Vụ lật xe đèo Hải Vân: Gia đình và nhà trường đến thăm nạn nhân

VOV.VN - Sáng 9/1, đại diện Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kiên Giang cùng gia đình nạn nhân đã có mặt tại Đà Nẵng chăm sóc người bị nạn.

Sáng nay, bà Dương Thị Kim Sa cùng 17 giáo viên Trường Cao đẳng Kiên Giang và người thân các nạn nhân đã đến Bệnh Đà Nẵng để chăm sóc các nạn nhân.

Đại diện lãnh đạo trường Cao đẳng Kiên Giang và gia đình đến bệnh viện thăm hỏi và chăm sóc nạn nhân.
Nhìn con gái Nguyễn Thị Bích Như chỉ bị thương nhẹ, bà Sa cảm thấy cũng bớt lo lắng: “Tôi vội vã ra đây để thăm con. Cháu bị trầy xước tay và sưng môi”.

Gia đình nạn nhân tử vong là em Vũ Thị Thảo, 21 tuổi quê ở xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng sáng nay để đưa thi thể con gái về quê lo hậu sự.

Người nhà và nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, trước mắt nhà trường lo toàn bộ chi phí cứu chữa các nạn nhân bị thương và mai táng cho sinh viên tử nạn.

Gia đình nạn nhân Vũ Thị Thảo đã có mặt tại BV Đà Nẵng lo hậu sự cho nạn nhân tử vong.
Ông Nguyễn Minh Quân cho biết, hành trình và lịch trình đi thực tế của đoàn đều tuân thủ đúng quy định và kế hoạch của nhà trường.

Sức khỏe các nạn nhân tạm ổn định.
“Về phía nhà trường khi ra đến đây, tiếp nhận được những thông tin hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân thì rất cảm kích. Chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng trong việc hỗ trợ, chỉ đạo cứu chữa cho các em sinh viên. Tất cả phụ huynh cũng đồng lòng với nhà trường cùng chung tay giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc này”, ông Quân cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu
Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu

VOV.VN - Đại diện Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, xe khách chở sinh viên rơi xuống vực chạy đúng lịch trình đề ra, không phải do sinh viên tự thay đổi.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu

VOV.VN - Đại diện Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, xe khách chở sinh viên rơi xuống vực chạy đúng lịch trình đề ra, không phải do sinh viên tự thay đổi.

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân
Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN-Sau vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khuyến cáo các phương tiện khi qua đèo dốc nên chọn đường hầm để lưu thông.

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN-Sau vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khuyến cáo các phương tiện khi qua đèo dốc nên chọn đường hầm để lưu thông.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân
Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN - Chiều 8/1, các cơ quan chức năng đã trục kéo chiếc xe khách ở vực sâu khoảng 30m, đưa về tạm giữ tại Công an huyện Phú Lộc.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN - Chiều 8/1, các cơ quan chức năng đã trục kéo chiếc xe khách ở vực sâu khoảng 30m, đưa về tạm giữ tại Công an huyện Phú Lộc.