Vẫn chưa xác định đối tượng gây vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Đà Lạt

VOV.VN -Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện vẫn chưa xác định được đối tượng gây án trong vụ cháy.

Chiều nay (13/3), thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện vẫn chưa xác định được đối tượng gây án trong vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại Đà Lạt.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại khu nhà ở tập thể số 13 – đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) là một vụ án mạng nghiêm trọng. Căn cứ vào những chứng cứ thu được tại hiện trường, cộng với hình ảnh được lấy từ camera an ninh trong khu dân cư, đối tượng nghi vấn gây ra vụ án này được xác định là Trần Văn Quốc (49 tuổi), là người hàng xóm của gia đình có 4 nạn nhân bị tử vong do vụ cháy gây ra.

Theo thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh từ camera an ninh thể hiện, trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Trần Văn Quốc có mang theo can nhựa và 1 bình gas khò lửa mini đi vào khu vực vụ cháy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng

Trước đó, vào ngày 30 tết Nguyên đán vừa qua, ông Thăng và ông Quốc có xảy ra ẩu đả khiến ông Thăng bị đâm, phải nhập viện điều trị. Trong khi cơ quan chức năng chờ kết quả giám định thương tật để xử lý sự vụ thì xảy ra vụ hỏa hoạn này. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể khẳng định Trần Văn Quốc là thủ phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này. Hiện lực lượng công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố chứng cứ. 

Lực lượng công an đang niêm phong các mẫu vật

Các vật dụng trong căn nhà của ông Nguyễn Thông Thăng bị cháy đen

Như tin đã đưa, vào khoảng 19h15 phút tối qua (12/3), ngọn lửa bất ngờ phát ra từ một căn nhà cấp 4 thuộc khu nhà ở tập thể ở số 13 – đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt, sau đó bùng phát rất nhanh và cháy lan sang 3 nhà ở bên cạnh. Nhận được tin báo, 5 phút sau lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã điều 10 xe cứu hỏa và lực lượng chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Sau khi vụ hỏa hoạn dập tắt, cơ quan chức năng phát hiện có 5 người bị tử vong, trong đó có 4 người cùng 1 gia đình là ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 con nhỏ là Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2003) và Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2006). Nạn nhân còn lại bị cháy đen chưa xác định được danh tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố bổ sung tội danh với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi
Khởi tố bổ sung tội danh với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi

VOV.VN -Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố thêm tội danh bổ sung đối với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi dã man ở Hà Nội

Khởi tố bổ sung tội danh với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi

Khởi tố bổ sung tội danh với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi

VOV.VN -Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố thêm tội danh bổ sung đối với ông bố hành hạ con trai 10 tuổi dã man ở Hà Nội

Nghi vấn vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt có thể là án mạng
Nghi vấn vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt có thể là án mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra hiện trường vụ cháy, bước đầu xác định đây có thể là một vụ án mạng. 

Nghi vấn vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt có thể là án mạng

Nghi vấn vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt có thể là án mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra hiện trường vụ cháy, bước đầu xác định đây có thể là một vụ án mạng. 

Nhiều bằng chứng nghi vấn vụ cháy nhà 5 người chết ở Đà Lạt là án mạng
Nhiều bằng chứng nghi vấn vụ cháy nhà 5 người chết ở Đà Lạt là án mạng

VOV.VN - Tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận mùi xăng nồng nặc, có một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng.

Nhiều bằng chứng nghi vấn vụ cháy nhà 5 người chết ở Đà Lạt là án mạng

Nhiều bằng chứng nghi vấn vụ cháy nhà 5 người chết ở Đà Lạt là án mạng

VOV.VN - Tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận mùi xăng nồng nặc, có một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng.