Vườn hoa, công viên tại Long Biên bỏ hoang um tùm do thiếu kinh phí duy tu?

VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên cho biết, do nguồn kinh phí hạn hẹp, thực hiện tiết kiệm nên kinh phí duy trì các vườn hoa rất hạn chế, nếu duy trì được đẹp kinh phí phải gấp 10 lần bởi để duy trì vườn hoa đẹp thì tần suất duy trì cấp độ 1 (3 lần cắt/tháng).

Vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ đóng vai trò quan trọng đem lại không gian xanh trong đô thị, góp phần mang lại một diện mạo xanh-sạch-đẹp cho Thủ đô. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số vườn hoa bị bỏ quên cỏ cây dại mọc um tùm, thành nơi vứt rác, đổ trộm phế thải gây mất mỹ quan đô thị.

Theo khảo sát của phóng viên vào cuối tháng 9, nhiều vườn hoa ở quận Long Biên cỏ mọc um tùm do không được duy tu, chăm sóc, cắt tỉa. Tại khu vực vườn hoa Thạch Bàn còn trở thành điểm đổ rác thải, phế liệu xuống hồ.

Chị Mai Ngọc Ninh, một người dân ở Thạch Bàn cho hay: “Hồ Thạch Bàn là công trình xã hội hoá từ dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Người dân chúng tôi rất vui được sống trong “lá phổi xanh” mỗi sớm ra bờ hồ, vườn hoa tập thể dục, hưởng không khí mát lành. Thế nhưng giờ đây vườn hoa không được chăm sóc, các khóm hoa ven hồ mọc um tùm cùng cỏ dại cao quá đầu, nhiều người ngại không dám đi thể dục vì sợ rắn rết”.

Tình trạng những khóm cây chỗ cao, chỗ thấp, cỏ dại mọc um tùm cũng xuất hiện tại Vườn hoa Cự Khối, Vườn hoa Ngọc Thuỵ…, có chỗ là những mảng đất trơ trụi.

Tương tự, tình trạng cây cỏ không được cắt tỉa cũng xuất hiện trên các tuyến đê Thạch Bàn - Cự Khối, Ngọc Lâm - Ngọc Thuỵ…

Theo tìm hiểu của PV, theo phân cấp, việc duy trì vườn hoa, cây xanh trên địa bàn quận Long Biên năm 2022 được quận giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên, đơn vị này đã mở thầu lựa chọn nhà đầu tư từ đầu năm nay, giá trị hợp đồng trên 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2022, cây cỏ ở nhiều vườn hoa, tuyến đê không được duy tuy cắt tỉa.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên Nguyễn Văn Hậu khẳng định, khối lượng công việc đơn vị thực hiện duy tu, duy trì theo giá trị hợp đồng đến nay đảm bảo cụ thể theo từng hạng mục công việc.

Đối với các tuyến đê, đơn vị chỉ quản lý duy trì tổng số 2.022 cây bụi các loại, như bụi hoa giấy. Thực tế quản lý rất khổ do bị người dân ném rác bừa bãi, có nơi còn bị đào trộm gốc.

“Nhà thầu thực hiện duy tu, duy trì xong thì ghi lại bằng hình ảnh. Trong trường hợp chưa đạt yêu cầu thì nhắc nhở,  nhắc lần thứ 2 không được thì cắt trừ khối lượng”- ông Hậu cho biết.

Còn phần mái đê do Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở NN-PTNT) quản lý. Việc để cỏ cây um tùm, rác vứt bừa bãi vào mái đê, quận đã có ý kiến bằng văn bản đề nghị cắt tỉa nhưng đơn vị phụ trách vẫn để cỏ cây mọc um tùm, khiến cư dân bức xúc.

Riêng với Vườn hoa Cự Khối, chủ đầu tư đang triển khai làm, đơn vị chưa tiếp nhận, trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư Ban quản lý dự án. Tương tự Vườn hoa Ngọc Thuỵ cũng chưa được chủ đầu tư bàn giao. Với Vườn hoa Thạch Bàn, hiện đang có chủ trương cải tạo lại, quận cho phép đơn vị chỉ duy trì những vị trí cây còn đủ điều kiện.

