Hà Nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng.

Diễn văn nêu rõ: Ngay sau khi Thủ đô được giải phóng, quân và dân Hà Nội tiếp tục đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, quân và dân Hà Nội vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành được thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đưa Thủ đô trở thành một đô thị lớn và ngày càng khang trang, hiện đại.

Thành quả đó bắt nguồn trực tiếp từ tinh thần đoàn kết, lao động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô.

Tinh thần và sức mạnh to lớn đó được tập trung và phát huy mạnh mẽ thông qua các phong trào thi đua yêu nước và trở thành thành sức mạnh nội sinh, quyết định sự thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Trong các phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô, đặc sắc nhất là phong trào “Người tốt, việc tốt”. Đây là hình ảnh sinh động về tình cảm, trách nhiệm, khí phách và tài hoa của người Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Phong trào “Người tốt- việc tốt” của thành phố đã và đang tiếp nối truyền thống cách của Thủ đô. 899 gương người tốt- việc tốt tiêu biểu và 10 công dân Thủ đô ưu tú được tôn vinh hôm nay, là những bông hoa tươi thắm chào mừng sự kiện 57 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội biểu dương 10 Công dân Thủ đô ưu tú và gần 900 gương người tốt, việc tốt. Trong số 10 công dân Thủ đô ưu tú năm nay có nhạc sỹ Phạm Tuyên, một nhạc sỹ hàng đầu của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam.

Trong gia tài âm nhạc đồ sộ, hơn 500 ca khúc của ông có nhiều bài hát nổi tiếng về Hà Nội. Ông viết lịch sử Hà Nội bằng những bài ca hào hùng, sôi nổi, kịp thời cổ vũ động viên nhân dân và có giá trị ghi dấu thời gian suốt từ Ngày giải phóng Thủ đô.

Trong phong trào thi đua thời gian tới, Hà Nội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải quyết lao động việc làm, phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn. Đồng thời kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Kết thúc buổi lễ, ông Phạm Quang Nghị cùng lãnh đạo thành phố trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2011./.

 

10 Công dân Thủ đô ưu tú gồm:

1./.Nhà báo- nhà Nghiên cứu Giang Quân (sinh năm 1927), nguyên Trưởng phòng Biên tập thông tin triển lãm (Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội)

2./.Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930), nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội- Chủ tịch Danh dự Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ (2011-2015)

3./.Nhà văn Tô Hoài (sinh năm 1920) - nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam- Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội.

4./. Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân (sinh năm 1934), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

5./. Anh hùng lao động- Nhà giáo Nhân dân GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu (sinh năm 1938), Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học-Công nghệ Hà Nội

6./. Bác sĩ Nguyễn Thị Đức Hiền (sinh năm 1959), Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

7./. Ông Nguyễn Gia Thọ (sinh năm 1953), Chủ nhiệm HTX Song Long, quận Hoàn Kiếm.

8./. Sư thầy Thích Đàm Lan (sinh năm 1956), trụ trì chùa Bồ Đề, quận Long Biên

9. Bà Trương Thị Nhân (sinh năm 1926), nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phạm Đình Hổ

10./. Ông Trịnh Văn Hùng (sinh năm 1953), hội viên Hội Nông dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên