VOV thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ Yên Bái

VOV.VN - Hôm nay (12/9), Đoàn Công tác Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu đã đến Yên Bái thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Cùng đi có đại diện Công ty Ferroli và Công ty Rapido Asia.

Tất cả vật dụng trị giá hơn 200 triệu đồng mà đoàn công tác VOV mang tới bà con vùng lũ Yên Bái đều là những vật dụng thiết yếu người dân cần dùng nhất vào lúc này để ứng phó với thiên tai, đó là: đèn pin đội đầu, nước tinh khiết, ấm siêu tốc, lương khô, mì tôm, ủng, gang tay… Tất cả đã được đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đón nhận và nhanh chóng chuyển vào tâm lũ giúp đồng bào.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang, những ngày qua, cùng với việc liên tục phát đi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tại, tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 của các địa phương trên tất cả các kênh sóng và phương tiện truyền thông, VOV đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ mỗi người 1 ngày lương. Bên cạnh đó, VOV còn kêu gọi cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các Mạnh Thường Quân ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

"Khi nói đến ủng hộ cho đồng bào vùng lũ lụt thì tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VOV đều sẵn sàng, nhiệt tình đóng góp, nhiều người đóng góp hơn cả một ngày lương. Thực sự chúng tôi thấy rất xót xa, đây là một sự mất mát không gì bù đắp được. Hiện nay chúng tôi nghĩ không có cách nào khác, ngoài sự cố gằng, nỗ lực của chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần sự chung tay của đồng bào ta trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Chúng tôi là một cơ quan truyền thông cũng sẽ tiếp tục kêu gọi đồng bào trong cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế", ông Vũ Hải Quang nói. 

Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, đến nay mưa lũ, sạt lở đất  đã làm 44 người chết và mất tích, gần 23.000 ngôi nhà bị thiệt hại, hàng trăm nghìn người dân phải di dời. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 916 tỷ đồng. Công tác cứu hộ, cứu trợ đang được các địa phương triển khai tích cực. 

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang chia sẻ, trước những thiệt hại rất lớn do thiên tai gây nên trên địa bàn nhiều tỉnh thành, trong đó có Yên Bái, ngay cả những cán bộ, phóng viên nơi tâm lũ, vốn cũng bị ảnh hưởng nặng nề cũng sẵn sàng quyên góp để ủng hộ đồng bào trong lúc cấp thiết này. Cán bộ, công chức, viên chức VOV tin tưởng với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự đoàn kết của nhân dân vùng lũ và sự trợ giúp cả cộng đồng, công tác khắc phục hậu quả thiên tai sẽ sớm ổn định đời sống nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 300 ngôi nhà vẫn ngập trong lũ ở Bắc Kạn
Gần 300 ngôi nhà vẫn ngập trong lũ ở Bắc Kạn

VOV.VN - Theo thống kê của tỉnh Bắc Kạn, đến trưa nay 12/9 vẫn còn gần 300 ngôi nhà bị ngập trong lũ, trong đó có nhiều căn vẫn ngập sâu đến nóc nhà.

Gần 300 ngôi nhà vẫn ngập trong lũ ở Bắc Kạn

Gần 300 ngôi nhà vẫn ngập trong lũ ở Bắc Kạn

VOV.VN - Theo thống kê của tỉnh Bắc Kạn, đến trưa nay 12/9 vẫn còn gần 300 ngôi nhà bị ngập trong lũ, trong đó có nhiều căn vẫn ngập sâu đến nóc nhà.

Trắng đêm canh gác đê phòng lũ cho Thủ đô Hà Nội
Trắng đêm canh gác đê phòng lũ cho Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho vành đai chắn lụt bão của thành phố Hà Nội, tại những điếm canh đê, lực lượng chức năng thức xuyên đêm, túc trực tuần tra trong những ngày mưa bão, lũ lụt.

Trắng đêm canh gác đê phòng lũ cho Thủ đô Hà Nội

Trắng đêm canh gác đê phòng lũ cho Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho vành đai chắn lụt bão của thành phố Hà Nội, tại những điếm canh đê, lực lượng chức năng thức xuyên đêm, túc trực tuần tra trong những ngày mưa bão, lũ lụt.

Nghĩa đồng bào trong cơn bão, lũ
Nghĩa đồng bào trong cơn bão, lũ

VOV.VN - Cứ qua mỗi hiểm cảnh, nghĩa đồng bào sẽ ở lại. Nó được hun đúc thêm, vun bồi thêm để người Việt chở che nhau vượt qua muôn trùng gian khó của thiên tai, địch họa.

Nghĩa đồng bào trong cơn bão, lũ

Nghĩa đồng bào trong cơn bão, lũ

VOV.VN - Cứ qua mỗi hiểm cảnh, nghĩa đồng bào sẽ ở lại. Nó được hun đúc thêm, vun bồi thêm để người Việt chở che nhau vượt qua muôn trùng gian khó của thiên tai, địch họa.