Vụ hũ tro cốt “thất lạc”: Nhiều phương án giải quyết được người dân đồng tình

VOV.VN - Tại buổi đối thoại, đại diện nhà chùa một lần nữa thừa nhận thiếu sót khi để sự cố xảy ra và gửi lời xin lỗi đến các gia đình có hũ tro cốt người thân bị “thất lạc”.

Chiều 5/9, ngay sau khi được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM giao phó tiếp quản và chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của chùa Kỳ Quang 2, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) đã tổ chức buổi đối thoại, hướng dẫn người dân điền thông tin tro cốt của thân nhân và bàn cách giải quyết vụ việc.

Không thể giám định ADN?

Ghi nhận của phóng viên, đầu giờ chiều nay khoảng 200 người dân tiếp tục kéo đến chùa Kỳ Quang 2 để bày tỏ nguyện vọng và hoàn tất phiếu kê khai thông tin hũ tro cốt người thân của mình. Tại buổi tiếp xúc đối thoại, đại diện nhà chùa một lần nữa thừa nhận thiếu sót khi để sự cố xảy ra và gửi lời xin lỗi đến các gia đình có hũ tro cốt người thân “thất lạc”.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết trước mắt chùa Kỳ Quang 2 sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập, tổng hợp thông tin các hũ tro cốt của thân nhân người dân gửi tại chùa. Đồng thời chùa sẽ sắp xếp lại các hũ tro cốt bị mất thông tin theo từng loại, từng khu vực. Sau đó nhà chùa sẽ thông báo và tổ chức từng đợt cho người dân xuống hầm lưu giữ tro cốt để tìm và nhận diện hũ tro cốt của người thân trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Liên quan đến vấn đề nhiều người dân yêu cầu giám định ADN để xác định danh tính các hũ tro cốt, theo Thượng tọa Thích Quang Thạnh là không khả thi.

“Tôi có tìm hiểu và đã hỏi một số chuyên gia thì việc giám định ADN chỉ thực hiện được khi hài cốt còn xương. Nếu chúng ta đã thiêu hết chỉ còn tro thì không thể giám định được. Tuy nhiên để tôn trọng ý kiến của các phật tử thì chúng tôi vẫn cho người dân đăng ký nguyện vọng dám định ADN, để cho họ thấy không phải chúng tôi không muốn làm điều đó. Chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình thôi”, Thượng tọa Thích Quang Thạnh nói.

Nhiều phương án giải quyết

Người chịu trách nhiệm điều hành mới của chùa Kỳ Quang 2 cũng đưa ra một số phương án giải quyết vụ việc như sau: Trong trường hợp xác định được danh tính hũ tro cốt thông qua nhận diện, nếu thân nhân không muốn tiếp tục gửi tại chùa thì có thể đem tro cốt đưa sang chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3) gửi hoàn toàn miễn phí, hoặc đưa sang các chùa khác, tuỳ theo nguyện vọng.

Trường hợp không xác định được danh tính, nhà chùa sẽ tổ chức lễ thủy táng nếu người thân đồng ý. Hoặc thu gom các hũ tro cốt đặt ở nơi trang nghiêm, khắc tên bảng vàng hoặc nhà chùa sẽ đúc tượng phật và đổ các tro cốt vào bên trong tượng để người dân thờ chung. Ngoài ra, việc giám định ADN cũng sẽ được tiến hành nếu người dân có yêu cầu, tuy nhiên phương án này là không khả thi.

Các phương án nhà chùa đưa ra được phần lớn người dân đồng tình. Bà Nguyễn Thị Minh Thanh, ngụ Quận 1, TP.HCM cho biết bà có gửi hũ tro cốt của người chồng quá cố tại chùa Kỳ Quang 2 từ năm 1999. Mặc dù bà rất bức xúc với sự cố này, tuy nhiên, bà cũng đồng tình với những phương án mà nhà chùa đưa ra.

“Bây giờ nhà chùa phải xác định hũ cốt đó xem có phải của mình không nhưng chắc cũng khó lắm. Tôi cũng hơi búc xúc, làm như vậy là không được. Mà thôi, chồng tôi chết cũng 20 năm rồi, nếu tìm được tôi xin thủy táng luôn”, bà Thanh nói.

Ông Nguyễn Văn Luân (68 tuổi) ở Gò Vấp có 2 hũ cốt gửi tại đây cũng đồng tình và cho biết thêm: “Tôi thấy hướng giải quyết của nhà chùa rất tích cực, là cách tốt nhất. Đâu ai muốn chuyện thế này đâu. Ly nước đổ rồi làm sao mà hốt lại được. Thân nhân người khác thì tôi không biết nhưng riêng với các cá nhân tôi thấy hướng giải quyết như thế là tốt”.

Tính đến chiều nay (5/9) có hơn 120 người đã điền phiếu kê khai thông tin của hũ tro cốt thân nhân, đăng ký nguyện vọng hướng giải quyết với chùa Kỳ Quang 2. Được biết tại thời điểm xảy ra sự cố trên, hầm lưu giữ hũ tro cốt của chùa đang trong quá trình sửa chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt
Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt

VOV.VN - Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) sẽ thay hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2

Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt

Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt

VOV.VN - Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) sẽ thay hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2

Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình
Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình

VOV.VN - Liên quan đến việc “thất lạc” tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 (tọa lạc tại phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM), hôm nay (4/9) tuy khu vực lưu giữ tro cốt tại chùa đang phong tỏa nhưng vẫn đông người dân tìm đến chùa để hỏi rõ sự tình.

Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình

Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình

VOV.VN - Liên quan đến việc “thất lạc” tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 (tọa lạc tại phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM), hôm nay (4/9) tuy khu vực lưu giữ tro cốt tại chùa đang phong tỏa nhưng vẫn đông người dân tìm đến chùa để hỏi rõ sự tình.