Vụ Đoàn Thị Hương: Quyên góp hỗ trợ chi phí thuê luật sư Malaysia

VOV.VN -Doanh nhân Lê Hoài Anh vừa công khai số tiền của những người trong và ngoài nước quyên góp để thuê luật sư Malaysia cho Đoàn Thị Hương.

Doanh nhân Lê Hoài Anh cập nhật tình hình nhận tiền trợ giúp để hỗ trợ chi phí thuê luật sư Malaysia cho công dân Đoàn Thị Hương, và hỗ trợ chi phí đi lại khách sạn cho gia đình Hương, tính tới 3h chiều 6/3/2017.

Vụ án Đoàn Thị Hương đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế

Theo đó, cá nhân bà Lê Hoài Anh ủng hộ 2.000 USD và bạn bè của bà Hoài Anh ở nước ngoài ủng hộ 2.150 USD. Tổng cộng tới thời điểm này có 4.150 USD. Tổng số tiền Việt chuyển vào các tài khoản đầu mối là hơn 170 triệu đồng.

Doanh nhân Lê Hoài Anh cho biết: “Hiện nay tôi đã ở Hà Nội và cùng nhóm hỗ trợ em Đoàn Thị Hương tiến hành các thủ tục cần thiết với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và đàm phán với hai luật sư Malaysia giỏi nhất về hình sự để tham gia bào chữa cho em Hương. Chúng ta cần 1-2 luật sư hình sự thật giỏi và chi phí ít nhất là 20.000 USD”.

Bà Lê Hoài Anh cũng nói rõ là: “Mọi chi phí đi lại, ăn uống ... của chúng tôi, nhóm chúng tôi sẽ tự chi trả bằng chi phí của mình”.

Vụ án trong đó Đoàn Thị Hương là một nghi phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, liên quan đến công dân nhiều quốc gia. Do đó, việc bảo hộ công dân cần được tiến hành chu đáo, cẩn trọng, phù hợp với luật pháp Malaysia, luật pháp quốc tế nhằm bảo đảm công dân Đoàn Thị Hương không bị oan sai hay đối xử phi nhân đạo, đồng thời đảm bảo quan hệ giữa các nước không bị những tác động tiêu cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia
Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia

VOV.VN - Hai nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được cảnh sát áp giải đến tòa án Sepang trên hai đoàn xe riêng.

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia

Video Đoàn Thị Hương xuất hiện tại Tòa ở Malaysia

VOV.VN - Hai nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được cảnh sát áp giải đến tòa án Sepang trên hai đoàn xe riêng.

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân với Đoàn Thị Hương
Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân với Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Trước đó, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã thông báo cho gia đình công dân Đoàn Thị Hương về việc thăm lãnh sự và sức khỏe của Đoàn Thị Hương.

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân với Đoàn Thị Hương

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân với Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Trước đó, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã thông báo cho gia đình công dân Đoàn Thị Hương về việc thăm lãnh sự và sức khỏe của Đoàn Thị Hương.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng
Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa
Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah trong vụ sát hại người Triều Tiên được dẫn tới tòa trong bộ áo chống đạn.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

Nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn khi được đưa ra tòa

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah trong vụ sát hại người Triều Tiên được dẫn tới tòa trong bộ áo chống đạn.

Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”
Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương khẳng định mình không có tội trong vụ sát hại công dân Triều Tiên khi nghe lời buộc tội tại phiên tòa Malaysia.

Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”

Bị buộc tội tại tòa Malaysia, Đoàn Thị Hương tuyên bố “Tôi vô tội”

VOV.VN - Nghi phạm Đoàn Thị Hương khẳng định mình không có tội trong vụ sát hại công dân Triều Tiên khi nghe lời buộc tội tại phiên tòa Malaysia.