VNPT góp phần đáng kể vào thực hiện NQ 30a

VOV.VN-Nhờ có sự hỗ trợ của VNPT, đời sống của nhiều hộ dân của 2 huyện Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Từ Hà Nội, vượt chặng đường 450km đặt chân lên tới mảnh đất “nơi cuối trời Tây Bắc”, Lai Châu ngút ngàn xa, với núi, với rừng với những cung đường chênh vênh bám vào sườn núi hay uốn lượn theo dòng sông Đà, hay dòng Nậm Na, Nậm Mu như một dải lụa mềm. Những dãy núi nhấp nhô trong khói lam chiều, những cánh đồng lúa chín vàng như nắng hay những vạt chè xanh mướt trên bình nguyên và những phụ nữ người Mông, người Dao … váy áo rực rỡ trên đường xuống chợ, Lai Châu đẹp, thật đẹp! Nhưng lẫn trong vẻ đẹp đó là cảm nhận về sự khó khăn, vất vả của một vùng đất…

Trẻ em huyện Sìn Hồ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu có thư viện mới

Đằng sau những dãy núi nhấp nhô ở huyện Sìn Hồ và Mường Tè của tỉnh Lai Châu là những ngôi trường bán trú, ngôi nhà tình nghĩa, công trường lao động vừa mới xây xong. Những cơ sở này đã góp phần giúp cho hàng trăm trẻ em nghèo được đến trường, hàng nghìn người dân có việc làm và hàng chục người già, gia đình chính sách có nơi ở ổn định hơn. Góp phần hỗ trợ những huyện nghèo của cả nước trong công tác an sinh xã hội có sự đóng góp của các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong cả nước, VNPT được giao hỗ trợ người dân 2 huyện Sìn Hồ và Mường Tè của tỉnh Lai Châu.

Theo Đề án đã được triển khai từ năm 2009, VNPT sẽ dành một gói hỗ trợ khoảng 210 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội nhằm xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào hai huyện Sìn Hồ, Mường Tè.

Xác định rõ đầu tư về con người là sự đầu tư đúng hướng và bền vững nhất, giúp cho những vùng đất xa xôi, khó khăn này có cơ hội phát triển trong tương lai, VNPT đã  dành sự tập trung trước hết vào những công trình văn hóa, xã hội, phúc lợi công cộng. Đó là các nhà bán trú dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, các cơ sở dạy nghề cho người dân địa phương, các Trung tâm giáo dục lao động xã hội, các mái nhà tình nghĩa, các cơ sở y tế.

Học sinh huyện Mường Tè và Sìn Hồ Nhờ học tập trong trường học bán trú mới

Kể từ năm 2009 đến nay, nhờ sự hỗ trợ nguồn vốn đó của VNPT, nhiều công trình phúc lợi xã hội như nhà bán trú dân nuôi dành cho học sinh dân tộc, trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội, trung tâm dạy nghề… đã được xây dựng mới tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè. Những việc như tặng Thư viện thân thiện cho Trường tiểu học số 1 Pa Tần hôm nay cũng là một trong số những hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên Tập đoàn VNPT hưởng ứng chủ trương chung của Tập đoàn, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân Sìn Hồ và Mường Tè vượt nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu- Vương Văn Thành cho biết, tính đến hết tháng 11/2012, Tập đoàn VNPT đã hỗ trợ cho 1.970 hộ nghèo làm nhà ở tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè với tổng kinh phí hỗ trợ là 9.850 triệu đồng, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 960 triệu đồng xây 24 căn nhà tình nghĩa cho các hộ là đối tượng chính sách với mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/hộ. VNPT đã hỗ trợ 17 nhà bán trú dân nuôi trong đó huyện Sìn hồ là 09 nhà, huyện Mường Tè là 08 với tổng mức đầu tư là 23.143 triệu đồng.

VNPT cũng đã xây dựng và cải tạo trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội ở hai huyện với tổng mức đầu tư là 6.200 triệu đồng và đến nay đã thực hiện 100% khối lượng. Bên cạnh đó, VNPT còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác như: hỗ trợ học bổng cho học sinh dân tộc Mảng ở huyện Sìn Hồ; tiền ăn cho học sinh dân tộc La Hủ huyện Mường Tè; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở trung tâm y tế huyện Sìn Hồ, Mường Tè…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2
VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2

Dự kiến, trong tháng 7 này, VNPT sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ từ VINASAT-2.

VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2

VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2

Dự kiến, trong tháng 7 này, VNPT sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ từ VINASAT-2.

VietnamPost chia  tay VNPT ra ở riêng
VietnamPost chia tay VNPT ra ở riêng

(VOV) -VietnamPost đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020, doanh thu lợi nhuận sẽ đạt 3.000 tỷ đồng.

VietnamPost chia  tay VNPT ra ở riêng

VietnamPost chia tay VNPT ra ở riêng

(VOV) -VietnamPost đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020, doanh thu lợi nhuận sẽ đạt 3.000 tỷ đồng.

Vườn tri thức VNPT: Vượt thác ghềnh đem lại sự đổi thay
Vườn tri thức VNPT: Vượt thác ghềnh đem lại sự đổi thay

Đến nay, có 10 “Vườn tri thức VNPT” đã được xây dựng trên cả nước, góp phần đưa viễn thông-CNTT và tri thức đến với  người dân ở những vùng miền khó khăn.  

Vườn tri thức VNPT: Vượt thác ghềnh đem lại sự đổi thay

Vườn tri thức VNPT: Vượt thác ghềnh đem lại sự đổi thay

Đến nay, có 10 “Vườn tri thức VNPT” đã được xây dựng trên cả nước, góp phần đưa viễn thông-CNTT và tri thức đến với  người dân ở những vùng miền khó khăn.