Vùng tái định cư thủy điện A Lưới: Nước thiếu, đất cằn

VOV.VN- Nước sinh hoạt thiếu, phần lớn đất ở đây đã bạc màu, sỏi đá, không thể canh tác được khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.

Công trình thủy điện A Lưới, sông A Sáp, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi công vào tháng 6/2007. Để nhường đất cho công thuỷ điện này, hơn 100 hộ dân thuộc các dân tộc Tà Ôi, Pa Kô… thuộc 3 xã Sơn Thủy, Hồng Thái và Hồng Thượng phải di dời đến khu tái định cư ở thôn Căn Tôm, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới. Tuy nhiên, tại nơi ở mới, đất đai bạc màu, cuộc sống của bà con bấp bênh.

Năm 2011, gia đình anh Hồ Văn Ngập di dời đến khu tái định cư ở thôn Căn Tôm, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới nhường đất cho dự án thủy điện A Lưới. Khi đến nơi ở mới, gia đình anh được bố trí 1.800 m2 đất vườn, 3 sào ruộng, 2 hec ta đất trồng rừng. Thế nhưng, phần lớn đất ở đây đã bạc màu, sỏi đá, không thể canh tác được. Hàng ngày, vợ chồng anh Hồ Văn Ngập phải đi làm thuê để kiểm sống.

Đất đai ở khu tái định cư thủy điện A Lưới khô cằn, toàn sỏi đá gây khó khăn cho cuộc sống của người

“Gia đình tôi ra đây đất vườn cấp toàn đá không, trồng sắn cũng không được, trồng khoai cũng không xong. Làm gì cũng không ra hết. Nước sinh hoạt cũng không có. Thu nhập của gia đình quá eo hẹp” - anh Hồ Văn Ngập bày tỏ.

Dự án thủy điện A Lưới được xây dựng trên dòng sông A Sáp, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế gây xáo trộn cuộ sống của gần 1.400 hộ dân. Trong đó, hơn 200 hộ dân nằm trong lòng hồ phải di dời; hơn một nửa số hộ được đưa về khu tái định cư Căn Tôm, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới; số còn lại tự tìm nơi ở khác. Khi chuyển đến khu tái định cư mới, ngoài đất ở và đất rừng, hơn 100 hộ dân được bố trí 25ha đất ruộng. Tuy nhiên, diện tích đất ruộng lại nằm trong vùng sỏi đá nên đã 4 năm qua, người dân không thể canh tác, trồng trọt. Trước những khó khăn của người dân, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung phải chi 4,5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất; cải tạo đất như san ủi, bóc tách sỏi đá trên bề mặt… Thế nhưng cho đến nay, nhiều diện tích đất canh tác vẫn bị bỏ hoang. Không chỉ thế, đất sản xuất nông nghiệp nơi đây thường xuyên thiếu nước do hệ thống kênh mương thủy lợi bị hư hỏng.

Ông A Viết Huy, trưởng thôn Căn Tôm, xã Hồng Thượng, khu tái định cư thủy điện A Lưới lo lắng: “Đất ruộng không làm được là do đất có nhiều đá nên đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Nước sinh hoạt không có, nước tưới tiêu bên ruộng cũng không đủ”.

Ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế thừa nhận: Người dân ở khu tái định cư thủy điện A Lưới đang gặp khó khăn về đất sản xuất nhưng hiện quỹ đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã hết. Sắp tới, UBND huyện A Lưới chỉ còn cách huy động các lực lượng giúp dân nhặt sỏi đá, cải tạo diện tích đất đã cấp, đồng thời hỗ trợ thêm giống và phân bón, giúp dân dần dần ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Văn Ngưm nói: “Về khu tái định cư thủy điện A Lưới tại xã Hồng Thượng  phải nói sau 4 năm di dân vào vùng đất mới, cơ sở vật chất so với nơi cũ có khang trang hơn. Tuy nhiên, phần sản xuất hiện nay rất khó khăn. Vùng đất trước đây đơn vị tư vấn quy hoạch là vùng sản xuất lúa nước nhưng đến nay chỉ có 9 hec ta làm được còn 15 hec ta chưa khởi động được. Hiện nay, huyện đã có phương án huy động lực lượng thanh niên để giúp cuốc xới lượm đá, sau đó bàn giao lại cho dân”.

UBND huyện A Lưới đã kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm bơm phục vụ cho việc sản xuất lúa nước; đồng thời đầu tư khắc phục sửa chữa công trình nước tự chảy để người dân sớm có nước sinh hoạt, ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: Lại xảy ra động đất 2,9 độ richter ở huyện A Lưới
Thừa Thiên-Huế: Lại xảy ra động đất 2,9 độ richter ở huyện A Lưới

VOV.VN - Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra tại huyện A Lưới trong một thời gian ngắn, gây lo lắng cho người dân trong khu vực.

