Vụ chìm tàu Dìn Ký: Hoàn tất bồi thường cho gia đình nạn nhân

12 nạn nhân người Việt Nam được bồi thường và cấp dưỡng với mức trung bình 11.000 USD/người

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), Doanh nghiệp Dìn Ký đã đạt được thỏa thuận bồi thường cho gia đình 16 nạn nhân trong vụ chìm tàu Khu du lịch Dìn Ký xảy ra tối 20/5 tại xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An.

Theo đó, phía Doanh nghiệp Dìn Ký đã bồi thường cho gia đình 4 nạn nhân người Trung Quốc số tiền 49.000 USD bao gồm cả về tổn thất về tinh thần và cấp dưỡng cho thân nhân của họ theo từng trường hợp cụ thể.

Về phía nạn nhân người Việt Nam, tổng cộng có 12 người cũng được Doanh nghiệp Dìn Ký hoàn tất việc bồi thường và cấp dưỡng cho những trường hợp có người thân phải cấp dưỡng với mức trung bình 11.000 USD/người (không kể chi phí mai táng và khắc phục hậu quả do vụ chìm tàu gây ra).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất điều tra và sớm chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố theo pháp luật những cá nhân liên quan đến vụ chìm tàu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên