Vũng Tàu sẽ xử lý cán bộ địa bàn trục lợi từ dự án nạo vét hồ Sông Hỏa
VOV.VN -Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ dứt khoát phải xử lý cán bộ, doanh nghiệp khai thác cát trái phép tại dự án cải tạo, nạo vét tận thu hồ Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc.
Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết tại cuộc trao đổi với phóng viên VOV sau khi có nhiều “lùm xùm” liên quan đến doanh nghiệp khai thác cát trái phép tại dự án cải tạo, nạo vét tận thu hồ Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc.
Doanh nghiệp Cát Hà khai thác cát ngoài phạm vi dự án hồ Sông Hỏa. |
Theo Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, chủ trương phát triển nguồn nước ngọt cũng như nạo vét các hồ nước trên địa bàn là chiến lược lâu dài, nhằm phục vụ kinh tế, dân sinh và phục vụ nông nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã cảnh báo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không được biến các chủ trương này thành những mỏ khai thác cát trái phép, không làm sai lệch mục tiêu mà tỉnh đeo đuổi.
Một lượng lớn tài nguyên cát bị khai thác trái phép tại dự án hồ Sông Hỏa. |
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, việc để doanh nghiệp Cát Hà nạo vét cát mang đi bán là sai, trục lợi từ chủ trương đúng, làm méo mó sự chỉ đạo cho sự phát triển bền vững, trách nhiệm của cán bộ quản lý địa bàn, các sở ngành liên quan, dứt khoát phải xử lý.
Nhiều chỗ bị khai thác nham nhở tạo thành hố sâu. |
“Doanh nghiệp thực hiện dự án hồ Sông Hỏa đã làm sai, chỗ cần nạo vét thì không làm, chỗ không được nạo vét thì lấy cát mang đi bán, việc này không chấp nhận được, trục lợi từ một chủ trương đúng. Dự án hồ Sông Hỏa là liên quan đến cán bộ quản lý đất đai, quản lý địa bàn có sai phạm là phải xử lý, không thể không xử lý cán bộ sai phạm...”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định.
Trước đó, VOV đã có phản ánh việc lợi dụng cải tạo hồ Sông Hỏa (huyện Xuyên Mộc), Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất Cát Hà là đơn vị thi công nạo vét, cải tạo đã có dấu hiệu trục lợi khoáng sản.
Vụ việc hiện nay chỉ dừng lại ở mức đình chỉ thi công nạo vét. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp vẫn chưa đưa ra biện pháp khắc phục lại hiện trạng và làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan làm thất thoát một lượng lớn khoáng sản và nguồn thu từ tài nguyên cát./.
Có buông lỏng trong quản lý khoáng sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu?
Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư chế biến sâu khoáng sản ở Thái Nguyên
Khánh Hòa: Lãng phí tài nguyên du lịch, khoáng sản bị buông lỏng quản lý