Vụ bé 17 tháng tử vong: Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu siết chặt cấp phép nhóm trẻ độc lập

VOV.VN - Sau vụ cháu bé 17 tháng tuổi bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong tại huyện Thường Tín, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường siết chặt việc cấp phép và kiểm tra sau cấp phép với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Trao đổi với báo chí chiều 6/3, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong khi gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các địa phương, Phòng GD-ĐT huyện kiểm tra, rà soát và quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

"Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục mầm non và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định, thông báo công khai... tránh trường hợp như cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm 2 lần xử phạt nhưng vẫn hoạt động chui. Địa phương cần công bố thông tin về các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn đúng trường, lớp cho con em", ông Trần Thế Cương cho biết.

Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin thêm, Sở cũng đã đề nghị UBND xã, phường siết chặt việc cấp phép và kiểm tra sau cấp phép với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Trước đó, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm - nơi bé trai 17 tháng tuổi theo học bị đánh tử vong hôm 1/3 hoạt động tự phát. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11/2022.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ban đầu hai người này cho rằng Lành đi lùi, va vào làm bé Đ. ngã ra nền nhà. Còn An thì bế trượt làm cháu bé ngã. Nhưng những điểm này không khớp với thương tích của nạn nhân.

Sau quá trình đấu tranh làm rõ của cơ quan công an, An và Lành đã thay đổi lời khai và thừa nhận có sự bạo hành cháu bé. Cụ thể, sáng 23/2 khi mẹ cháu Đ. đưa cháu đến lớp. Sau đó, An và Lành đưa các cháu bé vào buồng ngủ thì bé Đ. khóc, chạy ra khỏi phòng. Do bực tức vì cháu không nghe lời, An và Lành đã bạo hành cháu bé.

Đến ngày 26/2, An tiếp tục bạo hành cháu Đ. khiến bé trai 17 tháng tuổi bất tỉnh. Cháu Đ. được đưa vào viện cấp cứu nhưng đến ngày 2/3, cháu bé đã tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Khai nhận với cơ quan công an, An và Lành thừa nhận đã nhiều lần bạo hành cháu Đ. để rèn vào quy củ vì cháu là học sinh mới. Hai bị can bày tỏ sự hối hận vì không nghĩ rằng sẽ làm cháu bé tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu
Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại cơ sở trông trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm, liên quan đến việc một bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại cơ sở trông trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm, liên quan đến việc một bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui
Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui

VOV.VN - Liên quan vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ ở xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết, chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này để phục vụ điều tra.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui

VOV.VN - Liên quan vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ ở xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết, chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này để phục vụ điều tra.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Hai cô giáo khai đã bạo hành
Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Hai cô giáo khai đã bạo hành

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với hai cô giáo ở điểm trông trẻ tự phát là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Hai cô giáo khai đã bạo hành

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Hai cô giáo khai đã bạo hành

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với hai cô giáo ở điểm trông trẻ tự phát là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Tạm giữ 2 cô giáo
Vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Tạm giữ 2 cô giáo

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa tiến hành tạm giữ hai cô giáo mở điểm trông trẻ tự phát trên địa bàn xã Vạn Điểm. Vụ việc xảy ra sau khi có một bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại điểm trông trẻ này.

Vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Tạm giữ 2 cô giáo

Vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Tạm giữ 2 cô giáo

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa tiến hành tạm giữ hai cô giáo mở điểm trông trẻ tự phát trên địa bàn xã Vạn Điểm. Vụ việc xảy ra sau khi có một bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại điểm trông trẻ này.