Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Thời tiết Bắc Bộ ngày 21/3 nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết tại các tỉnh, thành phố ngày và đêm 21/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; vùng núi phía Tây 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 20/3: Miền Bắc tăng nhiệt, có nơi trên 33 độ
Thời tiết ngày 20/3: Miền Bắc tăng nhiệt, có nơi trên 33 độ

VOV.VN - Dự báo thời tiết 20/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nền nhiệt tăng rõ rệt khi nhiều nơi vượt ngưỡng 30 độ, thậm chí trên 33 độ; nhưng trời vẫn se lạnh về đêm và sáng sớm.

Thời tiết ngày 20/3: Miền Bắc tăng nhiệt, có nơi trên 33 độ

Thời tiết ngày 20/3: Miền Bắc tăng nhiệt, có nơi trên 33 độ

VOV.VN - Dự báo thời tiết 20/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nền nhiệt tăng rõ rệt khi nhiều nơi vượt ngưỡng 30 độ, thậm chí trên 33 độ; nhưng trời vẫn se lạnh về đêm và sáng sớm.

Thời tiết 19/3: Cả nước trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi
Thời tiết 19/3: Cả nước trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/3, các khu vực trên cả nước trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi.

Thời tiết 19/3: Cả nước trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi

Thời tiết 19/3: Cả nước trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/3, các khu vực trên cả nước trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi.

Thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ có mưa nhỏ, Nam Bộ ngày nắng
Thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ có mưa nhỏ, Nam Bộ ngày nắng

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo, ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ có mưa nhỏ, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ có mưa nhỏ, Nam Bộ ngày nắng

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo, ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.