Vụ nổ bình ga ở Cà Mau: 2 nạn nhân nguy kịch

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của 3 nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas ở khu nhà trọ tại phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau hiện nay diễn biến xấu.

Trong số các nạn nhân, ông Huỳnh Văn Dũng là người bị bỏng nặng nhất, mê man sâu ngay từ khi nhập viện đến nay.

Ông Đỗ Hoàng Giao ngày đầu vào viện còn tỉnh và nói chuyện được nhưng nay cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Đối với bà Phạm Kim Nhi là nạn nhân bị thương nhẹ nhất nhưng tỷ lệ da bị bỏng cũng chiếm hơn 40%. 

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết: Sức khỏe của 3 nạn nhân đều xấu hơn so với ngày đầu nhập viện vì bệnh nhân mất nước quá nhiều do bị bỏng nặng.

Được biết kinh tế gia đình của các nạn nhân đều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của xã hội.

Như thông tin đã đưa, vụ nổ xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 22/2, tại dãy nhà trọ do ông Lê Văn Thường (khóm 7, P.8, TP Cà Mau, Cà Mau) làm chủ khiến các anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1971), Nguyễn Hoài Em (SN 1986) và cháu Huỳnh Phạm Phước Hào (10 tháng tuổi) tử vong.

Ba nạn nhân bị thương là chị Phạm Kim Nhi (SN 1988) mẹ cháu Hào và ông Huỳnh Văn Dũng (SN 1963, chủ hộ thuê phòng trọ), ông Đỗ Hoàng Giao (hàng xóm) đang được chăm sóc điều trị tại Khoa cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do sang chiết nạp khí hóa lỏng từ bình gas 13kg sang bình gas mini./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên