Vụ bạo lực học đường ở Bến Tre: Công an làm việc với nhà trường

VOV.VN - Bước đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn trong lúc ăn tại căng tin trường, 3 học sinh lớp 12 đã kéo nhau lên lớp đánh Phước.

Liên quan đến vụ em Phạm Huỳnh Thiên Phước, học sinh lớp 10 C, trường THPT Lê Anh Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre bị một nhóm học sinh trong trường đánh gây thương tích mà VOV.VN đã phản ánh, ngày 31/3, công an xã Tân Thành Bình, Công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đã đến làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và lấy lời khai em Phạm Huỳnh Thiên Phước để điều tra làm rõ nhóm đối tượng đánh em học sinh này.

Trường THPT Lê Anh Xuân, huyện Mỏ Cày, Bến Tre
Bước đầu, cơ quan công an đã điều tra được 3 em học sinh lớp 12C/3 của trường đã ra tay đánh em Phạm Huỳnh Thiên Phước.

Nguyên nhân dẫn đến hành động này là do em Phước và nhóm học sinh kia giành nhau tô giá sống khi đang ăn tại căng tin nhà trường, phát sinh mẫu thuẫn. Ba học sinh lớp 12 kéo nhau lên lớp 10C/4 đánh em Phước.

Thầy Phạm Văn Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Lê Anh Xuân cho biết: Nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức kỷ luật phù hợp đối với 3 học sinh đánh em Phạm Huỳnh Thiên Phước, gây thương tích.

“Nhà trường sẽ mời phụ huynh 3 học sinh lớp 12 và gia đình em Phước để phân tích vụ việc cho các em rút kinh nghiệm. Đối với những học sinh đánh em Phước, chỉ có thể nhắc nhở, khiển khách chứ không thể cấm các em thi”, thầy Phạm Văn Hùng cho biết thêm.

Chiều 31/3, em Phạm Huỳnh Thiên Phước đã được bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho xuất viện, sức khỏe em đã dần hồi phục, chỉ còn hơi nhức đầu, chóng mặt.

Cũng trong chiều 31/3, Sở Giáo dục - Đào tạo và Công an tỉnh Bến Tre đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu trường THCS Lê Anh Xuân để tìm hiểu thêm vụ việc này.

Về vụ em Ngô Hoàng Thái, học sinh lớp 9/3 trường THCS Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị Huỳnh Thiện Quang sinh 1999 - một học sinh cũ của trường này dùng vật nhọn đâm tử vong tại cổng trường chiều 30/3, ngày 31/3, thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự PC 45 (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết cơ quan này đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án giết người. 

Qua giám định pháp y cho thấy em Thái bị vật nhọn đâm vào vai trái gây đứt động mạch, mất máu cấp, dẫn đến tử vong. Hiện tại, gia đình đã tổ chức an táng cho nạn nhân.

Phía trường THCS Phú Phong đã cử đoàn đến thăm, chia buồn, động viên gia đình em Ngô Hoàng Thái khắc phục nỗi đau, mất mát, sớm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM
Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

VOV.VN - Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh được gia đình đưa lên TP.HCM nhập học tại Trường quốc tế Canada.

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

VOV.VN - Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh được gia đình đưa lên TP.HCM nhập học tại Trường quốc tế Canada.

Một học sinh bị “đánh hội đồng” phải nhập viện
Một học sinh bị “đánh hội đồng” phải nhập viện

VOV.VN - Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện cung cấp, em Phạm Huỳnh Thiên Phước bị chấn thương phần sau gáy, mắt bị sưng.

Một học sinh bị “đánh hội đồng” phải nhập viện

Một học sinh bị “đánh hội đồng” phải nhập viện

VOV.VN - Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện cung cấp, em Phạm Huỳnh Thiên Phước bị chấn thương phần sau gáy, mắt bị sưng.

Bị bạn đâm trước cổng trường, học sinh lớp 9 tử vong
Bị bạn đâm trước cổng trường, học sinh lớp 9 tử vong

VOV.VN - Sau khi tan trường em Ngô Hoàng Thái bị học sinh cũ cùng trường dùng vật nhọn đâm nhiều nhát.

Bị bạn đâm trước cổng trường, học sinh lớp 9 tử vong

Bị bạn đâm trước cổng trường, học sinh lớp 9 tử vong

VOV.VN - Sau khi tan trường em Ngô Hoàng Thái bị học sinh cũ cùng trường dùng vật nhọn đâm nhiều nhát.

Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức
Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức

Cho rằng bản thân mình phải chịu trách nhiệm cao, ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng tự nhận hình thức kỷ luật là xin được cách chức

Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức

Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức

Cho rằng bản thân mình phải chịu trách nhiệm cao, ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng tự nhận hình thức kỷ luật là xin được cách chức

Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện
Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

VOV.VN - Với lý do “cảm thấy khó chịu khi bị liếc nhìn”, một nhóm nữ sinh đã xông vào đánh hội đồng 2 nữ sinh lớp 9.

Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

VOV.VN - Với lý do “cảm thấy khó chịu khi bị liếc nhìn”, một nhóm nữ sinh đã xông vào đánh hội đồng 2 nữ sinh lớp 9.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Kỷ luật Hiệu trưởng, hiệu phó
Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Kỷ luật Hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN -Cách chức Bí thư Chi bộ đối với ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường. Hiệu phó nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Kỷ luật Hiệu trưởng, hiệu phó

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Kỷ luật Hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN -Cách chức Bí thư Chi bộ đối với ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường. Hiệu phó nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Thứ trưởng GD-ĐT lấy làm tiếc về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng
Thứ trưởng GD-ĐT lấy làm tiếc về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

VOV.VN -Việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh là trách nhiệm, việc làm của toàn xã hội, không phải chỉ của riêng nhà trường.

Thứ trưởng GD-ĐT lấy làm tiếc về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Thứ trưởng GD-ĐT lấy làm tiếc về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

VOV.VN -Việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh là trách nhiệm, việc làm của toàn xã hội, không phải chỉ của riêng nhà trường.