Hiện nay, quận Long Biên có 45 vườn hoa đang thực hiện duy tu duy, duy trì. Trong đó, một số vườn hoa chỉ có cỏ dại thì cắt 1 lần/tháng để đảm bảo duy trì. Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên duy trì các vườn hoa rất hạn chế. Nếu duy trì được đẹp kinh phí phải gấp 10 lần. Bởi để duy trì vườn hoa đẹp thì duy trì cấp độ 1 (3 lần cắt/tháng).

Thành phố có 3 cấp độ duy trì, với kinh phí hiện nay, quận chỉ cho cắt tỉa cây cỏ ở mức độ 3 (mức độ cắt tỉa tiết kiệm và hạn chế nhất theo quy định của thành phố), tần suất 1 lần cắt tỉa/tháng. Với tần suất này không thể đảm bảo đẹp được mà chỉ vừa đủ để không ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan đô thị.

Ông Hậu cũng cho biết, từ nay đến cuối năm quận dự kiến sẽ cho cải tạo một loạt Vườn hoa hoa công viên 02, vườn hoa hồ Thạch Bàn, vườn hoa khu tái định cư Giang Biên và vườn hoa trước cửa trụ sở quận. Bên cạnh đó, một loạt vườn hoa đang làm chưa xong,  như Cự Khối, Ngọc Thuỵ, Phúc Đồng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vườn hoa, cây xanh ở Long Biên vẫn hoang hoá dù đã chi 8,5 tỷ đồng duy tu
Vườn hoa, cây xanh ở Long Biên vẫn hoang hoá dù đã chi 8,5 tỷ đồng duy tu

VOV.VN - Việc duy trì vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ là việc làm thường xuyên mỗi năm trên địa bàn các quận, huyện của Thành phố Hà Nội. Thế nhưng, nhiều vườn hoa, cây xanh trên địa quận Long Biên bị bỏ quên, hoang hoá không được cắt tỉa

Vườn hoa, cây xanh ở Long Biên vẫn hoang hoá dù đã chi 8,5 tỷ đồng duy tu

Vườn hoa, cây xanh ở Long Biên vẫn hoang hoá dù đã chi 8,5 tỷ đồng duy tu

VOV.VN - Việc duy trì vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ là việc làm thường xuyên mỗi năm trên địa bàn các quận, huyện của Thành phố Hà Nội. Thế nhưng, nhiều vườn hoa, cây xanh trên địa quận Long Biên bị bỏ quên, hoang hoá không được cắt tỉa

Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng
Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng

VOV.VN - Công viên khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên nhiều nằm bị bỏ hoang xuống cấp cỏ mọc um tùm. Người dân thoải mái biến đất công viên thành vườn riêng trồng trọt.

Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng

Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng

VOV.VN - Công viên khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên nhiều nằm bị bỏ hoang xuống cấp cỏ mọc um tùm. Người dân thoải mái biến đất công viên thành vườn riêng trồng trọt.

Cây xanh cắt tỉa, chặt hạ thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân phải trả phí
Cây xanh cắt tỉa, chặt hạ thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân phải trả phí

VOV.VN -Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, cây xanh cắt tỉa, chặt hạ thuộc sở hữu của các đơn vị trường học, bệnh viện, cơ quan... phải trả phí

Cây xanh cắt tỉa, chặt hạ thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân phải trả phí

Cây xanh cắt tỉa, chặt hạ thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân phải trả phí

VOV.VN -Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, cây xanh cắt tỉa, chặt hạ thuộc sở hữu của các đơn vị trường học, bệnh viện, cơ quan... phải trả phí

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh
Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

VOV.VN -Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo lựa chọn một số cán bộ quản lý đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại các ở nước ngoài.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

VOV.VN -Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo lựa chọn một số cán bộ quản lý đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại các ở nước ngoài.