Thừa Thiên-Huế: Lại xảy ra động đất 2,9 độ richter ở huyện A Lưới

Thừa Thiên-Huế: Lại xảy ra động đất 2,9 độ richter ở huyện A Lưới

VOV.VN - Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra tại huyện A Lưới trong một thời gian ngắn, gây lo lắng cho người dân trong khu vực.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu
Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu

Đường hầm xây dựng trên nền đất yếu, nhiều cát. Khi đơn vị thi công vấp phải đất lún, nước ngầm rỉ mạnh, cuốn theo cát chảy từ trong lòng đất vào đường hầm.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu

Đường hầm xây dựng trên nền đất yếu, nhiều cát. Khi đơn vị thi công vấp phải đất lún, nước ngầm rỉ mạnh, cuốn theo cát chảy từ trong lòng đất vào đường hầm.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện
Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân đã hoàn toàn bình phục sau thời gian được tích cực điều trị, chăm sóc đặc biệt với các chuyên gia y tế và bác sĩ tâm lý luôn túc trực bên cạnh.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân đã hoàn toàn bình phục sau thời gian được tích cực điều trị, chăm sóc đặc biệt với các chuyên gia y tế và bác sĩ tâm lý luôn túc trực bên cạnh.

Vụ sập hầm thủy điện: Truy trách nhiệm thế nào?
Vụ sập hầm thủy điện: Truy trách nhiệm thế nào?

VOV.VN-Bộ Xây dựng yêu cầu đình chỉ thi công công trình, phong tỏa hiện trường và hồ sơ của công trình để phục vụ việc tổ chức giám định nguyên nhân sự cố.

Vụ sập hầm thủy điện: Truy trách nhiệm thế nào?

Vụ sập hầm thủy điện: Truy trách nhiệm thế nào?

VOV.VN-Bộ Xây dựng yêu cầu đình chỉ thi công công trình, phong tỏa hiện trường và hồ sơ của công trình để phục vụ việc tổ chức giám định nguyên nhân sự cố.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ
Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ

VOV.VN -Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra từ khảo sát, thiết kế đến thi công nghiệm thu, đặc biệt là các công trình thủy điện đang thi công.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ

VOV.VN -Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra từ khảo sát, thiết kế đến thi công nghiệm thu, đặc biệt là các công trình thủy điện đang thi công.

Sập hầm thủy điện: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các sở, ngành
Sập hầm thủy điện: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các sở, ngành

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các Sở, ban ngành của tỉnh trong sự cố sập hầm thủy điện và chưa cho phép thi công trở lại.

Sập hầm thủy điện: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các sở, ngành

Sập hầm thủy điện: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các sở, ngành

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các Sở, ban ngành của tỉnh trong sự cố sập hầm thủy điện và chưa cho phép thi công trở lại.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Bộ Xây dựng giám định nguyên nhân sự cố
Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Bộ Xây dựng giám định nguyên nhân sự cố

VOV.VN - Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức giám định nguyên nhân sự cố.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Bộ Xây dựng giám định nguyên nhân sự cố

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Bộ Xây dựng giám định nguyên nhân sự cố

VOV.VN - Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức giám định nguyên nhân sự cố.

Chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng xin lỗi vụ sập hầm
Chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng xin lỗi vụ sập hầm

Ông Thăng “thanh minh” sự cố xảy ra là bất khả kháng, do địa chất yếu cộng với trời mưa cả tháng khiến nước ngấm vào nền đất cát và tụt xuống hầm

Chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng xin lỗi vụ sập hầm

Chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng xin lỗi vụ sập hầm

Ông Thăng “thanh minh” sự cố xảy ra là bất khả kháng, do địa chất yếu cộng với trời mưa cả tháng khiến nước ngấm vào nền đất cát và tụt xuống hầm

Hầm thủy điện Thượng Kon Tum ngập chìm trong nước
Hầm thủy điện Thượng Kon Tum ngập chìm trong nước

VOV.VN -Đường hầm thủy điện Thượng Kon Tum bị ngập nước có thể sẽ ảnh hưởng đến kết cấu địa chất, gây khó khăn, nguy hiểm khi hạng mục được thi công trở lại

Hầm thủy điện Thượng Kon Tum ngập chìm trong nước

Hầm thủy điện Thượng Kon Tum ngập chìm trong nước

VOV.VN -Đường hầm thủy điện Thượng Kon Tum bị ngập nước có thể sẽ ảnh hưởng đến kết cấu địa chất, gây khó khăn, nguy hiểm khi hạng mục được thi công trở lại

Vụ sập hầm thủy điện: Chưa cho thi công trở lại
Vụ sập hầm thủy điện: Chưa cho thi công trở lại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chưa cho phép thi công trở lại công trình này.

Vụ sập hầm thủy điện: Chưa cho thi công trở lại

Vụ sập hầm thủy điện: Chưa cho thi công trở lại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chưa cho phép thi công trở lại công trình này.