Vụ xe Phương Trang gây tai nạn: Mẹ cháu bé chưa biết mình mất con

VOV.VN -Sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ tai nạn do xe Phương Trang gây ra hiện nay đã tiến triển theo chiều hướng tốt.

Đó là thông báo của các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy với đại diện Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Ban An toàn giao thông Thành phố trong buổi chiều nay.

Theo các bác sỹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân bị thương nặng nhất là anh Phạm Ngọc Sáng, sinh năm 1986 với chẩn đoán đa chấn thương, tràn khí màng phổi, gãy cẳng chân trái, gãy đùi trái, dập gan có xuất huyết hiện đã tỉnh lại.

Mẹ cháu bé bị tử vong chưa biết mình mất con.

Bệnh nhân có thể tự thở, bụng bị vỡ gan đã được khâu lại, chân gãy cũng đã được mổ và đang chờ hồi phục. Hiện anh Sáng đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Các bệnh nhân còn lại cũng đang có những sự hồi phục ban đầu.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh năm 1996, quê Bình Thuận có phần ảnh hưởng tâm lý, rơi vào tình trạng hốt hoảng. Hiện chị Tiên chưa biết con gái là bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) đã tử vong nên  mong muốn được thăm con. Song người nhà chưa cho chị biết vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý .

Theo người nhà của các bệnh nhân, ban đầu nhà xe Phương Trang đã cử đại diện đến xin lỗi, cử người túc trực và chia sẻ với gia đình, hỗ trợ viện phí cho nạn nhân. Trường hợp bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh tử vong, đại diện nhà xe cũng đã chi trả các chi phí, hỗ trợ phương tiện đưa bé về quê an táng. Hiện tại vẫn có nhân viên thay nhau túc tực tại Bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Sức khỏe các nạn nhân đang chuyển biến chiều hướng tốt.

Bà Trần Thị Thu Chung, bà ngoại của cháu bé bị tử vong cho biết: “Bây giờ thì ở bệnh viện nhờ các bác sỹ để hỗ trợ cháu, được lúc nào hay lúc đó. Xe Phương Trang hôm qua rất là tế nhị. Nó cũng đi qua đi lại cả ngày, từ bên đây qua bên Nhi đồng 1, rồi đưa con nó về quê mai tang nói chung cũng có xe đưa đón tới chỗ. Viện phí họ cũng hỗ trợ”.

Chiều nay, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Ban An toàn giao thông Thành phố cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe Phương Trang tông nhiều xe máy:Nạn nhân rơi khỏi cầu bị thương nặng
Xe Phương Trang tông nhiều xe máy:Nạn nhân rơi khỏi cầu bị thương nặng

VOV.VN - Nạn nhân Phạm Ngọc Sáng bị nặng nhất với chẩn đoán đa chấn thương, tràn khí màng phổi, gãy cẳng chân trái, gãy đùi trái, dập gan có xuất huyết

Xe Phương Trang tông nhiều xe máy:Nạn nhân rơi khỏi cầu bị thương nặng

Xe Phương Trang tông nhiều xe máy:Nạn nhân rơi khỏi cầu bị thương nặng

VOV.VN - Nạn nhân Phạm Ngọc Sáng bị nặng nhất với chẩn đoán đa chấn thương, tràn khí màng phổi, gãy cẳng chân trái, gãy đùi trái, dập gan có xuất huyết

Tài xế Phương Trang gây tai nạn sẽ bị tạm giữ và điều tra 2 lỗi
Tài xế Phương Trang gây tai nạn sẽ bị tạm giữ và điều tra 2 lỗi

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để tạm giữ và điều tra tài xế về hai lỗi: “không làm chủ tay lái” và “lấn đường”.

Tài xế Phương Trang gây tai nạn sẽ bị tạm giữ và điều tra 2 lỗi

Tài xế Phương Trang gây tai nạn sẽ bị tạm giữ và điều tra 2 lỗi

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để tạm giữ và điều tra tài xế về hai lỗi: “không làm chủ tay lái” và “lấn đường”.

Cận cảnh xe Phương Trang tông hàng loạt xe máy, 1 người văng khỏi cầu
Cận cảnh xe Phương Trang tông hàng loạt xe máy, 1 người văng khỏi cầu

VOV.VN - Vụ việc xảy ra vào đâu giờ sáng khiến 7 xe máy bị tông nát, 8 người nhập viện

Cận cảnh xe Phương Trang tông hàng loạt xe máy, 1 người văng khỏi cầu

Cận cảnh xe Phương Trang tông hàng loạt xe máy, 1 người văng khỏi cầu

VOV.VN - Vụ việc xảy ra vào đâu giờ sáng khiến 7 xe máy bị tông nát, 8 người nhập viện

Cháu bé được tài xế xe Phương Trang ôm đi cấp cứu đã tử vong
Cháu bé được tài xế xe Phương Trang ôm đi cấp cứu đã tử vong

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu bé được các bác sĩ chẩn đoán là do chấn thương sọ não, xương sọ ở đỉnh đầu đứt gãy nhiều đoạn.

Cháu bé được tài xế xe Phương Trang ôm đi cấp cứu đã tử vong

Cháu bé được tài xế xe Phương Trang ôm đi cấp cứu đã tử vong

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu bé được các bác sĩ chẩn đoán là do chấn thương sọ não, xương sọ ở đỉnh đầu đứt gãy nhiều đoạn.

Tai nạn xe Phương Trang: Mẹ bé đã tử vong cũng bị chấn thương sọ não
Tai nạn xe Phương Trang: Mẹ bé đã tử vong cũng bị chấn thương sọ não

VOV.VN -Mẹ của cháu bé bị chấn thương sọ não, gãy khung chậu, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tai nạn xe Phương Trang: Mẹ bé đã tử vong cũng bị chấn thương sọ não

Tai nạn xe Phương Trang: Mẹ bé đã tử vong cũng bị chấn thương sọ não

VOV.VN -Mẹ của cháu bé bị chấn thương sọ não, gãy khung chậu, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người mẹ bị xe Phương Trang hất khỏi cầu liên tục hỏi "con tôi đâu"
Người mẹ bị xe Phương Trang hất khỏi cầu liên tục hỏi "con tôi đâu"

Sợ chị Tiên sốc, gia đình giấu việc bé Quỳnh đã tử vong. Trước đó, trên đường đến bệnh viện chị Tiên liên tục hỏi thăm con rồi ngất lịm.

Người mẹ bị xe Phương Trang hất khỏi cầu liên tục hỏi "con tôi đâu"

Người mẹ bị xe Phương Trang hất khỏi cầu liên tục hỏi "con tôi đâu"

Sợ chị Tiên sốc, gia đình giấu việc bé Quỳnh đã tử vong. Trước đó, trên đường đến bệnh viện chị Tiên liên tục hỏi thăm con rồi ngất lịm.