Vụ chết rừng phòng hộ: UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu trồng lại rừng

VOV.VN -  UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn yêu cầu đơn vị quản lý (Cty Công Lý) thực hiện các biện pháp khắc phục cây rừng bị chết.

Ngày 30/3, nguồn tin từ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Du lịch Công Lý (Cty Công Lý) thực hiện các biện pháp khắc phục cây rừng bị chết theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Công ty Công Lý phải trồng lại rừng phòng hộ bị chết.

Theo đó, đối với diện tích cây mắm bị chết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở NN-PTNT hướng dẫn Công ty Công lý khẩn trương lập phương án trồng lại cây đước bằng nguồn vốn của chính công ty này. Lý do phải trồng lại cây đước được giải thích do cây mắm có tán nhỏ, thấp, thường bị sâu, gây ảnh hưởng đến du khách.
Đối với diện tích cây rừng còn lại, Công ty Công lý có đề nghị cho khai thác trắng để trồng lại cây đước. Chủ tịch UBND tỉnh giao sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị có chức năng liên quan, căn cứ quy định của pháp luật kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.
Trước đó, vào khoảng tháng 10/2016, ngành chức năng Cà Mau phát hiện có khoảng 8 ha rừng phòng hộ do Công ty Công Lý thuê, quản lý có dấu hiệu bị chết. Sau khi được hướng dẫn khắc phục, 50 % diện tích trên có dấu hiệu phục hồi, diện tích cây chết còn khoảng 4 ha.

Công văn của UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu doanh nghiệp trồng lại rừng.
Ngành Nông nghiệp tỉnh đã vào cuộc xác minh, bên cạnh trách nhiệm làm chết cây rừng thuộc về Công ty Công Lý, nguyên nhân chính dẫn đến việc chết rừng là do yếu tố khách quan, tự nhiên.
Trên cơ sở đó, Sở NN-PTNT Cà Mau đã đề xuất UBND tỉnh này cho phép Cty Công Lý tận thu toàn bộ số lượng cây chết. Sau đó, doanh nghiệp tự bỏ vốn ra trồng lại rừng, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng trong năm 2017./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Đường mở tới đâu, rừng phòng hộ bị tàn phá đến đó
Quảng Trị: Đường mở tới đâu, rừng phòng hộ bị tàn phá đến đó

VOV.VN - Lợi dụng mở đường để thi công nhà máy thủy điện, nhiều đối tượng ngang nhiên đưa phương tiện triệt hạ cây rừng.

Quảng Trị: Đường mở tới đâu, rừng phòng hộ bị tàn phá đến đó

Quảng Trị: Đường mở tới đâu, rừng phòng hộ bị tàn phá đến đó

VOV.VN - Lợi dụng mở đường để thi công nhà máy thủy điện, nhiều đối tượng ngang nhiên đưa phương tiện triệt hạ cây rừng.

Cà Mau: Chủ tịch xã bị kỷ luật vì mượn bằng cấp người khác đi học
Cà Mau: Chủ tịch xã bị kỷ luật vì mượn bằng cấp người khác đi học

VOV.VN - Huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau vừa kỷ luật Chủ tịch UBND xã Tam Giang vì gian lận trong báo cáo liên quan đến vấn đề bằng cấp.

Cà Mau: Chủ tịch xã bị kỷ luật vì mượn bằng cấp người khác đi học

Cà Mau: Chủ tịch xã bị kỷ luật vì mượn bằng cấp người khác đi học

VOV.VN - Huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau vừa kỷ luật Chủ tịch UBND xã Tam Giang vì gian lận trong báo cáo liên quan đến vấn đề bằng cấp.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc phá rừng phòng hộ tại Phú Yên
Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc phá rừng phòng hộ tại Phú Yên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo nêu về việc phá rừng phòng hộ ở huyện Đông Hòa.  

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc phá rừng phòng hộ tại Phú Yên

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc phá rừng phòng hộ tại Phú Yên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo nêu về việc phá rừng phòng hộ ở huyện Đông Hòa.  

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Cà Mau
Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Cà Mau

VOV.VN - Tình hình sạt lở bờ biển tại tỉnh Cà Mau trong những tháng đầu năm nay đã và đang diễn biến hết sức phức tạp và nghiêm trọng.

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Cà Mau

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Cà Mau

VOV.VN - Tình hình sạt lở bờ biển tại tỉnh Cà Mau trong những tháng đầu năm nay đã và đang diễn biến hết sức phức tạp và nghiêm trọng.

Cận cảnh mở đường tàn phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị
Cận cảnh mở đường tàn phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị

VOV.VN - Hàng loạt cây trong rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông bị đốn hạ khi mở tuyến đường nối từ cầu Khe Van xã Hướng Hiệp đến xã Hướng Linh

Cận cảnh mở đường tàn phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị

Cận cảnh mở đường tàn phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị

VOV.VN - Hàng loạt cây trong rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông bị đốn hạ khi mở tuyến đường nối từ cầu Khe Van xã Hướng Hiệp đến xã Hướng Linh